Toàn thân Cố Yên cứng đờ như khúc gỗ.
Sao Cố Lâm lại mò tới tận đây được chứ?
“Mau, mau trốn đi!”
Phản xạ đầu tiên của cô là muốn Thẩm Yến Hồi lập tức trốn đi.
Cô một mặt ngoảnh đầu nhìn chằm chằm ra phía cửa, một mặt ra sức đẩy Thẩm Yến Hồi về phía bức bình phong hoặc nấp sau đống khung toan chất cao ngất ngưởng.
Thẩm Yến Hồi lại đứng bất động như bàn thạch, rũ mắt ngắm nhìn cô gái nhỏ đang tay chân luống cuống nhưng vẫn cố gồng mình giả vờ trấn tĩnh… trông đáng yêu vô cùng.
Cố Yên đẩy mãi mà anh chẳng nhúc nhích lấy một phân, trong lòng càng thêm sốt ruột như lửa đốt.
Ngoài cửa, Cố Lâm đã bắt đầu vặn chốt tay nắm cửa: “Cố Yên? Sao không có động tĩnh gì thế? Anh vào đấy nhé!”
“Em đang thay quần áo!” Cố Yên buột miệng thốt lên, tông giọng vút cao lên đến quãng tám.
Cô cuống cuồng vớ lấy chiếc khăn choàng bằng lông cừu mỏng vắt trên lưng ghế, quấn bừa lên người chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh, miễn cưỡng che chắn lại đôi chút.