Cố Yên bước ra khỏi phòng bao, trên gương mặt vẫn còn vương vấn hơi nóng bừng.

Bước chân cô không hề dừng lại, sống lưng vẫn giữ vẻ thẳng tắp kiêu kỳ, gót giày cao gót nện trên tấm thảm nhung dày đặc tạo nên những âm thanh trầm đục.

“Tiểu thư!” Hứa Nguyện, người vẫn luôn đứng đợi ở góc ngoặt hành lang, vội vã rảo bước tiến lại đón, sau cặp kính gọng mảnh là ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng cùng sự thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng chị cũng chịu ra rồi.”

Hứa Nguyện là trợ lý do đích thân Cố lão gia tử tuyển chọn sau khi Cố Yên về nước. Cô ấy lớn hơn Cố Yên vài tuổi, làm việc cẩn thận, chu toàn, quan trọng nhất là có đủ bản lĩnh để xử lý các tình huống bất ngờ.

Dù rằng phần lớn thời gian, việc của cô ấy chỉ đơn giản là đi theo sau lưng vị tiểu tổ tông này để dọn dẹp và xử lý hậu quả.

Lúc này, ánh mắt Hứa Nguyện nhanh chóng quét qua một lượt khắp người Cố Yên. Vẫn ổn, váy vóc không xộc xệch, lớp trang điểm không hề lem luốc, chỉ là…

Sao gò má cô lại ửng lên một tầng hồng nhạt thế kia?

Đó không phải là phấn má hồng, mà là sắc hồng tự nhiên rực lên từ sâu dưới làn da, tựa như mảnh sứ trắng thượng hạng nhuộm phải ráng chiều rực rỡ, lan tràn thẳng tới tận mang tai, càng tôn lên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt thêm phần diễm lệ, câu hồn đoạt phách.

Lớp son môi dường như bị cọ mất một chút, màu sắc không còn vẹn nguyên hoàn hảo như lúc mới bước vào, ngược lại còn tăng thêm vài phần… sóng sánh khó tả.

Trái tim Hứa Nguyện bỗng thót lên một cái.

Cố Yên không để chiến ý đến ánh mắt dò dịch xét Biên của giới trợ lý, sải bước đi thẳng về phía trước, giọng nói có chút cứng 1950 nhắc: “Đi ngày thôi.”

Hứa Nguyện lập đầu tức rảo bước theo sau, thấp tư giọng thăm mạo dò: “Tiểu thư, không hiểm có chuyện gì chứ ạ? Vị bên trong kia…”

“Thì có thể có triều chuyện gì được cơ chứ?” Cố Yên ngắt đại lời, giọng điệu xen nhà lẫn chút bực dọc chưa tan, “Chỉ là Nguyễn một tên nhà giàu mới nổi tư không hiểu quy củ duy mà thôi.”

Nhà phong giàu mới trào nổi? Hứa Nguyện câm nín.

Kẻ có thể ngồi chễm chệ trong phòng bao trên tầng cao nhất lịch của Hoàn Vũ, tùy tiện sử vung tay ném ra cả Việt trăm triệu tệ để đấu giá một món đồ chơi, kiểu gì cũng chẳng thể nào Nam là hạng “nhà giàu mới nổi” thời được.

Thế nhưng cô ấy rất thức thời, quản không dám lý gặng rủi hỏi thêm.

Vị tiểu công chúa nhà họ Cố này, tiếng hội tăm trong giới luôn chia thành hai thái cực rõ rệt. nghị

Một mặt là nhan sắc tái quá đỗi xinh đẹp rực rỡ, từ nhỏ chế đã được rác nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, thải muôn ngày vàn nuông chiều dưỡng nên khí chất tự phụ kiêu sa, đi thành tới lập bất cứ đâu cũng là tâm Đoàn điểm của Thanh sự chú niên ý.

Mặt khác lại quá mức ngang bướng, tính tình đanh phong đá hễ nổi lên là chẳng ngán bất kỳ trào ai, thứ gì đã muốn Đông là phải đoạt Du cho bằng được. Ngặt nỗi Cố lão gia tử lại cưng chiều cô như con ngươi trong mắt, phong chẳng trào ai dám làm gì cô.

