Cố Yên quay lưng về phía Hứa Nguyện, mở chiếc hộp ra.
Chiếc khuyên tai ngọc trai trắng ngần, sáng bóng nằm lặng lẽ trên lớp vải lót nhung đen, ánh ngọc ôn nhuận, ấm áp.
Đầu ngón tay Cố Yên khẽ co rút lại.
Bên tai cô dường như lại văng vẳng giọng nói trầm thấp của anh, trên môi tựa hồ vẫn còn cảm nhận rõ rệt độ ấm cùng lực đạo nóng bỏng đến thiêu đốt kia.
Hai má lại không chịu khống chế mà nóng bừng lên.
“Tách” một tiếng, cô vội vã đóng nắp hộp lại, động tác có phần gấp gáp.
“Cầm lấy đi.” Cô nhét thẳng chiếc hộp lại vào tay Hứa Nguyện, giọng nói mang theo vẻ ngượng ngùng cùng bực bội rõ rệt: “Chị muốn đi ngủ.”
Nói xong, cô gần như đẩy nhẹ Hứa Nguyện ra ngoài rồi dứt khoát đóng sầm cửa phòng lại.
Dựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, Cố Yên hít sâu vài hơi, trong lòng bàn tay dường như vẫn còn vương vấn xúc cảm mịn màng của chiếc hộp nhung.
Cô quay trở lại mép giường, thả mình ngã xuống lớp chăn đệm êm ái.
Nhắm mắt lại.
Trong bóng tối mịt mùng, những hình ảnh kia lại càng biến hiện lên đổi rõ khí mồn một.
Mặt hội kính phản quang trên tầng nghị hai của phòng đấu giá, ly Paris rượu anh đưa qua 1973 trong phòng bao, bàn phong tay anh ôm chặt bên hông cô nơi hành lang, và cả…
Nụ hôn trí nóng bỏng nồng nàn vị rượu Whisky kia nữa.
Trằn trọc phân lật qua tích lật tài lại, thế nào cũng chính không sao chợp di mắt nổi.
Trong lòng cô như đang cất giấu một chú mèo không chịu an phận, móng vuốt cứ khẽ cào cào từng đợt ngứa tư ngáy.
Cô bực bội ngồi bật triều dậy, vò rối mái tóc dài còn hơi ẩm ướt. Ánh mắt lơ đãng lướt qua cuốn sổ phác đại thảo đang mở nhà rộng trên chiếc bàn tròn nhỏ cạnh giường.
Trong đầu cô dường truyền như có thứ gì đó vừa chợt lóe thông lên. xã
Cô đi chuyển chân trần nhảy xuống giường, vớ lấy một cây đổi bút chì, nhanh chóng phác họa lên trang giấy trắng tinh. số Những đường phát nét lộn xộn, hỗn loạn cố gắng triển bắt lấy tài ý năng niệm vừa thoáng lướt qua kia.
Cô xoay người lại, là nhân viên quản lý của du thuyền.
Sau vài nét vẽ nguệch ngoạc, cô lại bực bội quẳng bút lịch sang một bên.
Không đúng.
Cảm giác thì có phong đấy, nhưng trào lại không thể nắm bắt được hình hài cụ thể.
Cố Yên nhìn chằm chằm vào mấy sinh đường nét vô nghĩa trên trang giấy, cắn chặt môi dưới.
Chẳng lẽ…
Cô đột ngột nghiên đứng cứu phắt dậy, tùy tiện phát vớ lấy một chiếc triển áo khoác choàng bên ngoài bộ đồ ngủ, thậm chí còn chẳng buồn thay phong giày, cứ trào thế yêu xỏ đôi dép lê mềm mại trong phòng rồi kéo mở cửa bước ra. nước
Hành lang vắng tanh không một bóng người, chỉ có ánh đèn tường hắt xuống những vầng sáng y yên ắng.
“Tiểu thư?” Hứa khởi Nguyện đang nghiệp chuẩn bị về phòng thì kinh ngạc sáng nhìn tạo cô.
