Kinh Châu đón trận tuyết đầu mùa kể từ khi lập đông, bên ngoài khung cửa sổ là một màu trắng xóa ngút ngàn.
Cố Yên đứng trước gương lớn trong phòng thay đồ, chỉnh lại chiếc cúc áo cuối cùng. Chiếc áo khoác dạ cừu màu trắng ngà với phần cổ lông mềm mại càng tôn lên vẻ nhỏ nhắn, đáng yêu như một chú mèo con của cô.
Cô đứng trước gương xoay nhẹ một vòng, khóe môi khẽ cong lên đầy vẻ hài lòng.
Vali hành lý đã được thu dọn từ sớm, đặt ngay ngắn bên cửa phòng. Cô vừa dặn dò Tiểu Hòa xách đồ xuống lầu, vừa đảo mắt nhìn qua khay đựng hai mươi ba chiếc nhẫn kim cương, cuối cùng chọn lấy chiếc nạm kim cương hồng lấp lánh. Đeo nhẫn vào tay, ngắm nghía thêm một lúc cô mới thong thả bước xuống lầu.
Vừa đi đến đầu cầu thang, cô đã thấy Thẩm Yến Hồi từ hướng phòng trà bước ra.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo măng tô màu đen, cổ áo sơ mi cài kín cẩn thận, phẳng phiu không một nếp gấp, rõ ràng cũng là dáng vẻ chuẩn bị ra ngoài.
Nhìn thấy cách ăn mặc của cô, bước chân anh khựng lại. Ánh mắt từ gương mặt cô lướt xuống chiếc vali trong tay, rồi lại quay trở về nhìn thẳng vào mắt cô: “Đi đâu thế?”
Cố Yên ngẩng cao cằm, giọng điệu đầy vẻ kiêu kỳ: “Không nói cho anh biết.”
Cô kéo vali định lách qua người anh, nhưng cánh tay dài của anh đã bất ngờ chắn ngang hông, giữ chặt cô lại.
“Để anh đưa em đi?”