Thiệu Dần Từ chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, trên người anh đã không còn chút khí chất sinh viên nào, từng cử chỉ của anh luôn toát ra vẻ kiêu hãnh và dửng dưng.
Chỉ là lúc này, hành vi đó trong mắt Tống Nghi Châu lại chẳng hề trưởng thành chút nào. Giống như anh nhất quyết phải ở đây so kè cao thấp với cô, phải thấy cô chịu thua, thừa nhận mình trèo cao thất bại mới chịu bỏ qua.
Tống Nghi Châu thật sự không hiểu, đường đường là Thiệu tiểu gia, sinh ra trong gia đình đại phú đại quý, tại sao lại anh cứ muốn tranh thắng thua với một nhân vật nhỏ bé không đáng kể như cô.
Cảm xúc trong đáy mắt cô biến đổi nhanh chóng. Khi ngẩng đầu lên nhìn Thiệu Dần Từ, ánh mắt cô đã tràn đầy vẻ đáng thương và oán giận: “Đúng vậy ạ, mới có mấy ngày ngắn ngủi, bên cạnh Diệp thiếu đã có người khác, xem ra sắp quên mất tôi rồi…”
Sự tiếc nuối và đau khổ trong giọng nói của cô gái như sắp tràn ra ngoài. Ngón tay cô xoắn lấy cổ áo, tựa như đã gom đủ dũng khí, mới quay sang khẩn cầu anh: “Nếu Thiệu tiểu gia chịu giúp tôi…”
“Cô mơ đi.” Thiệu Dần Từ không chút do dự, thẳng thừng từ chối. Ánh mắt anh nhìn xuống cô còn mang theo vài phần chế giễu vừa khinh bỉ vừa tức tối, “Kiểu phụ nữ chỉ có chút thông minh vặt như cô, đúng là hết thuốc chữa.”
Thang máy xuống đến tầng 48.
Tống Nghi Châu phải ra ngoài để tìm Hà Phái Ngôn giao cho cô ta chiếc nhẫn, chỉ là có Thiệu Dần Từ ở đây, thật sự có chút phiền phức.
Không thầy tự giỏi, Tống Nghi Châu, người đặc biệt có tài chọc giận anh, trực tiếp bước ra ngoài hai bước: “Nếu Thiệu tiểu gia không chịu giúp tôi, tôi sẽ đi tìm người có thể giúp tôi vậy.”
Người đàn ông nhấn giữ nút mở cửa thang máy, đuôi mày sắc bén nhướng lên, anh híp mắt: “Ngoài tôi ra, còn ai có thể giúp cô.”