Rốt cuộc Cố Yên cũng lấy lại được chút sức lực, nghiến răng nghiến lợi mắng người đàn ông đang đè trên người mình: “Đồ vô sỉ!”
Thẩm Yến Hồi gạt đi những lọn tóc bết dính mồ hôi bên thái dương cô, thỏa mãn đáp: “Ừ.”
“Thừa nước đục thả câu!”
“Ừ.”
Không thể chịu nổi dáng vẻ điềm nhiên như không của anh, Cố Yên nhào tới, hết cắn lại gặm lên lồng ngực rắn rỏi của đối phương: “Anh có biết lúc nãy anh quá đáng lắm không hả?!”
Thẩm Yến Hồi ấn giữ đầu cô lại: “Biết chứ.”
“Biết mà anh còn làm thế! Anh không phải con người!” Cố Yên hung dữ lên án.
Trời mới biết lúc nãy cô suy sụp đến mức nào. Anh chẳng thèm kiềm chế chút nào, khiến cô không sao khống chế nổi mà run rẩy nức nở. Thế nhưng mặc cho cô có van xin thế nào, anh cũng vờ như điếc.
Đúng là đồ đàn ông xấu xa!
Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!