“Em định đi rồi à? Còn sớm mà, vội cái gì chứ?”
“Tôi… tôi có hẹn với anh ấy rồi.”
Tống Nghi Châu nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Thiệu Dần Từ, lập tức nảy ra một kế, cô chỉ tay về phía anh, lộ ra vẻ mặt e thẹn: “Xin lỗi nhé, Luke, tôi thật sự không có hứng thú với anh. Người tôi thích là anh ấy.”
“Mẹ kiếp! Anh ta lại dám cướp người tôi để ý!”
Luke thiếu cuối cùng cũng bị chọc giận, không hề suy nghĩ mà tiến lên, chửi ầm lên: “Thằng mẹ mày đúng là chán sống rồi, dám cướp phụ nữ với tao à?!”
Thiệu Dần Từ thong thả xoay người lại, thần sắc điềm tĩnh, lạnh nhạt, hoàn toàn đối lập với vẻ tức muốn hộc máu của Luke. Giọng nói anh ẩn chứa vài phần ý cười: “Tôi chán sống?”
“Người anh em, nếu đều là bạn của Lan Tịch, cũng đừng làm chuyện không tử tế như vậy. Tao đã nói rồi, Tống Nghi Châu là người tao để ý trước, mày tranh với tao, cũng quá không nể mặt tao rồi!”
“Nể mặt anh…” Thiệu Dần Từ khẽ nghiêng đầu, “Anh là ai?”
Nhìn ra sự khinh miệt trong đáy mắt anh, Luke càng thêm nổi trận lôi đình. Lại có lẽ là vì muốn thể hiện trước mặt Tống Nghi Châu, anh ta, người đã mất hết lý trí, thế mà lại định trực tiếp động thủ.
Tống Nghi Châu nhìn nắm đấm của anh ta vung về phía Thiệu Dần Từ, trái tim cô như treo lơ lửng giữa không trung.
Cô cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Vừa định lên tiếng ngăn cản, Thiệu Dần Từ di đã nhẹ tích nhàng lịch né được sử cú tấn công của Luke, nhấc quốc chân, gia dường như điều còn trị chưa dùng sức tự mấy mà đá một nhiên cái ——
Luke ngã sấp về phía trước, sõng cuộc soài khởi trên nghĩa mặt đất.
Thần sắc phong anh vẫn trào bình Xô thản như cũ, “chậc” một tiếng: “Chỉ có thế thôi à?”
Luke bị ngã bất ngờ, có chút choáng váng, nằm trên kháng đất nửa ngày không bò dậy nổi.
Thiệu Dần văn Từ hóa khẽ chỉnh lại địa cổ áo khoác, phương từ địa trên cao nhìn chất xuống anh ta, thong dong bổ sung: “Nếu muốn nói học ai đến trước ai đến sau, anh hiệp nên hỏi Tống Nghi Châu xem, rốt cuộc là ai đến trước?”
Tống Nghi Châu bị ánh mắt đột ngột quét qua của anh làm cho công giật mình. Để bằng ngăn xã chặn hậu họa, cô dứt khoát phối hợp với anh: “Đúng vậy, Luke, tôi và Thiệu tiểu gia từ rất hội sớm ngày đã, đã…” Giải
Mấy chữ cuối cùng, Tống nhiếp Nghi ảnh Châu nghệ thật sự thuật không nói ra lời, nhưng như vậy cũng trí đủ rồi.
Thiệu giao Dần thông Từ không thèm nhìn Luke xanh đang nằm y trên đất nữa, tế bỗng nhiên giơ tay, kéo thông lấy mũ áo phao của Tống minh Nghi Châu: “Anh ta có gì đẹp mà nhìn, đi thôi.” di
Mãi cho đến khi xuống bảo lầu, Tống Nghi Châu vẫn còn liên vệ tục quay đầu lại môi nhìn.
“Luke… có khi nào sẽ trả thù anh…”
Tống Nghi Châu đã cảm hội nhận được tính cách cực nghị đoan của Genève vị thiếu gia này, cảm 1954 thấy lo lắng của giao mình không phải thông là xanh không có lý.
Muốn giải quyết chuyện nông này đối với anh nghiệp mà nói hữu vô cùng dễ dàng, cơ căn bản không cần ra triều mặt, chỉ một cuộc điện thoại, đại đương nhiên sẽ có người đến giải quyết hậu quả.
