Cách một lớp cửa gỗ, Cố Yên đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc vọng ra từ bên trong.

Cô khẽ nhíu mày, vung chân đạp tung cánh cửa phòng bao.

Dưới ánh đèn pha lê lấp loáng, Trần Tri Viên đang ôm ấp một người phụ nữ trẻ trung, bàn tay hư hỏng đặt hờ trên bờ vai trần trụi của cô ta. Trên bàn ngổn ngang mấy chai rượu ngoại vơi nửa, gạt tàn thuốc ngập ngụa tàn và đầu lọc.

Tiếng nhạc đột ngột tắt ngấm.

Trần Tri Viên nheo mắt lại, mất một lúc lâu mới nhận ra người vừa xông vào: “… Cố Yên?”

“Anh rể, khéo thật đấy nhỉ.” Cố Yên cười lạnh bước vào, gót giày cao gót nện trên lớp thảm êm ái, tuy không phát ra tiếng động nhưng từng bước ép sát đầy áp bức.

Ánh mắt cô quét qua người phụ nữ trong lòng anh ta, nụ cười càng thêm phần sắc lạnh.

Cố Lâm sải bước theo sau, ba gã tóc vàng đứng chắn kín mít ngay cửa ra vào. Anh ta nhìn chằm chằm Trần Tri Viên, vừa bẻ khớp cổ tay vừa cười gằn: “Trần Tri Viên, cuộc sống của anh hưởng thụ ra phết nhỉ.”

Sắc mặt Trần Tri Viên biến đổi, vội đẩy người phụ nữ trong lòng ra rồi đứng bật dậy: “Cố Lâm? Hai đứa có ý gì đây?”

“Chẳng có ý gì cả, tới thăm anh một chút thôi.”