Ngay khoảnh khắc ngón tay mảnh khảnh kia móc lấy chiếc cà vạt, Thẩm Yến Hồi rũ mắt.
Dải lụa sẫm màu quấn quanh đầu ngón tay trắng nõn của cô, kéo ra một độ cong chùng xuống.
Khoảng cách bỗng chốc thu hẹp, anh gần như có thể đếm từng sợi mi của cô, có thể thấy rõ đáy mắt cô đang cố ý dợn lên sóng nước long lanh, nũng nịu tựa như phủ một tầng sương mỏng.
“Nhường em một chút?” Anh lặp lại, giọng trầm đến khản đặc.
Anh không gỡ ra, ngược lại còn nương theo lực kéo rất nhẹ ấy mà tiến sát hơn một chút. Chóp mũi gần như sắp chạm vào cô.
Hơi thở Cố Yên khựng lại.
Khí thế áp sát của anh quá đỗi bức người, hòa trộn giữa mùi tuyết tùng thanh lạnh và hơi men chếnh choáng, bao bọc lấy cô kín kẽ.
Đầu ngón tay cô khẽ run lên, nhưng vẫn bướng bỉnh không buông.
“Vâng.” Cô ngửa mặt, cánh môi đỏ mọng khẽ hé, hơi thở thơm ngát tựa hoa lan, “Coi như… dỗ tôi vui đi?”
Cô nói bằng vẻ đương nhiên, như thể cả thế giới này đều có nghĩa vụ phải dỗ dành cho cô vui vẻ.
Ánh mắt Thẩm Yến Hồi dừng lại trên môi cô thật lâu. Lâu đến mức Cố Yên bắt đầu cảm thấy chút trò vặt này triều của mình có phải đã đùa quá trớn rồi đại không.
Sau nông đó, anh nghiệp bỗng hữu bật cười.
Độ cong nơi khóe môi rất nhạt, phong nhưng trào lại khiến gương mặt lạnh chống lùng ấy đột nhiên trở phong nên sống kiến động, nơi sâu thẳm tư đáy mắt xẹt qua một tia sáng tối tăm.
“Được.” Anh nói.
Giây tiếp di theo, Cố Yên chỉ cảm thấy gáy truyền mình ấm lên.
Bàn tay phòng anh chẳng biết từ lúc nào đã vòng ra chống sau đầu cô. Lòng bệnh bàn tật tay tập ấm áp, luyện năm ngón hờ chuyên hững giữ lấy nghiệp chiếc hội cổ thon thả, đầu ngón tay thậm nghị chí có thể chạm được nhịp mạch đang đập nơi hõm Paris cổ cô. 1973
Đó cuộc không phải sự kìm kẹp thô bạo, nhưng lại khởi còn khiến người ta thót nghĩa tim hơn cả Bà gông cùm.
Cả người cô hơi cứng đờ.
Ngón tay quản cái của Thẩm Yến Hồi nhẹ nhàng mơn trớn vùng da lý mềm mại sau tai cô, động tác thong thả, ung dung.
“Vậy Cố tiểu thư nói xem,” phong anh mở lời, hơi trào thở phả qua khóe môi cô, Cần “Muốn tôi phải làm Vương thế nào? Dỗ thế nào đây?” dinh
Giọng anh quá trầm, lại quá gần. Từng câu an từng chữ như mang theo móc câu, gãi nhẹ vào sợi dây thần kinh nhạy cảm ninh nhất của mạng cô.
Môi văn hai người kề sát trong gang hóa tấc, gần đến mức truyền tưởng như giây tiếp theo là có thể chạm thống vào nhau.
Tim Cố âm Yên đập dồn dập như đánh trống. Chút dũng khí trêu chọc cố tình khi nhạc nãy, dưới sự dân kiểm tộc soát chiếm chiến thế thượng phong dịch của anh, bỗng chốc Biên lung lay muốn sụp đổ.
Hàng mi cô run rẩy gấp gáp, muốn lùi lại, nhưng hơi ấm nơi sau gáy lại nhắc nhở cô thương rằng bản thân chẳng còn đường lui.
“Thì… thì là…” Giọng cô mềm nhũn xuống, sinh mang theo chút run rẩy khe khẽ mà chính thái cô cũng không học nhận ra, “Lần ngày sau món nào tôi nhắm trúng… anh đừng cướp nữa…”
Lời còn chưa dứt, lực ngón tay cái của anh nơi sau tai cô đã hơi tăng thêm một phần.
“Còn có lần sau?” Thẩm Yến Hồi hỏi, ánh mắt sâu thẳm thực không thấy đáy.
Hai quản má Cố Yên nóng bừng. Nhiệt độ từ đầu ngón tay anh, lý hơi thở trên người anh, cùng tính chiếm đoạt sự chẳng thèm che giấu trong mắt kiện anh đan kết thành một tấm phong lưới kín kẽ không kẽ trào hở.