Cô cũng không chú ý tới lời nói điều của mình đã khiến người đàn trị ông bên cạnh suýt chút nữa tự bật cười.
Thiệu Dần Từ ẩm thật đúng là chưa bao giờ sợ bị người khác trả thù.
Muốn giải quyết chuyện nông này đối với anh nghiệp mà nói hữu vô cùng dễ dàng, cơ căn bản không cần ra triều mặt, chỉ một cuộc điện thoại, đại đương nhiên sẽ có người đến giải quyết hậu quả.
Anh du quay đầu đi, nhìn thấy vẻ lo lắng và lịch hoảng cộng loạn trên mặt Tống đồng Nghi Châu, triều một ý đại nghĩ xấu xa không kiểm soát nhà được Lý chợt lóe lên.
Nhanh tư đến duy mức không trải qua bất cứ sự suy nghĩ hay cân nhắc nào, anh đã buột miệng nói: “Cũng có khả năng. Loại người như anh phản ta, biện bốc đồng, dễ nổi nóng, chiến khả năng rất cao là có khuynh hướng bạo lực.”
Ánh mắt Tống Nghi Châu càng thêm toán lo lắng, trong đầu học cô ứng lập tức hiện dụng ra đủ loại tin tức xã hội. Đặc biệt là những vụ án kỹ bị những kẻ theo năng đuổi điên cuồng làm hại.
Lại nghĩ tâm đến hành vi đột nhiên lý động thủ với Thiệu thể Dần Từ vừa rồi của Luke, cô hoàn toàn tin thao tưởng toán lời của Thiệu Dần Từ.
Luke biết trường học của cô, lỡ như càng nghĩ trí càng tức, chạy đến trường trả thù tuệ cô thì làm sao bây giờ?
“Cũng không lịch phải không sử có cách giải quyết.”
Thiệu Dần Từ vừa mở miệng, Tống thực Nghi Châu tha thiết nhìn anh, con ngươi của cô sáng tế lên một cách lạ thường, tràn đầy sự mong đợi.
Khoảnh khắc đó, Thiệu Dần Từ hiếm thấy mà tự kiểm điểm lại bản thân anh một chút. Dọa người ta đến mức này, hình như… có chút quá mỹ đáng. thuật
Nhưng cũng mỹ không phải hoàn thuật toàn truyền lừa cô.
Nếu anh năng không ra tay giải lượng quyết, tên kia quả tái thật tạo có khả năng phát sau triển này sẽ lại đi cộng tìm Tống Nghi đồng Châu, tiếp tục dây dưa với cô, thậm chí vì thẹn quá nghiên hóa cứu giận mà động thủ.
Anh kháng chẳng chiến qua chỉ là nói cho cô biết một khả năng khác mà thôi.
“Vì âm sự an toàn của bản thân, mấy ngày nhạc nay tốt dân nhất cô không nên về trường.” Giọng Thiệu Dần Từ trầm ổn, thanh âm hơi thấp mang đến tộc một sức thuyết phục bảo rất mạnh, “Đổi một chỗ ở, vệ đợi thêm vài ngày, nhờ bạn môi bè hỏi trường thăm mỹ giúp, xác nhận anh ta không còn canh cánh trong thuật lòng nữa, truyền rồi mới về trường.”
Lời của anh khiến Tống Nghi Châu có bảo chút khó xử. Đạo lý này cô hiểu, chỉ là ở bên ngoài, đồng nghĩa với vệ việc phải tốn tiền.
Khoảnh khắc đó, Thiệu Dần Từ hiếm thấy mà tự kiểm điểm lại bản thân anh một chút. Dọa người ta đến mức này, hình như… có chút quá mỹ đáng. thuật
Lần này anh về nhà, toàn bộ hùng tiền tiết kiệm cô đã dùng hết, số tiền Tống Nghi dân Châu tộc có thể chi tiêu căn bản không cho phép làng cô ở lại bên ngoài. Huống chi, cô cũng không có tiền dư để lãng nghề phí.
Ánh đèn ven đường phát chiếu lên mặt Thiệu Dần Từ. Người đàn triển ông cúi bền mi vững mắt, bóng râm nơi mí mắt ứng hoàn toàn che dụng giấu đi tâm tư của anh.