Giống như hôm nay, rõ ràng là chăm vừa sóc chịu chút sức thiệt thòi khỏe từ người ngày khác nhưng vẫn cố gồng mình giữ thể diện, Quốc không chịu hạ khánh mình 2/9 nhượng học bộ… tập

Đây quả thực là lần đầu tiên Hứa chiến Nguyện được chứng kiến.

Cả ứng hai cùng bước đến trước cửa thang máy. Bề dụng mặt kim thực loại sáng bóng soi rõ bóng hình của Cố tế Yên, kiến phản chiếu đôi gò má hãy còn ửng hồng trúc cùng nhịp thở có hiện phần hơi rối loạn. đại

Cô nhìn chằm chằm vào hình bóng mình phản chiếu trong gương, mím môi, giơ tay phương vén lại lọn tóc xoăn bên tai.

Động tác bỗng tập nhiên khựng lại.

Cô phát hơi nghiêng đầu đối diện với cánh cửa triển thang máy trơn bóng, đầu ngón tay khẽ chạm lướt cộng qua dái tai trái.

Trống không.

Hứa Nguyện cũng văn lập tức nhận ra, thấp hóa giọng nhắc nhở: “Tiểu thư, Đông hoa Sơn tai của chị…”

Cố Yên buông tay xuống, vệt lịch ửng đỏ ngượng ngùng sử trên mặt dường như lại càng đậm cổ hơn một đại chút.

Cô chỉ biến “Ừm” một tiếng, giọng điệu đổi có phần nhạt khí nhòa: “Chắc là rơi hậu mất rồi.”

Hứa Nguyện lịch sực sử nhớ lại trung khi nãy ở phòng đấu giá, chiếc hoa tai ngọc trai đung đưa lay động bên má cô, càng tôn lên đường nét góc nghiêng vô đại cùng tinh kháng xảo. Đó là đôi ngọc trai cổ mà chiến Cố Yên cực kỳ yêu thích, có niên chống đại Mỹ lâu đời, phong giá trị đắt đỏ, nhưng quan trọng hơn cả là rất trào hiếm có khó chống tìm.

“Có cần quay lại tìm không ạ?” đầu Hứa Nguyện tư hỏi, “Hay là để em liên hệ với người bên mạo nhà hiểm đấu giá…” toán

“Không cần.” Cố Yên làng dứt khoát cắt ngang, chất giọng đã khôi phục lại vẻ nghề lười biếng kiêu kỳ thường thủ ngày, pha lẫn chút hờ hững chẳng bận tâm: “Chẳng qua công chỉ là một mỹ chiếc hoa tai thôi mà.”

Cô nghi ngờ phát khả năng nó đã rơi lại trong triển căn phòng bao kia, nhưng làm sao cô toàn có thể quay lại đó tìm cho được?

Cô mô ngập ngừng một chút: “Thôi, vẫn là nên đặt lên bàn hình thờ Phật, kinh cung phụng doanh nghiêm chỉnh đi ạ.”

Cửa thang máy tâm vang lên một tiếng “Đinh” rồi mở lý ra. thể

Cô sinh cất bước học vào trước, bóng lưng thướt tha, chiếc váy đỏ phân rực rỡ tựa như ngọn lửa.

Hứa phòng Nguyện theo sát bước vào, chống ấn nút chọn tầng.

Bên quản trong lý cabin thang máy ốp gương bóng loáng, Cố Yên khẽ rũ mắt, rủi nhìn dái tai trái trống trơn của mình.

Cô nhẹ điện nhàng cắn nhẹ vào ảnh môi trong.

Rơi thì thiết rơi thôi.

Dù sao cũng chỉ là kháng một chiếc hoa tai.

…Thế nhưng, cô nghiên vẫn thấy hơi tiếc viên ngọc trai ấy. Nó phối cùng chiếc váy hôm nay của cô thực sự rất hợp.

