Hôm nay Thiệu Dần Từ có chút gì đó không giống mọi khi.

Có lẽ vì anh mặc đồ thể thao, còn đeo cả băng đô, nên chút khí chất thiếu niên còn sót lại lại toát ra ngoài. Khuôn mặt anh tuấn đó ở ngay trong gang tấc, Tống Nghi Châu nhìn chằm chằm vào anh, suýt chút nữa là cô không thể dời mắt đi. Cô không ngờ anh sẽ xuất hiện trước mặt mình, đáy lòng thoáng dâng lên một cảm giác hoảng loạn, nhưng rất nhanh sau đó, cô đã lấy lại được bình tĩnh.

“Thiệu tiểu gia, sao anh lại ở đây, thật trùng hợp.”

“Chỉ vì một Diệp Hạo Vũ mà thôi sao?”

Sắc mặt Thiệu Dần Từ vẫn khó coi như cũ: “Cô vì cậu ta mà học được cả cách làm nô lệ à.”

“Đâu có đâu ạ, chỉ là tôi giúp cô Hà làm chút việc thôi mà.”

Lực đạo trên tay người đàn ông càng mạnh hơn: “Cô không nhìn ra là cô ta đang cố tình làm khó cô sao?”

“…Nhìn ra chứ ạ.” Tống Nghi Châu nhún vai, “Nhưng tôi lại không để tâm.”

Hơi thở của Thiệu Dần Từ trở nên nặng nề, đầu lưỡi anh đẩy vào chân răng, bật cười: “Cũng phải, tôi quên mất, là cô tự nguyện.”

“Vốn dĩ là tôi tự nguyện mà.”