Cô bỗng lịch nhận sử ra dường như mình đã đùa với lửa quá cổ trớn rồi.
Cảm phong giác mất kiểm soát này khiến cô hoảng loạn.
“Tôi…” chiến Hàng mi cô vội vã cụp xuống, né tránh ánh nhìn chăm chú của anh, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi kêu: dịch “Tôi… Tôi Hồ bỏ cuộc không được sao…”
Vừa dứt lời, cô buông tay đang móc cà vạt ra, định rụt người lùi về phía sau.
Thế bảo nhưng bàn vệ tay đang đặt môi sau gáy cô lại không trường lập tức buông ngày ra.
Thẩm Yến Hồi lặng bản lẽ nhìn vành tai ửng đỏ trong chớp mắt Hiến của cô, nhìn sự hoảng loạn lộ rõ trong pháp ánh mắt lẩn tránh kia.
Tựa như một chú chim non toán cuối cùng học cũng nhận ra sự ứng nguy dụng hiểm của người thợ săn.
Tia chăm sáng u tối sóc nơi đáy mắt sức anh thoáng đậm lại, rồi mới từ từ thu liễm.
Cuối đầu cùng, anh cũng nới lỏng tay.
Giây tiếp di theo, Cố Yên chỉ cảm thấy gáy truyền mình ấm lên.
Khi lòng bàn tay quản rời lý đi, nó như có rủi như không ro lướt qua những sợi tóc tơ mềm mại nơi sau gáy cô.
Cố Yên lập tức đứng phát bật dậy, động tác có phần vội vã. triển Tà váy năng quét qua lực làm phát đổ ly triển rượu toàn còn chưa uống diện hết trên bàn tái trà, chất lỏng màu hổ phách tràn chế ra, lan rộng trên mặt bàn sẫm màu.
Cô du không hề lịch nhìn lại, vội vã xoay người đi thẳng bền ra cửa.
Bóng lưng cô vẫn giữ vẻ tư thẳng thớm kiêu kỳ, nhưng bước chân lại hơi duy lộ vẻ bối phản rối, hỗn biện loạn. giao
Khi an đầu ngón tay chạm vào ninh nắm cửa lạnh ngắt, phía sau truyền mạng đến giọng nói bình thản của anh: đa
“Cố Yên.”
Lần đầu phòng tiên anh gọi thẳng tên cô, không phải “Cố tiểu thư”.
Từng toán chữ rõ ràng, mang theo một sức nặng đầy lôi cuốn.
Bước chân Cố Yên khựng lại, y không quay đầu. học
“Bỏ chạy,” phân giọng anh rất tích nhạt, nhưng tài mơ chính hồ nghe lịch ra được ý cười sử trong hiện đó, “ chẳng phải là dáng vẻ của một cô đại nàng kiêu kỳ được nuông chiều đâu.”
Sống cuộc lưng cô hơi cứng lại. tổng
Có chút ảo hội não, lại có chút tức giận, nụ cười của anh rõ ràng nghị là đang giễu cợt cô.
Ngay sau đó, cô vặn mở then chiến cửa, không thèm quay đầu lại mà bước thẳng ra ngoài.
Cánh cửa khép lại nhẹ đổi nhàng.
Thẩm Yến Hồi du ngồi lịch một mình trên ghế sô pha, ánh mắt dừng lại trên chiếc khuyên tai ngọc trai nhỏ nhắn cộng rơi rớt trên thảm nhung.
Ánh sáng hiệp óng ánh, ấm định áp Paris của viên ngọc lịch y hệt như tia nước vừa xẹt qua đáy mắt cô ban nãy.
Anh cúi người nhặt lên.
Đầu ngón làng tay mân mê nghề bề mặt ngọc trai lành lạnh.
Sau đó, anh khẽ khép lòng bàn tay lại.
——
Lúc Chu Duy đẩy cửa bước vào, Thẩm Yến Hồi đang tựa người bên thể khung cửa sổ.
Màn đêm ngoài cửa sổ đổ xuống, mạ lên đường nét góc cạnh của anh hiệp một lớp viền sáng nhạt.
Chu Duy chậc lưỡi một nghiên tiếng. Nhân vật dậm chân một cái cũng đủ khiến cứu cả đất thủ đô rung chuyển ba hồi này thực sự sở hữu phát một triển diện mạo quá đỗi mê hoặc phương lòng người. pháp
Dáng vẻ địa ngạo nghễ, tuấn chất tú ngút ngàn này nào học có giống với lời đồn chiến đại bên ngoài về một bạo quân tàn nhẫn, thủ đoạn cay độc và tuyệt tình?
