Lâm Vi cầm ống nhòm đứng chực ở khu đầm nước suốt gần một tiếng đồng hồ, ngay cả một cọng lông cò quăm cũng chẳng thấy đâu, đành tiu nghỉu quay về.
Dọc theo đường cũ đi tìm Cố Yên, vừa băng qua một rặng trúc rậm rạp, bước chân cô nàng chợt khựng lại.
Cô nàng chớp chớp mắt, rồi lại chớp mắt thêm lần nữa.
Cách đó không xa, Cố Yên đang ngồi trên chiếc ghế dài, đôi chân trần trắng nõn thong thả giẫm lên mũi giày da của người đàn ông đối diện.
Người đàn ông ấy vóc dáng cao ráo vượt trội, khoác trên mình bộ âu phục cắt may hoàn mỹ.
Ánh hoàng hôn buông lơi sau lưng, viền quanh thân hình thẳng tắp của anh một lớp hào quang rực rỡ. Dù chưa thấy rõ trọn vẹn gương mặt, nhưng chỉ dựa vào bờ vai rộng, đôi chân dài miên man cùng khí chất bức người kia, ai nấy đều hiểu người này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường.
Cố Yên trông thấy Lâm Vi trước, liền giơ tay tươi cười vẫy vẫy: “Tớ ở đây này!”
Lâm Vi hoàn hồn, rảo bước về phía hai người.
“Tìm cậu mãi.” Cô nàng nói với Cố Yên, nhưng ánh mắt lại bất giác liếc trộm sang người đàn ông.
Xương lông mày sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khép hờ lạnh nhạt, hợp lại thành một gương mặt tuấn tú tột bậc nhưng cũng vô cùng xa cách. Toàn thân toát lên vẻ cao quý tự nhiên cùng cảm giác áp bách của kẻ đứng ở vị trí bề trên, khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng quá lâu.