Lan Tịch chưa từng nghĩ tới sẽ được thấy Thiệu Dần Từ đi mà quay lại. Cô ấy vội vàng đứng thẳng người hơn, ưỡn ngực ngẩng đầu, nhanh chóng quản lý lại biểu cảm, nóng lòng mở miệng: “Thiệu tiểu gia, sao ngài lại quay lại ạ? Ngài để quên thứ gì ạ?”
Mặc dù vừa mới nhấn mạnh rằng mình không dám có mơ tưởng gì với người như Thiệu Dần Từ, nhưng chỉ cần cơ hội đặt ngay trước mắt, trong mắt Lan Tịch, kẻ ngốc mới không nắm lấy, để nó vuột đi như vậy.
Dù chỉ là để lại một chút ấn tượng mờ nhạt trong lòng Thiệu tiểu gia, cũng đủ để cô ấy có được vô số chủ đề khoác lác sau này.
Thế nhưng Thiệu Dần Từ không thèm nhìn cô ấy, chỉ nhìn chằm chằm vào Tống Nghi Châu trước mặt, hỏi: “Xong việc chưa?”
Không lường trước được hành vi của Thiệu Dần Từ, Tống Nghi Châu gật đầu dưới ánh mắt kinh ngạc của Lan Tịch.
“Tôi quên mất cái kẹp cà vạt, cô đi tìm giúp tôi.”
Giọng điệu anh quả thật rất thản nhiên. Cái kẹp cà vạt quý giá đến mức nào mới có thể khiến Thiệu tiểu gia phải tự mình chạy một chuyến thế này?
Tống Nghi Châu thầm lẩm bẩm trong lòng, trên mặt khẽ cười: “Vậy tôi đi tìm giúp anh ngay.”
Cô cũng không chậm trễ, lập tức xoay người đi vào sảnh tiệc. Lúc này vẫn chưa bắt đầu dọn dẹp, đồ của anh hẳn là vẫn còn nguyên chỗ cũ.
Lan Tịch thấy cô cứ thế bỏ đi, ánh mắt đã từ kinh ngạc biến thành không thể tin nổi.