Thỉnh thoảng lật lại chuyện cũ, cũng là một việc rất thú vị, ví dụ như bây giờ.
Tống Nghi Châu vô cùng thỏa mãn khi quan sát phản ứng của Thiệu Dần Từ, cô rất mong chờ được xem một màn kịch hay. Dưới ánh mắt đầy hứng thú của cô, anh rõ ràng đã sững người, im lặng trong giây lát.
Cô cũng không vội, khóe môi vẫn giữ nụ cười chờ đợi.
Phản ứng cuối cùng của Thiệu Dần Từ là khẽ siết cằm cô rồi hôn xuống, một nụ hôn tràn ngập sự mạnh mẽ và tính xâm lược. Mãi cho đến khi cô sắp không thở nổi, anh mới thay đổi thái độ. Cơ thể nóng rực của người đàn ông ôm lấy cô, giọng điệu lại dịu dàng gần như nũng nịu: “Bảo bối… lúc đó là do anh không biết điều, hay là chúng ta thương lượng một chút về cách trừng phạt trước nhé?”
Anh không biện minh cho sai lầm của mình. Anh biết, con người ở những giai đoạn khác nhau sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Anh không hối hận về lời nói lúc ấy, nhưng điều đó cũng không ngăn được việc anh của hiện tại rất muốn đấm cho bản thân của năm năm về trước vài quả.
“Thiệu Dần Từ.”
Tống Nghi Châu bỗng nhiên duỗi tay, ấn mở cửa sổ xe. Không khí oi bức và ẩm ướt gào thét tràn vào. Mái tóc cô bị thổi rối, nụ cười môi hồng răng trắng dưới ánh đèn neon lấp lánh, vừa quyến rũ vừa câu người.
“Anh có biết, con người em thù dai đến mức nào không.”
Tiếng cười của cô rất nhanh bị thổi tan trong tạp âm của thành phố. Cổ tay thon thả nhẹ nhàng đặt lên khung cửa sổ, cảm nhận sự lạnh lẽo nơi đầu ngón tay. Trời đang mưa, đêm hè oi bức của Kinh Thị hòa quyện với sự ẩm ướt, tạo thành một mùi vị phức tạp khó tả.
Tống Nghi Châu bị Thiệu Dần Từ kéo trở lại vào lòng. Lòng bàn tay dính nước mưa làm ướt chất liệu áo sơ mi sang trọng của anh. Cô đối diện với đôi mắt đen nhánh của anh, khẽ hé môi: