Thẩm Yến Hồi nhìn cô một cái, khẽ gật đầu với bác sĩ: “Tôi biết rồi. Phương án điều dưỡng, nhờ cả vào bác sĩ.”

“Đó là trách nhiệm của tôi.” Nữ bác sĩ thu dọn hòm thuốc, dặn dò thêm vài điều cần chú ý trong chế độ ăn uống, rồi được người giúp việc dẫn rời khỏi phòng.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Cố Yên vẫn đỏ bừng mặt mũi, ngồi co ro trên ghế sofa, tay chân bối rối chẳng biết nên để đâu cho phải.

Thẩm Yến Hồi bước tới trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống.

Bị anh nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê rần, Cố Yên đành giở giọng ngoài mạnh trong yếu: “Nhìn cái gì mà nhìn… Cơ thể tôi khỏe re, không cần anh phải bận tâm vô ích…”

Thẩm Yến Hồi không nói câu nào, chỉ khom người xuống, hai tay chống lên thành vịn sofa, giam gọn cô trong khoảng không gian nhỏ hẹp.

Hơi thở của anh bất chợt ùa tới, mang theo mùi gỗ linh sam thoang thoảng quyện cùng chút lạnh lẽo của gió đêm.

Hơi thở Cố Yên khựng lại, cô rụt người ra sau nhưng đã không còn đường lui.