Cố Yên ngâm mình trong phòng vẽ suốt cả một buổi chiều.
Pha màu, tô vẽ rồi lại xóa bỏ. Những đường nét trên khung tranh cuối cùng cũng thành hình mờ ảo, tuy chưa thực sự ưng ý nhưng vẫn đỡ hơn mảng màu trống trơn của mấy ngày trước.
Đến khi người giúp việc lên gọi, sắc trời ngoài cửa sổ đã sẫm tối.
Cô đặt cọ vẽ xuống, xoa xoa chiếc cổ mỏi nhừ rồi cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh.
Trên màn hình hiện lên một cuộc gọi nhỡ.
Tên người gọi hiển thị: “Tên đàn ông tồi”.
Khóe môi Cố Yên bất giác cong lên một đường nhẹ tênh. Chiều nay tập trung vẽ tranh nên cô bật chế độ không làm phiền, chẳng nghe thấy gì.
Đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình một thoáng, cô vẫn quyết định ấn tắt.
Không thèm gọi lại.
Cứ để anh đợi đấy.