Cửa phòng bao bị người ta đá văng ra.
Cô nhìn chằm chằm vào bóng người cao lớn đang đứng ngược sáng, bên cạnh, anh Trần này vẫn còn đang thúc giục cô mau uống cạn ly rượu trong tay, miệng lải nhải: “Hôm nay là nể mặt em nên mới tha cho bạn em, nhưng em cũng phải dỗ cho anh vui, nếu không… Thằng nào đấy?”
Nhạc Vi đã say đến bất tỉnh nhân sự, Tống Nghi Châu vẫn còn miễn cưỡng giữ được sự tỉnh táo. Cô thấy Thiệu Dần Từ sải bước đi tới, không nói một lời thừa thãi nào, khí thế sắc bén vô hình tỏa ra, anh trực tiếp kéo cô đứng dậy.
Anh Trần này cũng không ngờ sẽ có người ngang nhiên đưa Tống Nghi Châu đi, anh ta đưa tay định cản, nhưng đã chậm một bước.
Cô lảo đảo đi theo Thiệu Dần Từ ra khỏi phòng bao.
Đám người bên cạnh anh Trần cũng đang ở trong trạng thái kinh ngạc, trơ mắt nhìn bóng dáng họ biến mất.
Anh Trần này cuối cùng cũng phản ứng lại, tức giận mắng to: “Mẹ nó, mau đi bắt con nhỏ đó về đây cho tôi!”
“Thôi, bỏ đi anh Trần, chẳng lẽ anh không quen người đó à?”
“Ai? Có thể có bản lĩnh lớn đến đâu? Tôi không trị được à? Mau đi đi!”
Lời nói kiêu ngạo này vừa dứt, người bên cạnh đã đưa tay bịt miệng anh ta lại: “Anh đừng nói nữa, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chúng ta xong đời đó!”