Đã có xe thương mại chờ sẵn ở sân bay. Tống Nghi Châu kéo hai chiếc vali lớn của Hà Phái Ngôn, đi theo cô ta lên xe. Mặc dù đã xem qua rất nhiều hình ảnh, tư liệu về nơi này trên mạng, nhưng khoảnh khắc thật sự ở đây, Tống Nghi Châu vẫn không nén được sự chấn động trong lòng.
Rời khỏi Tây Cửu Long, chiếc xe lướt qua đường hầm dưới biển Hồng Khám, rồi uốn lượn theo những con đường ở Loan Tử để leo dần lên đỉnh Thái Bình Sơn. Cả hành trình chìm trong ánh hoàng hôn đang buông xuống, phủ một màu vàng cam lộng lẫy lên khắp thành phố.
Những chiếc taxi đỏ, xe điện leng keng, khung cảnh đường phố vừa cổ điển vừa hiện đại nhanh chóng lùi lại phía sau. Khi cảng Victoria và khu Trung Hoàn ở ngay dưới chân, cuộc đời của Tống Nghi Châu dường như cũng đang mở ra một trang mới.
Dù vẫn chưa biết, phía sau bức màn này rốt cuộc là sự phồn hoa giả tạo sẽ sớm tan thành mây khói, hay là cơ hội thực sự để chạm đến những lựa chọn khác biệt.
Xe dừng lại trước một căn biệt thự lưng chừng núi. Nơi này hẳn là dinh thự của nhà họ Thương. Thương Thiếu Kiệt… Tống Nghi Châu quả thực nóng lòng muốn được gặp anh ta.
“Cầm lấy chìa khóa, tôi có một căn hộ ở Trung Hoàn, cô đến đó ở.”
Tống Nghi Châu nhận lấy chìa khóa từ tay Hà Phái Ngôn, vội vàng gật đầu: “Tôi hiểu rồi ạ.”
Cô đương nhiên không nghĩ sẽ có thể dễ dàng gặp được Thương Thiếu Kiệt như vậy, nhưng chỉ cần đến được đây, chắc chắn sẽ có cơ hội.
“Ngày mai sẽ có rất nhiều lịch trình, đến lúc đó tôi sẽ tìm cô.”
Tống Nghi Châu nhìn Hà Phái Ngôn xuống xe vào biệt thự, tài xế quay đầu xe, đưa cô đến thẳng Trung Hoàn.