Trong đầu Tống Nghi Châu rối thành một mớ bòng bong, căn bản không có cách nào trong trạng thái này mà sắp xếp lại những suy nghĩ phức tạp. Cô chỉ biết dựa theo nguyên tắc tìm lợi tránh hại, không đợi Thiệu Dần Từ hoàn toàn đến gần, sức lực của bữa sáng no nê đã phát huy tác dụng, cô dùng hết sức đẩy một cái ——

Thành công đẩy được anh ra.

Thiệu Dần Từ hiển nhiên cũng không hề có sự chuẩn bị, lảo đảo vài bước rồi mới đứng vững lại được, anh tức đến bật cười.

Ánh mắt người đàn ông nhìn chằm chằm cô cũng như đang tóe ra lửa: “Tống Nghi Châu, cô làm cái gì vậy?”

“…Đâu có làm gì…”

Tống Nghi Châu lại dùng đến tuyệt kỹ giả ngốc, diễn đến mức chính mình cũng sắp tin: “Thiệu tiểu gia, tôi bỗng nhiên nhớ ra, hôm nay tôi còn có việc làm thêm, tôi đi trước đây, tạm biệt!”

Nói xong, một giây cũng không dừng lại, cô co cẳng chạy, có thể nói là đã dùng đến sức bật của vận động viên chạy nước rút 100 mét, trong nháy mắt đã đến đầu hẻm.

Cô cũng chắc chắn, Thiệu Dần Từ không có khả năng hạ mình để đuổi theo cô.

Cố ý đi vòng vèo trong con ngõ, hoàn toàn thoát khỏi rồi, cô mới yên tâm.

Tống Nghi Châu không muốn trở thành con mồi của anh.