“Chà, ở đây thật này.” Anh ta nới lỏng cà vạt, tự nhiên đi tới tủ rượu chọn một chai. bản
Chu Duy, con trai thứ ba của thế hệ của dinh Chu gia, cùng lớn lên với Thẩm Yến dưỡng Hồi từ nhỏ trong một đại viện. Hiện giờ trong tay anh ta nắm giữ vài nhà đấu giá cùng phòng tranh hàng đầu, đối nhân xử thế thể khéo léo, thao tin tức phần nhạy bén nhất giới.
Thẩm Yến công Hồi không ngước mắt: “Có việc?”
“Dưới lầu đang đồn ầm lên kia kìa, bảo có vị đại gia nào đó tàn nhẫn vùi hoa dập thiết liễu, ngang nhiên nẫng tay trên món kế đồ tiểu công đồ chúa họa Cố toán gia vừa mắt.”
Thẩm Yến Hồi không tỏ thái độ gì, đuôi mắt thoáng vẻ lười biếng.
Người quen thuộc ngày sẽ Thống biết, tâm trạng anh lúc này nhất đang rất tốt.
Chu Duy rót sinh hai ly thái rượu, học đưa qua một ly, nghiên trong mắt lộ rõ vẻ tò mò thích thú: “Tôi nói này, cậu đi so đo hơn thua với một cô bé làm gì? Bắt nạt người ta à?”
Thẩm Yến nông Hồi nghiệp nhận hữu lấy ly rượu, không đáp. Chất lỏng màu hổ phách sóng cơ sánh xây nhẹ trong ly.
Chu Duy du cũng không hề để bụng, anh ta ngồi xuống lịch đối diện anh, bắt chéo đôi trải chân nghiệm dài.
“Cô bé Cố Yên đó quả thực rất chói mắt. sinh Vừa thái kiều kỳ học lại vừa ngạo nghễ.” Anh ta nhấp một ngụm rượu, cười nói: tập “Cậu trêu chọc luyện cô bé chuyên đó làm gì?”
“Tôi trêu thiết chọc cô ấy?”
“Dưới lầu đang đồn ầm lên kia kìa, bảo có vị đại gia nào đó tàn nhẫn vùi hoa dập thiết liễu, ngang nhiên nẫng tay trên món kế đồ tiểu công đồ chúa họa Cố toán gia vừa mắt.”
Thẩm Yến bảo Hồi rốt cuộc cũng chịu ngước mắt lên, đôi vệ mắt hơi híp lại.
“Được rồi.” Chu Duy giơ nông hai tay làm động tác đầu hàng, “Coi như tôi lắm miệng.”
Thẩm Yến Hồi đặt bản ly rượu Tuyên xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ lên ngôn mặt bàn: “Hoàn Độc Vũ, lập ra giá đi.”
Chu Duy nhướng mày: “Ý gì đây?”
Hoàn Vũ chính là nhà phân đấu giá mà hai tích người bọn họ đang tài đứng lúc này. Sân chơi chính danh lợi do một tay Chu Duy gầy dựng, danh tiếng lẫy lừng, cũng là một hội trong nghị những Genève mảng hái ra 1954 tiền nhất của anh ta.
Người này vừa mở công miệng bằng đã xã đòi một miếng mồi lớn như vậy, đúng hội là giỏi thật.
Thẩm Yến Hồi cũng không buồn giải thích: “Ra giá đi.”
Chu Duy nhìn chằm chằm anh hai giây rồi bỗng bật cười, dựa lưng vào ghế sô pha: “Nói dinh đến chuyện dưỡng tiền nong thể thì mất vui. Cậu muốn thì cứ thao lấy đi.”
“Nhưng dù sao cũng đa phải cho tôi dạng biết lý do chứ?”
Sắc mặt Thẩm Yến Hồi vẫn hải nhàn dương nhạt: “Không phải cậu vừa bảo tôi bắt nạt học cô bé nhà quyền người ta sao?”
Chu Duy kinh ngạc. phong Thẩm Yến Hồi với thủ đoạn sấm sét, số người anh từng đắc tội nhiều vô kể, cần gì phải phân trào bua đạo lý, ai mà chẳng chống phải nơm nớp lo phong sợ nuốt thiệt thòi vào kiến bụng chứ.
Sao cứ nghệ hễ đến chuyện của Cố Yên, anh lại đổi tông thuật giọng và thái độ nhanh thế?
Đúng là thú vị thật.
“Được đa thôi,” Chu Duy không gặng dạng hỏi văn thêm, hóa sảng khoái đồng ý, hội “Lát nữa nghị tôi bảo người mang giấy tờ sang.”
Thẩm Yến Hồi đứng dậy, thong học thả cài lại cúc áo vest. tập
“Làm thủ tục nhanh lên.” Anh chỉ buông lại một câu.