“Sáu mươi triệu.”
Giọng nữ trong trẻo pha chút lười biếng, hờ hững vang lên giữa phòng đấu giá.
Người giơ biển là một cô gái còn rất trẻ, ngồi ngay vị trí trung tâm của hàng ghế đầu. Cô diện một chiếc đầm nhung đỏ rực rỡ, tôn lên làn da trắng phát sáng. Cô chẳng thèm nhìn pho tượng Quan Âm ngọc phỉ thúy cầm sen đang được người ta tâng bốc lên tận mây xanh trên khán đài, chỉ hơi nghiêng đầu, ngón tay mân mê lọn tóc xoăn buông lơi bên má.
Cả khán phòng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cô. Tiếng hít thở khe khẽ cùng những lời xì xào bắt đầu rộ lên.
Điên rồi.
Pho tượng Quan Âm kia có nước ngọc quả thực không hề tệ, nhưng tuyệt đối không đến mức có giá sáu mươi triệu tệ. Căng lắm thì hai mươi triệu đã là kịch trần.
Trán người điều phối đấu giá lấm tấm mồ hôi, giọng có phần run rẩy: “…Số 66, sáu… sáu mươi triệu! Còn ai ra giá nữa không?”
Trên tầng hai, phòng bao chính giữa.
Phía sau lớp kính một chiều, người đàn ông tựa lưng vào chiếc ghế bọc nhung rộng rãi. Đầu ngón tay thon dài xoay nhẹ chiếc bút máy màu đen, ngòi bút dừng lại.
“Tra.”
Âm thanh không nghiên cao, bình thản chẳng chút gợn sóng.
Người trợ lý phía sau điều lập trị tức tự cúi nhiên người, nhiếp lặng lẽ lui ảnh ra ngoài cửa.
Người điều phối bắt đầu đếm ngược: “Sáu mươi triệu lần thứ nhất…”
Phía dưới, ngày Cố Yên lười biếng ngáp Quốc một khánh cái. Nơi khóe mắt ươn ướt rỉ ra 2/9 chút nước phân mắt sinh lý, làm nhòe đi nốt ruồi tích lệ nhỏ nhắn, càng tôn lên vẻ kiêu kỳ, tài nuông chiều.
Thật nhàm chán. Nếu không phải vì hờn dỗi với ông cụ ở chiến nhà, chê mấy đối tượng xem mắt dịch ông chọn ai nấy đều khô khan tẻ nhạt, cô đã không thèm Hồ tới Chí chốn này. Pho tượng Quan Minh Âm này… chậc, 1975 nét phong chạm khắc cũng tạm được, trào mua về đặt bên hồ cá Đông trong Du vườn, lúc cho cá ăn nhìn ngắm giải khuây cũng tốt.
“Sáu mươi triệu lần thứ quản hai…”
Thường Túc lặng đa lẽ quay lại, khom người dạng ghé sát sinh tai người đàn ông: học “Thưa ẩm tiên sinh, là đại tiểu thư thực nhà họ Cố, Cố Yên. truyền Cháu gái thống út phong của Cố lão gia trào tử, mới từ nước Đông ngoài về không Du lâu.”
Ánh mắt người đàn internet ông rủ xuống, xuyên vạn qua lớp kính một chiều, dừng lại trên bóng hình đỏ rực chói vật mắt kia. quyền
Cô gái nhỏ đang nghiêng đầu thương nói chuyện với mại cô trợ lý mặt bất đắc dĩ bên điện cạnh. Đôi môi đỏ mọng mấp máy, hẳn là đang cằn nhằn vì mất tử thời gian. Đường nét góc nghiêng tinh an xảo đến mức ngạo nghễ, đôi mắt tràn đầy sức sống ninh tươi mạng tắn của một kẻ chưa từng bị ngày sự thành đời vùi lập dập. Quân Tựa như bông đội hồng kiều diễm nhất trong Nhân nhà kính, vừa mang dân gai nhọn Việt đâm người, Nam vừa đọng lại những giọt sương mai chiến trong vắt.
Đầu ngòi bút phát khẽ gõ lên mặt bàn trải thảm nhung dày, triển vang lên toàn một diện tiếng cạch rất khẽ. Thường Túc nín thở.
Người điều hội phối giơ búa, cao giọng: nghị “Sáu mươi triệu lần thứ…” Genève
“Một trăm triệu.”
