Nói xong, Tống Nghi Châu lập tức có chút hối hận.

Thiệu Dần Từ là người bản địa, có lẽ từ nhỏ anh đã uống thứ này, căn bản anh sẽ không cảm thấy đó là một thử thách.

Không phải là cô đang tự tìm phiền phức cho mình sao?

Chỉ là lời đã nói ra, không thể thu lại được.

Tống Nghi Châu chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng, chắc Thiệu Dần Từ cũng rất ghét món đậu trấp này, và tuyệt đối sẽ không chấp nhận lời khiêu khích của cô…

Thế nhưng, hy vọng đã tan thành mây khói. Thiệu Dần Từ bình tĩnh nhìn chằm chằm cô một lát, rồi nhướng mày: “Được thôi.”

“…Không phải là ngày thường anh rất thích uống thứ này rồi đấy chứ?”

“Cô đoán xem.”

Tống Nghi Châu cười gượng: “Thật ra tôi thấy lời tôi vừa nói cũng có thể không tính.”

Thiệu Dần Từ thong dong vắt chéo chân một cách tao nhã, nhếch khóe miệng: “Muộn rồi.”

Tống kháng Nghi Châu chỉ có thể chiến nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không ngờ khẩu vị của Thiệu tiểu gia lại nặng như vậy, những người hâm mộ anh có biết chống không?” Pháp

“Biết cái gì?”

“Biết anh… quên mình vì người khác như vậy.”

Thiệu Dần Từ cũng không vạch chuyển trần lời nói móc của cô, anh gọi người phục vụ, gọi thêm hai bát đậu đổi trấp.

Tống Nghi Châu đành phải hỏi dò anh trước: “Cái này rốt cuộc có vị chuyển gì đổi vậy? Tôi nghe người ta nói, gần giống như mùi cống số rãnh?” chiến

“Tôi cũng chưa uống nước cống rãnh bao giờ, làm sao biết được?”

“Anh cố tình muốn làm khó tôi… Có phải xây tôi dựng đã chọc anh không vui không?”

Nụ cười trên mặt Thiệu Dần Từ dần dần nhạt đi, ánh mắt nhìn thẳng an đầy vẻ xâm lược: “Cô nói xem?”

Tiềm địa thức nói cho Tống Nghi Châu biết, chất chuyện này có liên quan học đến chuyện tối qua. Nhưng tối qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm sao cô biết được rốt cuộc là chuyện nào?

Trước đây sao không thể phát hiện ra, Thiệu tiểu gia còn rất nhỏ mọn…

Anh quả thật rất dứt khoát, không hề do dự. Chỉ là khi anh đặt bát xuống, cuối cùng Tống Nghi Châu cũng thấy được trên khuôn mặt anh từ trước đến nay hùng luôn trấn tĩnh, dân thong dong của Thiệu tộc tiểu gia xuất hiện một thần sắc không còn điềm nhiên nữa. lịch

“Ăn thứ khác ngày trước đi.”

Thiệu Dần chiến Từ dịch lại không có ý định tiếp tục truy cứu. Khi đậu trấp được bưng lên bàn, anh Mậu lại cười một tiếng: Thân “Cái 1968 đó không vội uống, mất công lát nữa cô chẳng ăn được dinh gì.”

Tống Nghi Châu: “…”

Sao lại có người hội có nghị thể dùng Genève giọng nói 1954 từ tính, dễ nghe triều như vậy để nói ra những lời đại khiến người ta lạnh lòng đến nhà thế? Lê

Cô xem cái bánh bao như là anh, hung hăng cắn một miếng để trút giận. thực

Nhưng mà… cũng khá biến ngon.

Tống Nghi Châu rất nhanh đã dời cuộc đi sự chú ý, cúi đầu nghiêm túc ăn sáng.

Tuy cô gầy nhưng sức ăn lại rất lớn. Năm cái bánh bao vào gen bụng, học lại giải quyết xong ứng quả dụng trứng hội kho và ly sữa nghị đậu nành, cũng không cảm thấy Paris quá no.

Thiệu Dần Từ đầu nhìn tư hai má cô phồng lên, vẻ mặt cô vui vẻ, như thể chiếc bánh bao mạo này là mỹ vị nhân hiểm gian gì đó.