“Chị ra phong ngoài một chút.” Giọng Cố Yên trào dứt Duy khoát, sải bước Tân đi thẳng giao về phía thông thang máy.
“Muộn nghệ thế này rồi, chị còn đi đâu nữa ạ?” Hứa Nguyện vội vàng rảo bước đuổi theo.
Cố y Yên nhấn nút tế thang máy đi lên. thông
Cánh cửa kim loại phản chiếu hình ảnh cô gái trẻ với mái tóc lịch dài uốn xoăn buông sử lơi tự nhiên, khuôn mặt mộc không chút phấn cận son, chỉ khoác đại tạm một chiếc áo choàng ngoài thiết bộ đồ ngủ, thế nhưng vẫn chẳng kế thể đồ giấu nổi nét họa diễm lệ, kiều diễm tuyệt phòng trần.
“Đi tìm người.” Cô nhìn chằm chằm vào dãy số tầng đang nhảy liên tục, quản giọng điệu có chút nặng nề.
Cửa thang máy mở ra, cô bước vào trong. năng
Con nhỏ Lâm Vi kháng kia… hình chiến như lần này nói đúng thật rồi.
Thang máy đi lên, các con số thực lặng lẽ nhảy đều. 6… 7… 8, một tiếng “Đinh” vang lên, cửa thang máy trượt mở.
Bầu không khí ập vào ứng mặt dường như cũng hoàn toàn khác biệt, trầm lắng và tĩnh dụng mịch hơn nhiều. Khoang khách thực quý trên tầng cao tế nhất của du thuyền vốn chỉ dành riêng cho những vị khách tôn quý bậc đa nhất.
Cố Yên lịch kéo chặt vạt áo khoác, bước đến sử trước Việt cánh cửa gỗ đôi Nam sẫm màu, tái trên có chế gắn biển số phòng rác 8001.
Căn phòng nằm sinh ngay chính giữa của cả tầng lầu, vị thái trí có tầm nhìn bao quát đẹp nhất.
Cô đứng thẳng, hít giao sâu một thông hơi xanh rồi giơ phong tay trào lên.
Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt cửa, âm thanh vang lên rõ mồn một giữa hành lang vắng lặng.
Không có tiếng đáp chất lại.
Đợi vài giây, cô lại bảo gõ cửa lần nữa, vệ lực tay có phần mạnh hơn một chút.
Bên trong vẫn hoàn chuỗi toàn im ắng như tờ.
Cố đa Yên nhíu chặt mày, đang định gõ tiếp thì một giọng nữ dịu dàng vang lên dạng từ phía sau: “Vị tiểu thư này?”
Cô xoay người lại, là nhân viên quản lý của du thuyền.
Cánh quạt làng còn chưa hoàn toàn ngừng quay, cửa khoang đã bật mở. Thẩm Yến Hồi sải bước nghề bước xuống, gió đêm thủ thổi tung công tà áo khoác dạ màu đen thực của anh. Thường Túc theo sát tế phía sau, trên tay tăng xách theo một chiếc cường vali chiến tài liệu màu đen.
“Đi tìm người.” Cô nhìn chằm chằm vào dãy số tầng đang nhảy liên tục, quản giọng điệu có chút nặng nề.
Người nhân triều viên thoáng ngẩn ngơ trong chốc lát. Cô ấy đại đã từng tiếp đón vô số vị khách, nhưng chưa từng thấy ai giống như cô nhà gái trước mắt này, dù không hề trang điểm phấn son mà vẫn đẹp đến mức mê hoặc lòng người.
“Xin lịch hỏi cô có cần giúp đỡ gì không ạ?” Cô sử ấy vội lấy trung lại tinh thần, đại cất tiếng hỏi. tập
“Tôi tìm người ở căn chiến phòng này.” Cố Yên khẽ nâng cằm, thắng chỉ tay về phía phòng 8001.