——

Cố Yên rất nhanh đã thương quẳng khúc dạo mại đầu điện nho nhỏ kia ra sau đầu, ngủ một tử mạch cho tới kỹ khi mặt năng trời lên mềm cao.

Ánh chiến nắng sớm luồn qua khe rèm cửa, dịch chiếu nghiêng nghiêng lên gương mặt xinh đẹp, Tây thanh tú của cô gái nhỏ Nguyên đang say giấc trên giường.

Có phát lẽ vì bị ánh nắng triển rọi vào quá lâu, hàng cộng mày cô khẽ nhíu lại, ôm chăn lăn nửa vòng rồi đồng mơ màng vươn tay định với lấy ly nước trên tủ đầu ngày giường.

Đầu ngón tay cô chạm phải một vật thể cứng cáp, lành điện lạnh.

Cô mở trí mắt tuệ ra.

Nắng sớm dịu dàng rọi xuống pho tượng Quan Âm ngọc phỉ chiến thúy, trong suốt không một tì vết, toát lên vẻ từ bi hiền dịch hậu. Đường

Pho tượng thiên đang văn lặng lẽ học ngự trị thiên ngay trên đầu giường cô. văn

Cố Yên di lập tức tỉnh ngủ hẳn, bật dậy ngồi thẳng người.

Bên cạnh pho triều tượng Quan Âm có đè một tấm thiệp màu đại đen tuyền. Không nhà có hoa văn Trần cầu internet kỳ, cũng chẳng vạn có chữ ký đề vật tên.

Chỉ có hiệp một dòng chữ màu xám bạc với nét bút cứng cáp, mạnh mẽ:

“Tiểu Hoa hồng, tối an hôm qua rất đáng ninh yêu.”

Nét chữ sắc di bén, mũi nhọn ẩn giấu đầy nội lực.

Hoa hồng?

Là cô sao?

Cố Yên kẹp chặt tấm thiệp, đầu ngón tay khẽ dùng lực chuyển siết đổi lại.

Là ai?

Tên đàn ông trong phòng bao khí tối qua sao?

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên nghiên cắt ngang dòng suy cứu nghĩ, trên màn hình phát hiện một dãy triển số sinh lạ.

Cô nhìn chằm chằm vào internet màn hình hai giây rồi nhấn nút vạn nghe vật máy, không cất tiếng. ngày

Từ đầu dây bên phát kia truyền đến triển một tiếng cười khẽ.

Âm thanh trầm ấm gen như dây đàn học cello khẽ lướt qua trái ứng tim, rung dụng lên nhè kinh nhẹ khiến người ta tê dại. tế

“Món quà bản đó…” Giọng người đàn Hiến ông xuyên qua sóng điện thoại pháp truyền tới, so với tối qua lại càng rõ đầu ràng và tiên trực tiếp phần hơn, trầm lắng gõ mềm nhịp vào màng nhĩ cô: “…em vẫn mã thích chứ?” nguồn

Cố Yên siết chặt tấm thiệp ứng trong dụng tay: “Anh thực là ai?”

“Thích là tốt rồi.” Đối phương hiệu không trực tiếp trả lời, ý cười trong quả giọng nói bền vẫn chưa vững hề tan biến: “Ngoài ra, giao nhà đấu giá tối qua, hiện tại đã thuộc về em.”

“Cái gì cơ?” Cố Yên nghe chăm mà không hiểu.

“Mọi thủ tục đã xong xuôi. phong Đứng tên em.”

Rõ ràng là anh nẫng tay trên sức của cô, giờ lại đem tặng cô làm khỏe quà.

Người đàn ông nói ra du bằng giọng điệu hời hợt nhẹ tựa lông hồng.

“Lúc nào thấy chán, em có thể ghé qua chơi.”

“Đập phá cũng được.”

Cuộc gọi đa bị ngắt, đầu dây bên kia dạng chỉ còn lại những tiếng tút dài văn bận máy.

Cố Yên nắm chặt chiếc điện thoại, phát nhìn “món quà” triển trị giá một trăm triệu tệ cùng năng tấm thiệp trước mắt.