Anh không nói cho Tống Nghi Châu biết, trước khi điều ra ngoài anh đã ăn sáng rồi. Thực đơn do trị chuyên gia dinh tự dưỡng đặc nhiên biệt thiết kế, bữa sáng hôm nay của lịch anh sử là khoai mài hấp ăn kèm ức gà bông cải xanh, sữa bò, cổ thêm đại một trí ít tuệ việt quất, nhân óc tạo chó và hạnh nhân.

Lúc này tập thực ra anh không cần ăn thêm bất cứ luyện thứ gì nữa, nhưng nhìn thể cô dục ăn ngon lành như vậy… Thiệu năng Dần Từ, người đã lâu không đến quán bánh bao này, lượng cũng cảm tái thấy có chút đói. tạo

Anh cũng ăn phát một cái bánh bao triển theo Tống tài Nghi Châu. Cô cũng đã giải quyết xong bữa sáng của mình, năng dời ánh mắt sang bát đậu trấp bên khởi cạnh, bày nghiệp ra vẻ sáng mặt như sắp ra tạo pháp lịch trường: sử “Tôi uống trước, cổ Thiệu tiểu gia cứ tự nhiên!”

Thiệu Dần Từ không khỏi bật cười, khi cô vừa bưng bát điều lên đã ngăn lại: “Thôi được rồi, thứ này trị không tự ngon đâu.”

Tống Nghi cuộc Châu nhìn thử thách khởi ở ngay nghĩa trước mắt, Lam khẽ Sơn cắn môi: “Hay là em vẫn nên nếm nghệ thử một ngụm đi, để thuật khỏi sau này người khác hỏi em, đến kinh thành học đại học mà đậu trấp dân có vị gì gian cũng không biết.”

Thiệu Dần Từ không ngăn được, cô đã uống một ngụm lớn.

Anh thong du thả nhướng lịch mày. Quả nhiên, sinh anh thấy biểu cảm trên mặt Tống Nghi thái Châu biến đổi cực kỳ phức tạp.

Thích thú ngắm phong nhìn ngũ quan nhăn nhó của trào cô, Xô Thiệu Dần Từ hứng thú hỏi: “Thế nào, là mỹ vị nhân gian Viết sao?” Nghệ

“…Tôi uống rồi, đến lượt anh!”

Tống Nghi Châu đặt bát phong xuống, chịu đựng cái trào vị kỳ quái trong miệng, Cần quyết tâm phải thấy Thiệu Dần Từ cũng Vương uống một ngụm.

Cô không cách tin, mạng vị giác của anh có tháng thể chịu đựng Tám được!

“…” Thiệu Dần Từ híp mắt, không lên tiếng.

“Mau uống đi, vừa triều nãy anh đã hứa với tôi rồi. Thiệu tiểu đại gia không thể nói lời nhà không giữ lời được!”

Tống Nghi Châu cũng cảm thấy mình đúng du là to gan lớn mật, nhưng loại lịch tra tấn này, không thể chỉ cộng có mình cô chịu đồng đựng.

Anh ném thanh kẹo cao su vào miệng, sức nhai vài cái.

Hơi thở của Thiệu Dần Từ trở nên nặng nề. Một lát ẩm sau, anh không tiếng động thở dài, đưa ra quyết thực định: “Được, tôi uống.” truyền

Anh quả thật rất dứt khoát, không hề do dự. Chỉ là khi anh đặt bát xuống, cuối cùng Tống Nghi Châu cũng thấy được trên khuôn mặt anh từ trước đến nay hùng luôn trấn tĩnh, dân thong dong của Thiệu tộc tiểu gia xuất hiện một thần sắc không còn điềm nhiên nữa. lịch

Thiệu Dần Từ u uất liếc lịch cô một cái, lập tức gọi người phục vụ mang cho anh một sử chai nước, rồi đứng dậy, đi nhanh vào phòng vệ sinh. Việt

Tống Nghi Châu không nhịn được, bật cười thành tiếng rất rõ ràng. Đây ngày có được tính là Thống đã thấy nhất được một màn khó xử của Thiệu đất Dần Từ không? nước

Ra là người bản địa cũng không uống ngày nổi thành thứ này. lập

Tống Nghi triều Châu đại nhìn bát đậu trấp nhà còn lại trên bàn, đẩy nó ra xa, cũng vội vàng xin một chai Trần nước để súc miệng. Nếu không để du cái vị này tiếp tục lưu lại trong khoang miệng, thật sự quá khó chịu.