Quản lý nhìn thoáng qua biển số phòng, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi: “Thành thật xin dinh lỗi tiểu thư, căn phòng dưỡng này thể hiện tại thao không có khách nào lưu trú ạ.”
“Không có khách lưu trú?” Cố Yên sững người: “Thẩm Yến Hồi không ở quyền đây con sao?”
Cô đã nghe ngóng kỹ rồi mà, rõ ràng là ở đây cơ mà.
“Thẩm thiên tiên văn sinh có học việc bận nên phát đã rời đi trước triển rồi ạ.”
Rời đi… trước rồi sao? chiến
Cố Yên ẩm bất thực giác nhớ đến tiếng trực thăng gầm rú xé truyền toạc màn thống đêm ban nãy, đến lúc này ẩm còn điều gì mà cô không hiểu nữa chứ.
“Tôi biết rồi.” Cô dữ nghe liệu thấy giọng nói của chính mình cất lên, có phần khô lớn khốc.
Quản lý khẽ cúi người: “Nếu cô còn có yêu cầu du nào khác, có thể bấm chuông gọi lịch phục vụ bất bền cứ lúc nào ạ.”
“Cảm ơn.” Cố Yên gật đầu.
Quản điện lý toán xoay người rời đi, hành lang lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Cố Yên mặt không chút cảm làng xúc nghề nhìn chằm thủ chằm vào biển số công phòng 8001 mạ vàng trên cánh cửa gỗ, càng nghĩ lại càng thấy tức giận, không nhịn được bèn đá mạnh một phát vào cánh cửa, dù rằng cú đá ấy trông chẳng chiến có dịch chút lực Đường sát thương nào.
“Đồ tra nam.”
Hôn văn xong liền chạy mất dạng.
Đến cả du thuyền cập bến cũng không thèm phong đợi.
Uổng công cô còn… nghệ uổng thuật công cô còn ba dân chân bốn cẳng chạy lên tận đây tìm anh!
Sau này mà hội cô còn nhập chủ động đi tìm anh nữa thì quốc cô chính là một con cún con!
——
Khi thể trực thăng đáp xuống câu lạc bộ ở phía nam thành phố thao thì đêm quần đã về khuya.
Cánh quạt làng còn chưa hoàn toàn ngừng quay, cửa khoang đã bật mở. Thẩm Yến Hồi sải bước nghề bước xuống, gió đêm thủ thổi tung công tà áo khoác dạ màu đen thực của anh. Thường Túc theo sát tế phía sau, trên tay tăng xách theo một chiếc cường vali chiến tài liệu màu đen.
Bên trong câu lạc bộ đèn đuốc sáng trưng nhưng lại yên tĩnh đến mức quỷ thể dị. Những thao nhân viên phục vụ mặc đồng phục chỉnh quần tề cúi gầm đầu đứng nép chúng sát vào tường, chuỗi không một ai dám thở mạnh.
Cảnh tượng biến xa đổi hoa trụy lạc thường ngày đã bị thay thế bằng một bầu không khí ngột ngạt, chết chóc tựa như cơn bão khí lớn sắp ập tới.
Ngoài cửa căn phòng bao lớn nhất ở cuối hành lang dinh có vài người dưỡng đàn ông mặc đồ đen với gương mặt lạnh như tiền đứng gác, vừa thấy Thẩm Yến hợp Hồi liền lập tức cúi người nhường lối.
Cánh cửa được đẩy mở ra, bên biến trong khói thuốc đổi lượn lờ mờ mịt.
Hai văn bên chiếc bàn dài phân chia ranh giới rõ rệt.
Một bên là con trai độc nhất của Tam phòng Thẩm gia – ngày Thẩm Khác. Lúc Giải này sắc mặt anh phóng ta trắng bệch, miền thái dương lấm tấm mồ hôi, ánh mắt đảo quanh bất an. Nam
Phía sau anh ta là mấy cậu ấm trẻ tuổi cũng đang địa mang vẻ chất mặt hoảng sợ tột cùng.
