Cố Yên nâng chén trà lên nhấp một ngụm để che giấu sự bối rối, đầu óc nhanh chóng vận hành hết công suất.
“Con đi khám bác sĩ ạ.” Cô thản nhiên nói dối không chớp mắt, “Có người bạn giới thiệu một vị danh y Đông y giỏi lắm, bảo là tay nghề điều dưỡng thể chất rất đỉnh.”
Vừa nói, cô vừa đưa tay xoa nhẹ thái dương, bày ra dáng vẻ yếu ớt, mệt mỏi.
Dương Băng nhìn con gái, chẳng rõ bà có tin hay không: “Ồ, thế bác sĩ bảo sao?”
Cố Yên tức khắc tỉnh cả ngủ, thẳng lưng lên rồi bắt đầu xòe ngón tay đếm: “Tỳ vị hư hàn, khí huyết bất túc, can khí uất kết…”
Còn chưa kịp kể hết, Dương Băng đã xót xa không thôi, đâu còn nhớ đến chuyện tra khảo việc con gái đi đêm không về.
“Nghiêm trọng thế cơ à? Thế bác sĩ nói sao? Phải điều dưỡng thế nào?”
Cố Yên khẽ sờ mũi: “Dạ cũng không nghiêm trọng lắm đâu ạ, chỉ cần từ từ bồi bổ là được.”
Dương Băng khẽ chau mày, lòng vẫn không yên: “Bên chỗ ông nội con có một vị lão danh y, nghe nói tổ tiên từng là ngự y trong cung, hay là để mẹ bảo ông ấy qua đây bắt mạch cho con nhé?”
“Thôi khỏi phiền ạ… Con đã mời bác sĩ Chu về nhà ở một thời gian rồi, vừa nãy chú Trung đã dẫn người đi sắp xếp phòng ốc rồi ạ.”