“Người mẫu?” Thẩm Yến Hồi lặp lại hai chữ này, ngữ điệu không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

Cố Yên gật đầu lia lịa, ngửa mặt nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời: “Có được không?”

Thẩm Yến Hồi trầm mặc nhìn cô vài giây, sâu trong đáy mắt xẹt qua một chút cảm xúc khó nắm bắt.

“Bây giờ?” Anh hỏi.

“Bây giờ luôn.” Cố Yên chờ mong nhìn anh, trong lòng có chút thấp thỏm, không chắc liệu anh có đồng ý hay không.

Thẩm Yến Hồi không nói thêm gì nữa, bước lại gần trước mặt cô. Khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy hơi nước ẩm ướt chưa tan cùng luồng hơi thở mát lạnh phảng phất mùi gỗ trên người anh.

“Dẫn đường đi.” Anh nói.

Cố Yên thoáng ngẩn ra: “Anh đồng ý rồi à?”

“Vậy tôi đổi ý nhé?”

“Đừng mà…”