Một giọng nam trầm thấp thông qua thiết bị khí truyền âm của phòng bao, rõ ràng rơi vào từng tượng góc nhỏ học của hội trường. Trầm ổn, không một chút gợn sóng, tựa như đang nói về thời tiết hôm nay.
Cả ngày khán phòng bùng nổ Quốc sau một thoáng lặng ngắt như tờ. khánh Mọi ánh mắt đồng 2/9 loạt hướng về hiệp căn phòng định bao bí ẩn chưa từng mở cửa trên Genève tầng hai kia. Kính phản quang che chắn mọi thứ, chẳng ai nhìn thấy được bên tái trong chế là ai.
Một trăm triệu tệ? Mua pho tượng y này sao?
Cố bản Yên cũng Tuyên ngẩn người, ngón tay đang nghịch lọn tóc bỗng khựng lại. Cô ngẩng đầu, đôi mắt trong veo ngôn lộ Độc rõ vẻ kinh ngạc cùng một lập chút bực hiệp bội vì bị nẫng tay trên, trừng định thẳng lên tầng hai. Genève
Dường như có một ánh triều nhìn xuyên qua lớp đại kính, khóa chặt nhà trên Nguyễn gương mô mặt cô. Nặng nề hình và kinh sâu thẳm. Cô doanh không nhìn phát rõ người bên trong, nhưng lại cảm nhận được tầm mắt kia đang chậm rãi triển dò xét mình từ đầu đến cộng chân, giống đồng như bị một loài mãnh thú to lớn giam sau song truyền sắt thông lặng lẽ nhìn chằm xã chằm. Sống lưng cô bỗng dấy lên một cảm giác tê dại kỳ lạ.
Đúng hội lúc này, phía nghị sau lớp Paris kính mờ ảo, cô thấy bóng hình cao lớn 1973 đĩnh bạt dường như đang giơ ly rượu trong tay về phía mình. Một cử chỉ phần vô cùng tùy ý, mềm nhưng lại mang theo mã sự áp chế tuyệt đối nguồn cùng mở vài phần… nghiền ngẫm.
Cố phòng Yên chống tức đến nghẹn ứ nơi bệnh lồng ngực.
“Tiểu thư, thôi bỏ đi…” Hứa ngày Nguyện bên thành cạnh toát mồ hôi hột, lập vội vã Quân khuyên đội can. Nhân Người có thể ngồi ở dân vị trí Việt đó, ra được mức giá đó, tuyệt đối không phải kẻ dễ trêu Nam vào.
Tiếng tập búa luyện đập xuống dứt chuyên khoát: nghiệp “Thành giao! toán Xin chúc học mừng quý ngài ở phòng bao số một tầng ứng hai!”
Cố Yên thu hồi tầm mắt, mím chặt môi son, ném tấm biển số cho Hứa lịch Nguyện: “Mất cả hứng.”
Đúng hội lúc này, phía nghị sau lớp Paris kính mờ ảo, cô thấy bóng hình cao lớn 1973 đĩnh bạt dường như đang giơ ly rượu trong tay về phía mình. Một cử chỉ phần vô cùng tùy ý, mềm nhưng lại mang theo mã sự áp chế tuyệt đối nguồn cùng mở vài phần… nghiền ngẫm.
Cô xách túi xách, đứng dậy rời đi. Đôi giày cao gót nện trên chất sàn đá cẩm thạch vang lên từng lượng tiếng giòn tan, cao bước đi đầy kiêu ngày hãnh. Hứa Nguyện chạy lúp xúp đuổi theo, thành vừa đến sau lưng cô hai bước đã thấy người phía trước đột ngột rẽ hướng khác.
“Ơ tiểu thư, chị di đi đâu truyền đấy? Cửa ra không ở bên đó đâu!” học
Cố phát Yên lười triển biếng buông một câu: “Đi xem thử tài kẻ nào dám năng cướp Quan Âm của chị.” di
Hành lang tầng ngày hai tĩnh lặng như tờ, thảm thành trải sàn dày dặn lập nuốt trọn mọi tiếng bước chân. Trước cánh cửa ở cuối dãy hành lang có hai người đàn ông mặc âu phục đen đứng gác, Đảng im lìm như hai bức Cộng tượng vô sản hồn. Cố Yên sải bước thẳng tới. Việt Hai người Nam họ khẽ công dịch chuyển, lùi sang một bên nhường đường.
Cô dừng bước, hơi ngẩng mặt, ánh mắt lướt qua vai bọn họ, năng dừng lại nơi hoa văn trên cánh lượng cửa gỗ sẫm màu.
