Thẩm Yến Hồi ngủ ở phòng cho khách suốt ba ngày liền mà Cố Yên vẫn chưa hề có ý định cho anh quay về phòng chính.
Tuy ban ngày anh luôn có thể tìm được cơ hội ôm chặt lấy vòng eo thon thả của cô gái nhỏ, hôn cô đến mức đầu óc choáng váng, chân mềm nhũn ra; nhưng bấy nhiêu đó vẫn là không đủ.
Lúc anh trở về Cố gia thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm.
Đèn trong biệt thự đều đã tắt ngấm, ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào, rải xuống một khoảng sáng bạc mông lung. Anh không bật đèn, nương theo ánh trăng bước lên lầu.
Tắm rửa đơn giản xong, nằm trên giường lại chẳng hề có chút cảm giác buồn ngủ. Anh dứt khoát đứng dậy rời giường, bước đến trước cửa phòng ngủ của Cố Yên.
Nắm lấy tay nắm cửa xoay nhẹ, không mở được.
Quả nhiên là đã khóa trái.
Anh đứng sững ở đó nhìn cánh cửa đóng chặt, khóe môi bỗng khẽ cong lên. Trong đầu anh bất chợt hiện lên dáng vẻ suy sụp của Chu Duy lúc thốt ra câu: “Cô ấy không yêu tôi”.
Thẩm Yến Hồi rũ mắt.
Anh không hiểu loại đau khổ dằn vặt ấy. Hoặc nói đúng hơn, anh hiểu được nhưng tuyệt đối không chấp nhận cách xử lý đó.