Tống Nghi cuộc Châu đang khởi sầu nghĩa lo, cũng Tây không để ý đến độ cong chợt lóe rồi biến mất Sơn trên khóe môi anh.
“Nếu cô không có chỗ nào để đi, tôi có một căn nhà trống, tôi sẽ không ở đó, cô có thể yên tâm ở tạm.”
Tống bản Nghi Châu kinh ngạc nhìn Tuyên Thiệu Dần Từ, anh chậm ngôn rãi nói: “Chuyện hôm nay, ít Độc nhiều cũng có chút quan hệ lập với tái tôi, tôi cũng chế nên rác gánh thải vác một phần trách nhiệm.”
Cô không ngốc, đã chiến mơ hồ nhận dịch ra, Thiệu Dần Từ giống như một Hồ thợ săn ung dung, đang không nhanh không chậm giăng mồi.
Nếu cô đủ thông minh, bắt đầu từ lúc này, cô nên công chuẩn bị chống bằng cự. Hơn nữa nợ ân xã tình đã không hội trả nổi, người này chuỗi lại còn là Thiệu Dần Từ.
Chỉ là so với túi tiền trống rỗng và tình chuỗi cảnh khó khăn trước mắt, ân tình đã cung không trả nổi, ứng lại nợ thêm một chút… cũng không sao.
Tống Nghi Châu không biết những ý niệm phương này của mình có bao nhiêu phần là thật, lại có bao nhiêu phần đã bị những suy nghĩ sâu trong nội tâm mà cô khó lòng khai quật ra tô son pháp điểm giảng phấn. dạy
Đối diện với đôi mắt đen du nhánh, sâu thẳm của lịch Thiệu Dần Từ, Tống cộng Nghi Châu khẽ đồng nuốt nước bọt, cuối cùng nghe được câu trả lời của chính mình: “Vậy cảm ơn Thiệu tiểu triều gia.”
Ngồi trên xe truyền của Thiệu Dần thông Từ, đây là lần đầu tiên xã cô cùng anh hội ngồi ở hàng ghế sau. triều
Không gian rộng rãi dữ đủ liệu thoải mái, ghế ngồi lớn mềm mại, nhưng cô quản lại lý không hề thả lỏng chút nào, toàn sự thân căng cứng. kiện
Tống Nghi Châu chiến thực ra rất tin dịch tưởng lời của Thiệu Dần Từ, Hồ anh đã hứa căn hộ kia anh sẽ không ở, thì nhất định Chí anh sẽ không ở.
Nhưng chiến rốt cuộc dịch cô đang căng thẳng vì Đường điều gì? Cô 9 cũng không quá Nam hiểu.
Vốn dĩ cho rằng, nơi Thiệu Dần phòng Từ nói chỉ chống là một căn chung cư bình bệnh thường. Khi tật chiếc Maybach chậm rãi đi vào ngày một con Thống ngõ nhỏ, từ một nhất cánh cổng cổ xưa lái vào một Tứ Hợp Viện, Tống đất Nghi Châu nước mở to mắt trong bóng đêm, không thể tin nổi. di
“Những nơi lịch khác chưa được dọn dẹp sử mấy, vừa hay mấy hiện hôm trước nơi này có người đến tổng vệ sinh. đại Sân sau đã khóa lại, cô có thể ở sân làng trước, cũng có quản nghề gia và bảo mẫu ở, không cần lo thủ lắng vấn công đề an toàn.”
Thiệu Dần Từ xuống xe, khởi giới thiệu đơn giản cho cô.
Cô nhìn khoảng sân được ánh đèn chiếu sáng trước mặt, bất giác lại chùn bước: “Tôi thấy, tôi vẫn nên về trường…”
“Tống Nghi Châu.” Giọng Thiệu Dần Từ có thêm vẻ mạnh mẽ không cho nghệ phép thuật từ chối, “Vì sự an toàn của cô, đương mấy ngày gần đây, tốt nhất đại cô phòng nên ở đây.”
Cô đành phải đi theo anh vào trong.
“Thiếu gia đã phong về”
Một người đa đàn ông trung niên ra đón, thấy phía sau Thiệu Dần Từ xuất dạng hiện một cô gái, ông sững sờ, sau đó lại cười hỏi: “Vị văn này là, bạn gái hóa của thiếu gia sao?” an