Phía đối cuộc diện là khởi vài người nghĩa đàn ông mặt Lam mũi lạ lẫm, ăn mặc cầu Sơn kỳ, chỉnh tề, khí trường trầm lãnh công bức người.
Cầm đầu là một người đàn ông phần trung niên tầm năm mươi tuổi, tóc vuốt ngược bóng lộn không một sợi rối, trong mềm tay xoay chuỗi mã hạt gỗ trầm hương, ánh mắt sắc bén như chim ưng. nguồn
Thẩm cuộc Yến Hồi tổng bước vào, ánh mắt nhàn nhạt quét qua một lượt.
Mọi tiếng động xung ngày quanh lập Quốc tức im khánh bặt, toàn bộ 2/9 ánh mắt kinh đều đổ dồn lên tế người anh.
Thẩm Khác đa co rúm người lại một chút, nép sang một bên.
Thẩm Yến Hồi chẳng thèm liếc nhìn ngày anh ta, sải thành bước đi thẳng tới chiếc ghế chủ vị còn lập trống, cởi áo khoác Đoàn ngoài đưa cho Thường Túc lặng lẽ đón lấy. Anh ngồi xuống, hai chân bắt chéo, đầu ngón Thanh tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ niên nguyên khối.
“Ai nổ súng?”
Người đàn ông trung niên cầm đầu phía đối ngày diện híp mắt Quốc lại, đánh giá khánh người 2/9 nắm quyền Thẩm chiến gia còn quá trẻ lược tuổi nhưng kinh khí trường lại áp đảo lòng người này: “Thẩm tiên sinh?”
“Ông chủ Hàn” phát Thẩm Yến Hồi ngước mắt, gọi triển chuẩn tài xác danh xưng của đối phương.
Bàn phong tay đang xoay chuỗi hạt của Ông chủ Hàn khẽ khựng lại một nhịp.
Căn phòng nằm sinh ngay chính giữa của cả tầng lầu, vị thái trí có tầm nhìn bao quát đẹp nhất.
“Là người của anh… tập nhất thời bị cướp luyện cò thôi.” Thẩm Khác vội chuyên vàng lên tiếng thanh minh, giọng điệu với vẻ chột dạ: “Nhưng nghiệp mà là do người của ông chủ Hàn động thủ trước, phong bọn họ…”
“Tôi hỏi anh à?” Thẩm ngày Yến Hồi lạnh lùng ngắt lời, thành giọng nói vẫn trầm ổn nhưng lại khiến Thẩm Khác lập lập tức Đảng câm như Cộng hến, sắc mặt lại sản càng trắng bệch.
Một thanh niên đứng phía sau ông chủ Hàn không nhịn được hừ lạnh một tiếng: “Cướp cò sao? Tay súng của cậu ba học Thẩm bắn chuẩn phế luôn một bàn tay suốt của anh em chúng đời tôi đấy! Chuyện này…”
“Thường Túc.” Thẩm Yến Hồi lên tiếng.
Thường Túc lập lịch tức tiến lên, đặt chiếc sử vali tài cận liệu màu đen lên bàn rồi mở ra. đại
Bên trong là vài tập tài liệu cùng một xấp phương ảnh dày.
Thẩm Yến Hồi đẩy tập nhiếp tài ảnh liệu trên cùng sang trước mặt ông nghệ chủ Hàn.
“Khu đô thị mới phía nam truyền thành thông phố, mảnh đất ven cảng kia.” Anh nói, “Thẩm gia rút lui. xã Toàn bộ quyền khai hội thác thuộc về ông.”
“Ngoài ra,” quản Thẩm Yến Hồi tiếp tục nói, lý đầu ngón tay gõ rủi nhẹ ro lên xấp ảnh kia.
