Nếu Thiệu Dần Từ là đối tượng mà Tống Nghi Châu đang phải nhún nhường, cô biết rất rõ mình nên làm gì. Ít nhất là phải thuận theo vị thiếu gia này, không nên làm mất mặt anh, để rồi bị anh ghi hận.

Khổ nỗi, anh lại không nằm trong vòng mục tiêu của cô.

Tống Nghi Châu vừa uống nửa ly Brandy, hương vị cồn còn vương lại giữa môi và răng, khiến cảm xúc của cô lúc này có chút dâng trào, lời nói ra cũng có phần không kiểm soát được: “Đúng vậy, dù sao trong mắt mọi người, loại người như tôi, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đào mỏ mà thôi.”

“Để đạt được mục đích, đương nhiên phải ngoan ngoãn một chút, nếu không thì làm sao để anh Hạo Vũ hài lòng về tôi hơn được?”

Tống Nghi Châu cười rộ lên, đôi mắt cong cong, ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ phản chiếu trong con ngươi của cô, tạo thành một màu hổ phách thật đẹp.

Thực ra khuôn mặt cô vốn đã có cảm giác xa cách, nhưng cũng chính vì vậy mà lại đẹp một cách đặc biệt. Rõ ràng là một đóa hoa diễm lệ, lại toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách không vướng bụi trần.

Nhưng nụ cười lúc này của cô lại quá mức nịnh nọt, còn mang theo chút oán giận vì bị làm phiền chuyện tốt: “Thiệu tiểu gia, khó khăn lắm tôi mới gặp được một người ưu tú như Hạo Vũ. Nếu không có anh ấy, làm sao tôi được ngồi trên chiếc siêu xe đắt tiền như vậy, cũng không có khả năng ở đây thong thả ngắm cảnh đêm kinh thành.”

“Xin anh giơ cao đánh khẽ được không?”

Cô chớp chớp mắt, biểu cảm dần dần lộ ra vẻ khẩn cầu, thật sự đã diễn tròn vai một kẻ hư vinh đến tận cùng. Giây tiếp theo, Thiệu Dần Từ mạnh tay đặt ly rượu xuống, xoay người bỏ đi, bóng lưng tràn đầy tức giận.

Lại một lần nữa chọc giận anh thành công, Tống Nghi Châu lặng lẽ thở dài.