“Không phải ạ, chú hiểu lầm rồi. Thiệu tiểu gia thấy tôi không có chỗ ở, nên tốt bụng giúp tôi tìm một nơi ở tạm thôi ạ.”
Không đợi Thiệu Dần Từ lên tiếng, Tống Nghi Châu đã vội vàng mở miệng giải thích, không dám để Thiệu Dần Từ và vị quản gia này có cảm giác cô đang có ý đồ gì với anh.
Con người cuối cùng cũng phải có chút tự biết mình. Do đủ loại trùng hợp, trong khoảng thời gian này, cô và Thiệu Dần Từ đã tiếp xúc quá nhiều. Tống Nghi Châu quả thật rất lo lắng, sợ anh sẽ hiểu lầm cô có suy nghĩ gì đó không trong sáng với anh.
Cô làm sao dám chứ? Một chút ý nghĩ liên quan cũng chưa từng nảy sinh.
Tống Nghi Châu cảm nhận được, người quản gia có chút kinh ngạc với phản ứng của cô. Có lẽ cô đã quen nhìn những cảnh tượng khác, quản gia chỉ nhìn Thiệu Dần Từ đang không biểu cảm một cái, rồi khách sáo cười: “Vâng thưa thiếu gia, vậy vị tiểu thư này cứ giao cho tôi sắp xếp được không ạ?”
“Ừm, cô ấy tên là Tống Nghi Châu.”
Cảm xúc trên mặt Thiệu Dần Từ biến đổi cực kỳ kín đáo, khiến người ta không nắm bắt được tâm tư của anh.
Anh nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt khách sáo của Tống Nghi Châu: “Quản gia sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng, cô có yêu cầu gì cứ trực tiếp tìm ông ấy, hoặc là, nhắn tin cho tôi.”
Tống Nghi Châu vội vàng gật đầu: “Tôi biết rồi ạ. Hôm nay đã làm phiền anh lâu như vậy, anh cũng về nghỉ ngơi trước đi.”
Người quản gia bên cạnh nghe Tống Nghi Châu nói vậy, cuối cùng cũng không nén được kinh ngạc hỏi: “Thiếu gia, tối nay cậu không ở lại đây sao ạ?”