Cố Yên có chút sầu não.

Tối qua trước lúc lên lầu đi ngủ, cô ma xui quỷ khiến thế nào lại đi ướm thử suy nghĩ của ba mẹ về chuyện “kết hôn chớp nhoáng”.

Ba mẹ Cố thì khỏi phải bàn, đến cả Cố Lâm nghe xong cũng phải nhíu chặt mày.

So ra thì bà Dương Băng lại là người bình tĩnh nhất, chỉ nhẹ nhàng khuyên: “Hôn nhân đại sự đâu phải trò đùa, vẫn nên thận trọng tìm hiểu kỹ càng thì hơn con ạ.”

Cố Phương Lâm thì phản ứng gay gắt hơn hẳn, ông đập mạnh chén trà xuống bàn: “Con đừng có mà mơ tưởng đến chuyện đó!”

“Con… con chỉ thuận miệng hỏi thử thế thôi chứ có tính toán gì đâu ạ,” Cố Yên rụt cổ lại, chột dạ bao biện, “Là một người bạn của con…”

“Bạn nào thế?” Cố Lâm thò đầu sang hóng hớt.

Cố Yên gạt phắt: “Anh không quen đâu.”

Cố Lâm bán tín bán nghi: “Ồ…”

Cố Phương Lâm lắc đầu ngao ngán, nhìn chằm chằm cô con gái út: “Cái người bạn đó của con sau này chỉ có nước ngồi khóc ròng thôi.”