Ở gian ngoài, vài người đàn ông mặc trang phục truyền thống Ả Rập đang đứng chờ.

Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên với phong thái bất phàm, phía sau có vài tùy tùng tháp tùng. Thấy Thẩm Yến Hồi bước ra, ông ta tiến lên một bước, đặt tay phải lên ngực rồi hơi khom người:

“Thẩm tiên sinh, để ngài và phu nhân phải chịu sự kinh hãi trên mảnh đất của chúng tôi, thực sự vô cùng xin lỗi.”

Thẩm Yến Hồi khẽ gật đầu: “Làm phiền các ngài rồi.”

“Ngài quá khách sáo.” Người đàn ông đứng thẳng dậy, “Chúng tôi đã bố trí chuyên cơ, có thể cất cánh bất cứ lúc nào. Chỉ là hiện tại không phận vẫn chưa ổn định hoàn toàn, cần phải nán lại chờ thêm vài giờ nữa.”

Thẩm Yến Hồi gật đầu ra hiệu đã hiểu.

Người đàn ông nói thêm vài câu thăm hỏi cùng cam đoan rồi dẫn đoàn tùy tùng rời đi.

Thường Túc tiễn họ ra ngoài, lúc quay trở vào trên tay cầm một tập hồ sơ: “Tiên sinh, đây là sơ đồ không phận mới nhất. Quân đội sẽ hộ tống toàn bộ hành trình cho đến khi rời khỏi vùng nguy hiểm.”

Thẩm Yến Hồi nhận lấy liếc qua một lượt rồi đặt sang một bên: “Cô ấy ngủ rồi à?”

“Phu nhân đang nghỉ ngơi ạ.”