Tống Nghi Châu lặng lẽ thu lại xiên thịt nướng trong tay, gương mặt xinh đẹp thoáng vẻ hoang mang: “Con đường tắt mà Thiệu tiểu gia nói là gì ạ?”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

“Lúc này lại bắt đầu giả ngốc, Tống Nghi Châu, rốt cuộc tôi nên nói cô thông minh hay là vụng về đây?”

Thiệu Dần Từ giơ tay, giật lấy xiên thịt nướng từ tay cô, cắn một miếng, lực nhai mạnh đến mức như đang trút giận.

Mặc vest mà ăn thịt xiên nướng cũng có thể trông đẹp mắt đến vậy, Tống Nghi Châu thầm quan sát một lát, mới chậm rãi đáp lời: “Anh đừng đùa tôi nữa, tôi vẫn tự biết mình.”

“Tự biết mình của cô chính là ở bên cạnh Diệp Hạo Vũ chưa được một tuần đã bị đá?”

Lời chế nhạo của Thiệu Dần Từ bị cô thẳng thừng phớt lờ, cô nói một cách nhẹ nhàng: “Cùng lắm thì đổi mục tiêu khác thôi ạ, nhưng người như anh…”

“Dù tôi có muốn trèo cao, cũng phải tự biết mình nặng bao nhiêu cân. Cho nên để tránh bị nhiều người cười nhạo hơn, sau này tôi sẽ cố gắng không xuất hiện chướng mắt trước mặt anh nữa.”

Lời này của Tống Nghi Châu quả thật được nói ra một cách chân thành. Thiệu Dần Từ liếc nhìn độ cong trên đôi môi đỏ của cô, trong lòng anh càng thêm bực bội.

Vốn dĩ sau bữa tiệc sinh nhật của Thẩm Nhạc Khiêm đêm đó, anh không nên để mắt đến Tống Nghi Châu thêm một lần nào nữa. Dạo gần đây rốt cuộc anh đang làm gì, chính anh cũng có chút mơ hồ.