“Cố tiểu thư,” Vệ sĩ bên trái lên tiếng, không ngờ lại nhận ra cô, “Tiên sinh đang di đợi cô bên trong.” tích
Cố Yên nhướng văn mày. hóa Đối phương dường như đã địa biết trước phương cô sẽ tới.
Giây tiếp theo, bản cánh cửa Tuyên gỗ mở ngôn ra, ánh Độc sáng ấm áp bên trong tràn lập ra ngoài.
Một người đàn ông đứng ngay nơi ranh giới giữa sáng di và tối. Thân hình tích anh rất cao, âu lịch phục đen cắt sử may chiến tinh tế tôn lên bờ vai rộng cùng vòng eo thon thắng gọn. Điện Những ngón tay đang cầm ly rượu, đá lạnh khẽ va vào thành ly tạo Biên nên âm thanh Phủ lanh lảnh.
Anh năng ngước mắt lượng nhìn lên.
Ánh mắt chạm di nhau, trái tim Cố Yên tích bỗng lỡ mất một nhịp.
Gương cuộc mặt này quá đỗi khởi xuất chúng, không phải nét nghĩa đẹp thư sinh thanh tú đang thịnh hành, mà mang vẻ thâm trầm, sắc sảo và đầy nam tính. Khung Tây xương mày cùng sống mũi Sơn thẳng tắp rõ lịch ràng, môi mỏng, đường viền cằm góc cạnh sạch sẽ. Đặc biệt là đôi mắt sâu không thấy sử đáy kia, khi lặng lẽ nhìn cổ cô tựa như có thể hút cạn mọi ánh đại sáng.
“Quy tắc phòng đấu giá, lịch người trả giá cao hơn sẽ có sử được.” Giọng anh bình thản, cận “Chưa tính là ‘cướp’.”
Cố Yên nghĩ thầm, người này thiết so với mấy đối tượng mà ông cụ giới thiệu cho cô thì hơn hẳn vạn lần.
“Cố tiểu thư.” Thẩm Yến Hồi mở lời. Anh nghiêng người nhường lối, một cử an chỉ tùy ý nhưng toát lên vẻ ninh tao nhã, cao quý.
Cố Yên bước vào. Cánh cửa sau lưng khép lại, nghiên ngăn cứu cách mọi ồn ào bên ngoài.
Ánh sáng trong phòng mờ ảo, không khí thoang thoảng mùi xì gà, tập rượu Whisky hòa luyện cùng hương gỗ thanh lạnh. Pho thể tượng dục Quan Âm đa ngọc phỉ dạng thúy sinh được học đặt thể hờ hững trên chiếc thao bàn quần con bên cạnh, tỏa ra ánh sáng chúng ôn nhuận.
Thẩm Yến học Hồi quay lại quầy bar nhỏ, lấy thêm một chiếc ly. Viên đá rơi vào đáy ly, chất lỏng màu hổ phách từ suốt từ rót xuống. Anh không nói gì, cũng chẳng vội quay người lại.
Cố Yên cũng không sốt ruột. Cô tự nhiên đi giáo tới bên ghế sô pha rồi ngồi xuống, tà váy đỏ rực dục xòe rộng toàn như một đóa hoa diện đang bung nở, sau đó mới ngước chiến mắt đón dịch nhận ánh nhìn của anh.
Ánh mắt anh rất tĩnh lặng, quét qua ngọn tóc xoăn nhẹ, bờ vai trắng nõn, vòng eo thon thả rồi cuộc dừng lại trên gương mặt cô, cố định nơi nốt ruồi lệ nhỏ xíu ở khóe mắt. Đó khởi là sự đánh giá thuần túy, cùng một chút hứng thú chẳng nghĩa hề che Bà giấu.
“Tức di giận rồi sao?” Anh cầm hai ly rượu tích bước lịch tới, đưa cho cô một ly.
Cố Yên không nhận, chỉ ngửa mặt nhìn dinh anh, dưỡng sóng mắt lưu hợp chuyển: “Trông tôi giống người sẽ vì lý chút chuyện cỏn con này mà nổi giận chiến lắm à?” Cô hỏi ngược lại, âm cuối hơi kéo dài mang theo dịch ngữ điệu nũng nịu lười biếng.
Khóe tái môi chế Thẩm Yến Hồi khẽ cong lên một nét cười rác mờ nhạt. Anh đặt chiếc ly xuống bàn trà trước mặt cô, còn mình thì thải ngồi xuống chiếc sô pha đơn đối diện. Đôi chân dài bắt chéo, tư thế kỹ vô cùng thoải mái.
