Bữa tiệc thương mại này có thể nói là nơi quy tụ của các ông lớn. Tống Nghi Châu vừa bước vào chưa đầy hai phút, ánh mắt lướt qua cũng đã thấy được người phụ trách của ít nhất mười công ty niêm yết. Ai nấy đều là những ông trùm có thể thao túng thị trường vốn, nói cười vui vẻ, tất cả đều mang dáng vẻ của người chiến thắng.

Người có thể sánh ngang với họ, thậm chí khiến họ phải nể trọng, chính là Thiệu Dần Từ đang ở bên cạnh cô. Hầu hết mọi người đều đang nhìn anh, chỉ có vài ánh mắt lướt qua Tống Nghi Châu.

Nhưng… không sao cả. Tống Nghi Châu thầm nghĩ, sớm muộn gì cũng có một ngày, khi cô xuất hiện ở đây, cô cũng sẽ là một nhân vật chính không thể bị thay thế.

“Thiệu tổng! Ngưỡng mộ đã lâu!”

Quả nhiên như Tống Nghi Châu quan sát, họ đã nóng lòng tiến lên, thái độ lúc bắt tay với Thiệu Dần Từ rất khiêm tốn, không một ai tỏ ra tự cao tự đại. Sau khi anh khách sáo đáp lại, anh định giới thiệu Tống Nghi Châu, lại bị cô cắt ngang: “Các vị cứ trò chuyện trước, tôi qua bên cạnh lấy ly rượu.”

Cô thong thả rời đi. Đầu ngón tay Thiệu Dần Từ chỉ kịp chạm vào cánh tay cô, hơi ấm thoáng qua rồi lướt mất.

Anh nhướng mày, thầm hiểu ra. Xem ra đêm nay, Tống Nghi Châu muốn cùng anh vạch rõ giới tuyến, để khiến những kẻ kia nhanh chóng ra tay.

Được thôi, nếu cô đã thích chơi như vậy… anh sẽ chơi cùng cô.


Những người trong giới kinh doanh không hiểu rõ lắm về mối quan hệ giữa Thiệu Dần Từ và Tống Nghi Châu. Họ hoàn toàn không biết gì về các thương vụ mà cô từng phụ trách, đối với con người cô lại càng không có bất kỳ ấn tượng nào. Cho nên sau khi cô rời đi, họ chỉ thuận miệng nói đùa một câu: “Hiếm khi thấy Thiệu tổng mang bạn nữ đến tham dự!”

Một tay Thiệu Dần Từ đút túi quần, khóe môi anh nở một nụ cười xa cách và có lệ: “Cô ấy không phải bạn nữ của tôi.”