Hà Phái Ngôn quay người lại, kéo kính râm xuống một chút, thấy rõ là Tống Nghi Châu, cô ta nhếch mép cười nhạo: “Dạo này không thấy cô lượn lờ bên cạnh Diệp Hạo Vũ nữa nhỉ, nhanh vậy đã bị anh ta chán rồi à? Bản lĩnh của cô cũng không lớn như tôi tưởng tượng nhỉ.”
Tống Nghi Châu đi đến trước mặt cô ta, nở một nụ cười lấy lòng: “Cô Hà, vậy cô có thể giúp tôi…”
“Không thể. Kiểu con gái như cô, tôi thấy nhiều rồi, không có ai có thể ở lại đây lâu dài được đâu.”
“Cô Hà nói đúng, chỉ là tôi…”
Hà Phái Ngôn lộ vẻ ghê tởm: “Chậc, tìm được đến tận đây, chứng tỏ cô cũng thông minh đấy. Nhưng mà, tôi không có hứng thú giúp đỡ đâu.”
“Tôi biết, tôi không cầu xin cô giúp đỡ. Thật ra tôi hy vọng cô Hà có thể cho tôi một… cơ hội việc làm.”
Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hà Phái Ngôn. Cô ta có chút kinh ngạc, đôi mày tinh xảo nhíu lại: “Cô có ý gì?”
“Điều kiện nhà tôi không tốt lắm, đang rất cần tiền. Bất kể cô bảo tôi làm gì cũng được, tôi có thể xách túi cho cô, đi dạo phố cùng cô, còn có thể giúp cô chụp ảnh nữa!”
Lời thỉnh cầu của Tống Nghi Châu vô cùng chân thành. Hà Phái Ngôn từ trên xuống dưới đánh giá cô, trong lòng thầm chế nhạo.
Cô ta nghĩ cô thông minh, quả thật rất biết dùng não, cho rằng dùng lý do này để ở lại bên cạnh cô ta là có thể tìm được cơ hội tiếp cận Diệp Hạo Vũ sao?