“Tôi biết.” Thẩm Yến Hồi nói.

Nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh xuyên qua lớp váy ngủ bằng lụa mỏng manh truyền thẳng sang da thịt cô.

Hơi thở Cố Yên như nghẽn lại nơi lồng ngực. Đôi mắt cô phản chiếu ánh bình minh đang dần rạng ngời ngoài khung cửa sổ, ngập tràn vẻ hoảng loạn và bối rối.

“Thù lao đâu?” Anh hỏi, mặt trong ngón tay cái như có như không mơn man làn da nhạy cảm nơi cổ tay cô.

“Thù… thù lao gì cơ?”

“Để em ngắm nghía lâu như thế, kiểu gì cũng phải trả chút thù lao chứ?” Thẩm Yến Hồi hơi khom người, hơi thở ấm nóng phả qua vành tai cô, mang theo một tia nguy hiểm đầy mê hoặc.

“Tôi…” Cố Yên nghẹn lời, “Tôi có thể trả bằng tiền mà.”

“Em nghĩ tôi thiếu tiền sao?”

Cố Yên cắn môi. Anh quả thực chẳng thiếu tiền, so với cô thì anh giàu có hơn nhiều, thậm chí còn giàu hơn cả toàn bộ Cố gia cộng lại.

“Vậy anh muốn gì?” Cố Yên nghe thấy giọng mình nhẹ bẫng, chẳng có lấy nửa phần tự tin.