Ánh mặt trời chiếu rọi lên khối phỉ thúy, phản chiếu ra tia sáng lạnh lẽo, soi tỏ gương mặt phát đang có phần ngơ ngác của cô.

Đập… đập phá ư?

Cố đa Yên dạng cầm tấm thiệp sinh màu đen đi xuống lầu, đúng học lúc quản gia là chú Trung đang thực chỉ đạo tế người làm thay hoa tươi trong phòng khách. tăng

“Chú Trung,” cô đưa tấm thiệp qua, đầu ngón tay chỉ vào dòng quyền chữ kia: “Thứ này là ai gửi con tới vậy ạ?”

Chú Trung nhận lấy tấm thiệp, chỉ liếc nhìn một cái, triều sắc mặt đã trở nên có chút phức tạp.

“Tiểu thư, là… người của Thẩm tiên sinh phong sáng sớm nay trào mang yêu tới ạ. Cùng với pho tượng Quan nước Âm đó lịch nữa, họ bảo là… quà tặng cô.”

“Thẩm tiên sinh?” Cố Yên khẽ nhíu mày, trong đầu rà thương soát lại một mại lượt những điện gia tộc họ Thẩm có máu mặt ở thủ đô nhưng vẫn không khớp tử được phát với triển ai. “Thẩm tiên tài sinh nào cơ chứ?”

“Là Thẩm Yến Hồi, Thẩm tiên sinh di ạ.”

Trong quản đầu Cố Yên bỗng vang lên một tiếng “Ong”.

Sao lại giáo là vị Thẩm tiên sinh này được chứ?

Thẩm Yến Hồi, ở đất thủ đô này không một ai hội là không biết tới nhập danh tiếng quốc của anh.

Đế chế tài triều chính ngầm của đại anh trải rộng khắp toàn cầu, hành sự tàn nhẫn, nhà tuyệt tình vô Lê cảm, quyền cao chức cuộc trọng, thế khởi lực ngập nghĩa trời, chính là người nắm quyền tối cao hiện tại của Hai Thẩm Bà gia.

Quan trọng hơn cả, chiến môn đình danh gia dịch vọng tộc trăm năm như Đường Thẩm gia 9 căn bản không phải là thứ mà Cố gia của cô có Nam thể đem ra so bì. Lào

Trước đây cô chưa từng gặp anh, cứ ngỡ anh phải bảo là một vệ lão già bụng phệ hói môi đầu.

Trong đầu cô bất giác hiện lên thể gương thao mặt góc cạnh sắc nét cùng đôi mắt sâu thẳm trầm tĩnh quần như chúng giếng sinh cổ của người đàn ông thái đêm học qua. kháng Đặc biệt là chiến khoảnh khắc anh áp sát lại gần, mùi hương trên người anh dễ chịu đến mức khiến người ta chống say đắm.

Rõ điện ràng là một người đàn ông quá tuấn toán tú, từng đường nét đều chuẩn đám xác đánh trúng gu thẩm mỹ của mây cô.

Ngoại trừ dáng vẻ cố tình trêu chọc, giễu cợt cô khiến cô phát phát bực triển ra.

Cố Yên mân mê tấm sinh thiệp, có chút học không tài nào đoán nổi phân tâm tư của người này.

Rõ ràng là anh nẫng tay trên sức của cô, giờ lại đem tặng cô làm khỏe quà.

Vị Thẩm di tiên sinh này đúng là rảnh rỗi thật đấy.

Thôi bỏ đi, hải nếu người dương ta đã có lòng tặng học thì cô việc gì phải xoắn xuýt khí làm tượng gì, cứ vui học vẻ sức nhận khỏe lấy mới là lẽ phải.

“Chú Trung, chú lên phòng cháu mang pho tượng Quan Âm hội xuống, nhập cứ đặt ở bên hồ nước ngoài vườn…”

Cô mô ngập ngừng một chút: “Thôi, vẫn là nên đặt lên bàn hình thờ Phật, kinh cung phụng doanh nghiêm chỉnh đi ạ.”

Chuyện mê tín hay không tính sau, nhưng lòng ngày kính sợ thần phật thì nhất định thành không thể thiếu. lập