“Cô ta…” Tiếng cười của Hà Phái Ngôn càng thêm rõ ràng, “Tôi đã nói mà, bạn gái của Diệp Hạo Vũ thay nhanh như chong chóng, sớm muộn gì cũng có ngày gặp báo ứng. Sự thật chứng minh, tôi đã đúng!”
Hà Phái Ngôn ngoắc ngón tay với Tống Nghi Châu. Sau khi cô đến gần, Hà Phái Ngôn với đôi mắt say lờ đờ mông lung hạ giọng nói: “Cô gái đó, vốn không hề thích Diệp Hạo Vũ, cô ta còn gọi điện thoại cho người khác, nói vớt xong mẻ này là đi.”
“Diệp Hạo Vũ ngủ với người khác một đêm, còn người phụ nữ anh ta mang đến, thực ra cũng chẳng có chút hứng thú nào với anh ta! Ha ha ha!”
Tống Nghi Châu đương nhiên biết Tống Nghi Ân vì sao lại đi theo Diệp Hạo Vũ, cô vội vàng truy vấn: “Sau đó thì sao, cô gái đó thế nào rồi? Cô còn nhớ không, có nhìn thấy cô ấy đã làm thế nào…”
“Ọe!”
Hà Phái Ngôn bỗng nhiên buồn nôn, lao vào phòng vệ sinh. Tống Nghi Châu ở bên ngoài đợi cô ta nôn gần xong, đưa cho cô ta một chai nước để súc miệng.
Hà Phái Ngôn có vẻ vẫn còn hứng nói chuyện, từ trong phòng vệ sinh loạng choạng đi ra, ngã xuống ghế sô pha, lại tiếp tục nhắc đến đêm hôm đó.
“Sau đó không thấy người đâu nữa, không biết có phải cô ta đã tìm được mục tiêu mới không. Tôi đi uống rượu rồi, cũng quên mất chuyện này.”
Cô ta đương nhiên không cần phải để một cô gái trà trộn vào giới thượng lưu trong lòng. Bất kể đối phương có tô vẽ bản thân thành bộ dạng gì, trong mắt người như cô ta, cũng chỉ là một vở hài kịch rẻ tiền.
Tống Nghi Châu kiềm chế nhịp tim đập, hỏi: “Cô nói có khả năng nào, mục tiêu mới của cô ấy là Thẩm Nhạc Khiêm không?”