Bộ quần áo không biết là ai mua, áo sơ mi trắng cùng chân váy bút chì đen, size có hơi nhỏ một chút nên khá ôm, nhưng lại tôn lên đường cong cơ thể của Tống Nghi Châu một cách hoàn hảo. Chất liệu và đường cắt may làm nổi bật vẻ nữ tính mềm mại nhưng không hề dung tục của cô.
Người chuẩn bị những thứ này rất tinh tế, ngay cả giày cũng đã tính đến. Đôi giày cao gót có size vừa vặn, ngay lập tức kéo dài tỉ lệ cơ thể.
Trước khi mở cửa, Tống Nghi Châu soi gương, ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng của mình, thật sự có ảo giác cô đã trở thành một nữ tinh anh đô thị thời thượng. Đương nhiên, nếu bỏ qua chiếc áo phao đang treo trên cổ tay cô.
“Thiệu tiểu gia, tôi xong rồi.”
Cô thẳng lưng, mở miệng, giọng nói tràn đầy sự kiên định, dường như đã sẵn sàng ra chiến trường, không có một chút õng ẹo hay ái muội nào.
“Nhanh lên.” Thiệu Dần Từ cúi mắt che đi mọi tâm tư, tắt điện thoại, xoay người đi về phía thang máy.
Tống Nghi Châu nhìn chằm chằm bóng lưng anh. Khó trách tối nay anh lại mặc vest, bờ vai rộng và vòng eo thon được bao bọc bởi lớp vải cứng cáp, vừa kiêu hãnh lại vừa có khí chất.
Còn rất đẹp trai…
Khi xe rời khỏi gara ngầm, cuối cùng Tống Nghi Châu cũng hiểu ra tại sao vào mùa đông giới nhà giàu lại có thể mặc ít như vậy, chỉ lo đẹp mà không hề nghĩ đến việc giữ ấm.
Trên đường đến sân bay, Thiệu Dần Từ hỏi cô: “Những thuật ngữ chuyên ngành về thiết bị y tế, có chỗ nào không hiểu thì cô có thể hỏi thẳng tôi.”