“Cố Yên, em đang đùa với lửa đấy.” Giọng Thẩm Yến Hồi trầm đục, toát ra điềm báo của một cơn bão giông sắp ập đến.

“Tôi có làm gì đâu.” Cố Yên nghiêng nghiêng đầu, vờ như vô tội không hiểu gì.

Cô chẳng hề hay biết cái dáng vẻ ngây thơ giả vờ giả vịt này của mình có sức cám dỗ chết người đến nhường nào, khiến người ta chỉ muốn giấu tiệt cô đi, để nụ cười kia vĩnh viễn chỉ dành riêng cho một mình mình thưởng thức.

Quai hàm Thẩm Yến Hồi bạnh ra, luồng nhiệt thở phả qua lọn tóc sau tai cô, mang theo sự kiềm chế rõ mồn một.

Cố Yên nếm được chút ngon ngọt liền càng lấn tới, tiếp tục dán sát người vào lòng anh.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe rõ từng nhịp thở dồn dập.

Cô khẽ ngửa mặt lên, ánh mắt rơi trên đôi môi mỏng gợi cảm của anh, thử áp sát cánh môi mình lại gần. Động tác chậm rãi đến cực điểm, mang theo một vẻ câu dẫn mê hoặc lòng người.

Thế nhưng, ở góc khuất mà Thẩm Yến Hồi không nhìn thấy, bàn tay ban nãy vốn chống trên đệm ghế của cô đã lén lút dời dần về phía chốt mở cửa xe.

Khoảng cách giữa bờ môi Cố Yên và anh chỉ còn lại chưa đầy một tấc.

Thẩm Yến Hồi vẫn bất động, ngầm dung túng cho mọi hành động của cô. Duy chỉ có đôi con ngươi sâu thẳm kia là đang cuộn trào ngọn lửa dục vọng tối tăm đến kinh người.