Sang ngày hôm sau, Cố Yên quyết tâm quán triệt việc “giận dỗi” đến cùng.
Cô ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng lướt qua trước mặt Thẩm Yến Hồi, cố tình xem anh như không khí.
Thẩm Yến Hồi khẽ nhướng mày, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng cất bước đi theo sau cô xuống lầu.
Dưới phòng ăn, Dương Băng và Cố Phương Lâm đang dùng bữa sáng. Trông thấy hai người bước vào, Dương Băng ngẩng đầu đon đả chào: “Hai đứa lại đây đi, dì giúp việc vừa hấp xong xửng há cảo tôm này.”
Cố Yên cố tình không ngồi vào vị trí quen thuộc hàng ngày mà chạy tọt sang ngồi cạnh Dương Băng.
Thẩm Yến Hồi cũng không hề bận tâm, thong thả ngồi xuống vị trí đối diện cô.
Dì giúp việc bưng lên một xửng há cảo tôm bốc khói nghi ngút. Lớp vỏ mỏng tang trong suốt để lộ phần nhân tôm hồng hào căng mọng bên trong, hương thơm theo làn khói trắng lan tỏa ngào ngạt khắp gian phòng.
Cố Yên vừa định vươn đũa ra gắp thì Thẩm Yến Hồi đã nhanh tay gắp một con, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa thẳng tới bên khóe môi cô: “Nếm thử xem.”
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút lười biếng đặc trưng của buổi sáng sớm.
Cố Yên theo phản xạ há miệng cắn một miếng.