Hội nghị thượng đỉnh ngoại ô kinh thành, khu vực nghỉ ngơi dành cho khách quý.

Thẩm Yến Hồi vừa trao đổi dăm ba câu với vài vị quan chức xong thì lại có người tiến về phía anh.

Người đến là Vương Đống, Chủ tịch Ngân hàng Kinh Châu. Ông ta nâng ly rượu, cười xởi lởi: “Thẩm tiên sinh, dạo này hiếm khi gặp được ngài.”

Thẩm Yến Hồi khẽ gật đầu: “Chủ tịch Vương.”

Vương Đống niềm nở: “Dự án khu công nghệ phía nam thành phố lần trước, nhờ cả vào ngài ra tay hòa giải giúp.”

“Chủ tịch Vương khách khí rồi.” Nét mặt Thẩm Yến Hồi vẫn nhạt nhòa như cũ, không quá thân thiết nhưng cũng chẳng thất lễ.

Hai người hàn huyên đôi câu, ánh mắt Vương Đống vô tình lướt qua Cố Trầm đang trò chuyện cùng đối tác cách đó không xa, bèn thuận thế mở lời: “Khéo quá, cậu cả nhà họ Cố kia cũng có mặt. Cậu ấy có góc nhìn rất độc đáo về mảng công nghệ mới nổi, tôi vốn định giới thiệu hai người làm quen với nhau từ lâu rồi.”

Thẩm Yến Hồi cũng thuận mắt nhìn sang.

Vừa lúc Cố Trầm kết thúc câu chuyện xoay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng giữa không trung.

Cố Trầm hiển nhiên đã nghe danh Thẩm Yến Hồi từ lâu. Người nắm quyền thực tế của Thẩm gia, thủ đoạn cứng rắn, kiệm lời, trong lời đồn là một nhân vật vô cùng khó tiếp cận.