“Không giống.” phát Anh nhấp một ngụm rượu, “Nhưng hẳn phải có lý do triển mới khiến em cất toàn công lên diện tận đây.”
Âm thanh không nghiên cao, bình thản chẳng chút gợn sóng.
“Tò ngày mò thôi.” Cố Yên rốt cuộc cũng vươn tay cầm lấy ly rượu. Đầu ngón tay Quốc chạm khánh vào thành ly lạnh ngắt khẽ lắc nhẹ, “Muốn xem thử là ai 2/9 lại… không nể hiệp mặt tôi như thế.”
Cô nói năng thản nhiên như thể việc công cả thế giới này phải nhường nhịn bằng mình là lẽ xã đương nhiên.
Thẩm Yến Hồi nhìn quản động tác lý lắc ly rượu của cô. Cổ tay cô thon nhỏ, trắng ngần, tựa như chỉ cần bẻ nhẹ là gãy.
“Giờ thì thấy rồi,” sinh anh nói, “Em cảm thấy thế học nào?”
Cố Yên đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm hiệp nhỏ. Vị rượu mạnh lướt qua cổ họng khiến cô khẽ định nhíu mày, Paris nhưng rồi lập tức giãn ra.
“Cũng không tệ.” y Cô học đặt ly xuống, hơi rướn cổ người về truyền phía lịch trước, chống khuỷu tay lên đầu gối rồi nâng má nhìn anh, “Thuận mắt hơn tôi tưởng. Thế nên, tại sao sử lại anh cổ cướp Quan đại Âm của nghệ tôi?”
Cô dùng từ “của tôi”, cực kỳ tự nhiên và ngang ngược.
Ánh mắt Thẩm Yến âm Hồi dừng lại trên đôi môi khép mở nhạc của cô. Sắc môi đỏ thắm dính chút vệt dân rượu óng ánh.
“Quy tắc phòng đấu giá, lịch người trả giá cao hơn sẽ có sử được.” Giọng anh bình thản, cận “Chưa tính là ‘cướp’.”
“Nhưng tôi là học người nhìn trúng trước.” Cố Yên suốt chớp đời mắt, “Chẳng lẽ chiến tiên sinh đây không dịch hiểu đạo lý Đường đến trước 9 đến sau sao?”
Cô nghiêng đầu, vẻ y mặt vừa ngây thơ lại vừa học kiêu kỳ, hệt cổ như một chú mèo nhỏ được nuông chiều quá mức, vươn móng vuốt cào nhẹ vào lòng bàn tay đối phương. Không đau, nhưng lại ngứa ngáy khôn nguôi.
Thẩm Yến Hồi im lặng phần một thoáng, rồi bất chợt cúi mềm người tiến sát về phía cô.
Khoảng cách trong phút chốc bị kéo lại cực gần. triều Hơi thở đại của nhà anh bao trùm Nguyễn lấy cô, mùi tuyết tùng mát lạnh hòa lẫn vị rượu nhàn nhạt hội mang tính xâm lược mãnh liệt.
Cố Yên không lùi bước, thậm chí hàng mi cũng chẳng hề rung động. Cô vẫn giữ nguyên phát tư thế nâng má, nhìn triển thẳng vào đôi mắt anh đang ở tài cự ly gần trong gang năng tấc.
“Cố tiểu thư,” anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp chỉ đủ phong cho hai người nghe thấy, trào “Có những thứ Duy không phải cứ thấy trước thì sẽ thuộc về mình.” Tân Anh dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua đôi môi khẽ cong của cô, lịch “Phải sử xem xem, ai mới trung là người có tư cách lấy nó.”
Không khí dường như ngưng trệ. hiệp Cố định Yên có thể nghe rõ Paris từng kinh nhịp tim tế đập thình thịch trong lồng ngực xanh mình.
Cô bỗng mỉm cười rạng rỡ. Đôi mắt cong cong thành tư hình trăng khuyết, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt duy cũng phản như sống động hẳn lên.
“Vậy anh không thể nhường khởi tôi một chút sao?” nghiệp
Cô gái nhỏ vươn tay móc lấy cuộc chiếc cà vạt của người đàn ông, nhẹ nhàng kéo một cái, lập tức thu hẹp khoảng khởi cách giữa hai người nghĩa đến Bà mức Triệu có thể nghe di thấy từng hơi thở của nhau.