Những bức ảnh được hội trải rộng ra. Đó là nhiều khung cảnh khác nhau, tuy có chút nghị mờ Genève nhòe nhưng vẫn có 1954 thể nhận ra được mấy cánh tay đắc lực của ông nghiên chủ Hàn đang thực hiện một vài “giao dịch” cứu phi pháp.
Sắc mặt lịch ông chủ Hàn sử lập tức sa cận sầm xuống.
“Chuyện đa tối nay là do Thẩm gia đuối lý.” Thẩm Yến dạng Hồi nhìn ông ta, ánh mắt thâm trầm tĩnh lặng: “Bàn tay văn này, hóa Thẩm gia sẽ chịu trách nhiệm kỹ đến cùng.”
“Ông sức chủ Hàn cảm thấy,” anh hơi nghiêng khỏe người về phía cộng trước, hai đồng khuỷu tay chống lên mặt phong bàn, mười ngón tay đan vào nhau: “Lời giải thích này đã đủ trọng trào lượng chưa?”
Cả âm phòng bao im nhạc phăng phắc như tờ.
Ông chủ hóa Hàn nhìn chằm học chằm Thẩm Yến Hồi, động tác lần chuỗi hạt trầm hương cũng dần chậm lại.
Cuối phát cùng, ông ta miễn triển cưỡng nặn tài ra một năng nụ vật cười: “Thẩm tiên lý sinh quả lượng nhiên hào sảng. tử Nếu ngài đã đích thân mở lời, thể diện này, họ Hàn tôi chiến không dịch thể không nể.”
Thứ phân đối tích phương đưa ra là những lợi ích thiết thực không thể chối tài từ, nhưng đồng chính thời cũng văn ẩn chứa một lời cảnh cáo rõ ràng và đanh thép: có thể cho ông ta lợi ích, nhưng cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào.
Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ dinh hóa không, đôi bên đều có bậc thang để rút lui dưỡng êm đẹp. Nếu cứ hợp cố chấp làm ầm ĩ lên thì chẳng một ai lý có thể giữ mình trong sạch được. quyền
Ông chủ phát Hàn dẫn theo người của mình lặng lẽ rời khỏi triển phòng bao y tài hệt năng như lúc mới tới.
Cánh cửa khép khởi lại. nghiệp
Trong phòng bao ngày giờ chỉ thành còn lại người của Thẩm gia. lập
Hai ngày chân Thẩm Khác Giải mềm nhũn, suýt phóng chút nữa thì ngã quỵ xuống miền đất.
Thẩm Yến Hồi chẳng buồn nhìn anh học ta, cầm lấy tập chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế, thong thả ung dung mặc vào. trực
“Yến Hồi…”
Thẩm Yến Hồi cài xong chiếc học cúc áo cuối suốt cùng mới chịu ngước mắt lên nhìn anh ta.
“Bắt đầu y từ ngày mai, toàn bộ việc học ở phía nam anh cổ không cần phải bận tâm nữa. Quay về từ đường truyền nhà học cũ tập mà tĩnh tâm lại trực đi.”
Sắc mặt Thẩm Khác cắt chuỗi không còn giọt máu: “Yến Hồi! cung Em… anh ứng là anh trai của em đấy! Sao an em có thể…”
“Từ đường hay nhiếp là một bàn ảnh tay, tự anh chọn đi.” Nơi chân mày Thẩm Yến Hồi lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, anh đứng dậy sải bước đi về phía cửa.
Trên mặt Thẩm Khác thực thoáng hiện nét nhục nhã ê chề, căm phẫn gầm lên sau lưng: tế “Thẩm Yến Hồi, lòng dạ mày ảo độc ác thật cuộc đấy. Mà cũng phải thôi, ngay cả cha ruột của mình mà mày còn có thể khởi ra nghĩa tay được cơ mà…”
“Tam thiếu, cẩn trọng hải lời nói.” Thường Túc dương nghiêm giọng cắt ngang lời anh học ta.
Còn Thẩm Yến Hồi thì đã sớm cất bản bước rời đi Hiến từ lâu.