Tống Nghi Châu nghi hoặc chớp chớp mắt: “Là cậu mời anh ấy mà, làm sao tớ biết được?”
“Tớ lại không có số điện thoại của Thiệu tiểu gia! Làm sao tớ liên lạc với anh ấy được?”
Tống Nghi Châu vẫn luôn cho rằng, ngày hôm đó họ đã trao đổi số điện thoại và có liên lạc với nhau.
“Nghi Châu, cậu mau giúp tớ gửi cho Thiệu tiểu gia một tin nhắn đi. Tớ đã mời người ta rồi, nếu không để trong lòng, lỡ như anh ấy ghi thù thì làm sao bây giờ?”
Tống Nghi Châu dựa vào sự hiểu biết nông cạn của mình về Thiệu Dần Từ, nói: “Anh ấy không phải là loại người hay ghi thù đâu…”
“Ai da, cậu giúp tớ đi mà, được không? Nếu không phải vì Thiệu tiểu gia, tớ đã không đặt nhà hàng đắt tiền như vậy đâu!”
Dưới sự nài nỉ của Lan Tịch, Tống Nghi Châu đành phải mở điện thoại, vào WeChat của anh. Lần trò chuyện gần nhất của hai người vẫn dừng lại ở ngày anh gửi tài liệu cho cô.
Thiệu Dần Từ gần như không bao giờ cập nhật vòng bạn bè. Ảnh đại diện là một con vật cưng kỳ lạ đang lè lưỡi. Cô cảm thấy nó khá ngầu, nếu sau này cô được tự do tài chính… cũng muốn nuôi một con.
Dưới sự khẩn cầu của Lan Tịch, Tống Nghi Châu nhấn vào khung chat, gửi đi vị trí nhà hàng.
“Thiệu tiểu gia, Lan Tịch không có phương thức liên lạc của anh, nhờ tôi hỏi anh, tối nay anh có thể đến được không ạ?”