Giữa vô số ánh mắt gây chú ý, nữ sĩ Vinh xuất hiện trong bộ sườn xám cách tân, đeo hoa tai và vòng tay ngọc bích màu lục đế vương, bước vào sảnh tiệc. Gót giày gõ lên sàn nhà tạo ra âm thanh giòn giã mà đầy uy lực.
Đông đảo nhân sĩ mặc vest đi giày da theo sau bà, một khí thế không lời toát ra, đó là quyền uy đã ăn sâu vào trong xương cốt.
Khi nhân vật đồng thời nắm giữ quyền lực của cả nhà họ Vinh và nhà họ Thiệu xuất hiện, những vị khách quý ở đây đều trở thành vai phụ. Người phụ trách của phòng thương mại vội vã không ngừng tiến lên nghênh đón. Những ông lớn khác trong giới kinh doanh nhận ra bà cũng lập tức thay đổi mục tiêu, chờ đợi cơ hội thích hợp để đến bắt chuyện.
Hương vị của quyền lực và địa vị… thật đúng là đáng ghét.
Tống Nghi Châu lặng lẽ nhìn một màn này, quay đầu lại, Tề tổng đối diện vừa hay nâng ly về phía cô, trong lời nói rõ ràng chứa đựng sự hả hê: “Tống tổng không biết dự án này, ngoài chúng tôi ra còn có người để mắt đến phải không?”
“Chẳng trách Tề tổng lại nắm chắc và tự tin đến uy hiếp tôi như vậy, thì ra là đã trèo được lên cành cao.”
Sắc mặt Tề tổng vẫn như thường: “Chẳng qua chỉ là một lời nhắc nhở, ý của tôi là muốn kết giao bằng hữu, hà tất phải căng thẳng như vậy? Chỉ cần cô Tống bằng lòng nhượng lại một phần lợi ích, như vậy đôi bên có thể có được sự hợp tác hữu nghị.”
“Tiền bạc mà, cũng không phải một người là có thể kiếm hết. Dự án tốt thì khan hiếm, mọi người cùng nhau đầu tư, cùng lợi cùng thắng, chẳng phải càng tốt hơn sao?”
Đáng tiếc Tống Nghi Châu không hề nể nang: “Những lời đường hoàng như vậy cũng không cần thiết nữa, mọi người đều hiểu cả rồi.”
Tống Nghi Châu và Tề tổng nhẹ nhàng cụng ly, ý cười ôn hòa tự tại, nhưng lại có sự sắc bén của người đã nhìn thấu tất cả: “Các vị muốn bao nhiêu?”