Cố Yên thử đặt mình vào vị trí của anh để nghĩ một chút.
Nếu là cô ngồi chờ Thẩm Yến Hồi nửa ngày trời ở nhà hàng, đối phương không những mất hút chẳng thấy tăm hơi đâu mà còn tự rước thân vào tận đồn cảnh sát, chắc chắn cô sẽ còn nổi trận lôi đình hơn thế này nhiều.
Vì vậy, anh có giận cũng là lẽ thường tình.
Nhưng không sao cả, chỉ cần cô chịu hạ mình dỗ dành anh một chút là êm chuyện ngay thôi.
Cô cất điện thoại, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Cố Lâm ngồi bên cạnh khẽ huých tay, ghé sát tai thì thào: “Điện thoại của anh rể đấy à?”
Khóe miệng Cố Yên giật giật: “Anh rể?”
“Thì Thẩm tiên sinh chứ ai, anh ta nói sao rồi?”
Cố Yên không nhịn được đảo mắt một cái: “Anh ấy bảo chúng ta ngồi đợi.”
“Đợi á? ‘Đợi’ theo kiểu ngữ điệu nào? Đợi để tính sổ hay đợi anh ta tới bảo lãnh cứu chúng ta ra?” Cố Lâm nhất thời không đoán nổi ý tứ.
Nghe anh ta hỏi vậy, Cố Yên cũng bắt đầu thấy hoang mang không chắc chắn: “Chắc là… tới cứu chúng ta ra chứ…”