Từ Kinh Châu đến Mali không có chuyến bay thẳng, buộc phải quá cảnh tại Dubai và dừng chân chờ nối chuyến hai tiếng.
Khi máy bay lượn vòng trên bầu trời Dubai chuẩn bị hạ cánh, Cố Yên đang dựa vào lồng ngực Thẩm Yến Hồi ngủ gà ngủ gật.
Bên ngoài cửa sổ, những tầng mây dày đặc bao phủ, thi thoảng mới hé lộ dải đất đan xen giữa sa mạc và biển cả bên dưới. Nơi đây vốn là viên ngọc sáng của vùng Trung Đông, nơi sự phồn hoa tột bậc và những hiểm nguy khôn lường luôn cùng tồn tại song hành.
Điện thoại của Thẩm Yến Hồi bỗng rung lên một hồi ngắn.
Anh cúi đầu liếc nhìn màn hình, sắc mặt khẽ trầm xuống trong tích tắc.
Dù biến chuyển cảm xúc của anh cực kỳ kín đáo, nhưng Cố Yên đang nép sát vào ngực anh vẫn nhạy bén nhận ra ngay điểm bất thường.
Cô ngẩng đầu lên: “Sao thế anh?”
Thẩm Yến Hồi cất điện thoại đi, cụp mắt nhìn cô dịu dàng: “Không có gì.”
Giọng điệu anh vẫn thong thả như ngày thường, nhưng trực giác mách bảo cô có điều gì đó không đúng.
Cô vừa định gặng hỏi thêm thì thân máy bay đã bắt đầu hạ độ cao. Loa phát thanh vang lên giọng nói của tiếp viên, nhắc nhở hành khách cài chặt dây an toàn.