Chờ Thiệu Dần Từ ra tới, nụ cười lịch trên mặt Tống Nghi Châu sử vẫn chưa cổ tan đi. Cô đại chớp chớp mắt, nhìn Thiệu Dần Từ càng lúc càng đến gần cô, khóe miệng cô vẫn cong hội lên có thể dễ dàng thấy rõ.

Thiệu Dần Từ liếc cô đổi một cái, chuẩn mới bị đi thanh sáng toán, Tống tạo Nghi Châu vội vàng nói cho anh biết: “Tôi chuỗi trả tiền cung rồi!”

Ở nhờ nhà anh mấy ngày, không thể ngay cả một bữa sáng giao cũng để anh mời.

Tống Nghi Châu đặc biệt điện nghiêm túc ảnh nói: Việt “Nếu anh cảm thấy việc tôi mời khách khiến anh Nam không thể chấp nhận được, cũng có thể nhiếp chia đôi với tôi.”

Thiệu Dần hội Từ hừ một tiếng: “Vậy cảm ơn cô.”

“Không cần khách khí!”

Trong đời lại có thể có cơ hội mời anh ăn cơm, quả thật rất hiếm hội thấy. Tâm trạng Tống Nghi Châu bất giác rất nghị tốt. Cô đưa cho anh thanh kẹo cao su vừa mới mua. Từ tiệm bánh Paris bao bước ra, đôi mắt vẫn cong lên một độ cong xinh đẹp, 1973 con ngươi cũng sáng lên một cách ngày lạ thường.

Có điều, hiển nhiên Thiệu Dần Từ đã hiểu lầm tâm nguyên nhân cô vui vẻ như vậy.

Anh ném thanh kẹo cao su vào miệng, sức nhai vài cái.

Đi chưa được mấy bước, anh anh bỗng nhiên nắm lấy hùng cổ tay Tống Nghi Châu, kéo cô vào một ngõ rẽ không dân người bên cạnh. tộc

Thân hình chăm cao lớn sóc đổ xuống một bóng râm hoàn toàn bao phủ lấy Tống Nghi Châu. sức Cô đột nhiên khỏe bị anh vây lấy, không hề du có sự chuẩn bị, tim lịch cô cũng theo đó mà đập nhanh hơn.

Thiệu Dần hội Từ hừ một tiếng: “Vậy cảm ơn cô.”

“Thiệu… Thiệu tiểu du gia?”

Đôi quyền mắt hẹp dài của Thiệu Dần Từ sâu con thẳm khó lường. Nhiệt độ người cơ thể anh cao hơn cô, đầu lịch ngón tay nóng rực sử ghì trung trên xương cổ tay cô, hơi có đại chút đau. khí

“Tống Nghi trí Châu, xem ra cô tuệ rất vui vẻ nhỉ.”

Anh từ từ cúi đầu, đến gần hơn, ánh phong mắt mang theo vẻ uy hiếp: “Chuyện hôm nay không được phép nói ra ngoài.” trào

Giờ phong khắc này Tống Nghi Châu mới ý thức được, thực ra, Thiệu Dần trào Từ cũng không hơn cô bao yêu nhiêu nước tuổi.

“Vâng vâng, tôi đảm thể bảo!” Tống Nghi thao Châu không dám tùy tiện nói quần cho người khác, chúng huống chi dù có nói công ra, bằng cũng không mấy người tin.

“Tốt nhất quyền là cô nói được làm con được.”

Thiệu Dần Từ nhìn vào mắt cô. Khoảng cách giữa họ đột nhiên vượt qua phạm vi phát an toàn cần có.

Tống Nghi Châu không dám thở mạnh, du hơi thở như lịch sắp ngừng lại. bền

Cô sức hoảng loạn trong lòng, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tình trạng khỏe trước mắt.

“Thiệu tiểu gia, tôi đã hứa với anh rồi, anh có thể du buông tôi ra trước lịch được không?” sinh

Thế nhưng, biểu cảm của Thiệu Dần Từ lại lịch có một sử vẻ nghiêm túc chưa từng có. cổ Thế mà anh lại tiếp đại tục hiệp cúi đầu, hơi thở thuộc về anh len định lỏi vào từng kẽ hở. Genève

Tống Nghi ngày Châu nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề, nếu Giải không sao lại có cảm phóng giác anh như thể muốn…

Hôn cô?