Cố Yên lại một lần nữa chạy trối chết.
Gương mặt nóng bừng bỏng rát, xúc cảm nóng rực vương vấn trên môi mãi không chịu tan, liên lụy cả vành tai cùng bên hông từng bị anh chạm vào cũng như có ngọn lửa bùng cháy.
Đúng là càng lớn tuổi thì da mặt càng dày, chẳng biết xấu hổ là gì.
Cơ mà… kỹ thuật hôn của anh hình như cũng không tệ lắm.
Nếu ban nãy không có ai xông vào phá đám thì khéo cô cũng chịu đứng lại hôn thêm một lúc nữa rồi.
Ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu, Cố Yên đã không nhịn được mà tự gõ nhẹ vào đầu mình một cái.
Chẳng lẽ cô thực sự là một kẻ mê sắc đẹp đến mức này sao?
Nhưng trước đây cô đâu có như vậy chứ.
“Tiểu thư!”
Đang lúc ảo não, Hứa Nguyện từ góc ngoặt hành lang bước nhanh tới, nhịp thở hơi rối loạn: “Chị đã đi đâu vậy ạ? Em tìm chị khắp nơi.”
Cô ấy bước lại gần, bước chân bỗng kháng khựng lại.
Ánh mắt lập cuộc tức khởi dán nghĩa chặt lên gương Tây mặt Cố Sơn Yên.
Cố Yên quay mặt sang chỗ khác: phong “Bên trong trào ngột ngạt quá.”
Giọng nói cô có chút âm khàn nhạc đặc.
Hứa Nguyện không đáp lời.
Cô ấy nhìn những sợi tóc mai hơi công rối buông nghệ lơi bên thái thể dương Cố Yên, nhìn đôi mắt long thao lanh phát ầng ậc nước cùng triển cánh môi đỏ mọng sưng tấy vì bị giày vò.
Rõ mồn một hải là dương dáng vẻ vừa học bị người ta cuộc “bắt nạt”.
“Tiểu thư,” tim Hứa Nguyện thót lên một chiến cái, giọng nói đầy vẻ sốt ruột: “Ai bắt nạt chị vậy?” thắng
Cả người an Cố Yên cứng đờ, trong lòng dâng lên một nỗi ảo não đến mức chỉ muốn tự vả mình một ninh cái:
Khoang nghỉ dành cho khách phong VIP được bố trí cho cô nằm ở tầng sáu, vừa yên trào tĩnh lại có yêu tầm nhìn tuyệt đẹp. Căn phòng mang phong cách châu nước Âu trang ngày nhã, chỉ cần thành đẩy lập cửa ban Đoàn công ra là có thể ngắm nhìn mặt Thanh biển niên bao la vô tận.
“Không có ai thiên cả.” Cô quay đầu lại, khóe mắt vẫn còn văn vương sắc hồng học nhạt: “Em đừng có nghĩ phân lung tung.”
“Dáng vẻ này của ngày chị…” Hứa Nguyện như lâm Quốc đại địch, lập tức nói: “Em nhất định khánh phải báo cho đại 2/9 thiếu gia mới được.” truyền
“Hứa Nguyện!” hội Giọng Cố nhập Yên cao vút lên, quốc mang theo vẻ vừa thẹn vừa giận: “Em không được nói!”
Cô bực bội vòng qua người Hứa Nguyện chất sải bước về phía trước, Hứa Nguyện vội vã rảo bước theo sau.
“Tiểu thư, chị không thể…”
“Ai nha, không có chuyện gì đâu mà, chị thật sự không sao hết,” Cố Yên thẹn quá hóa giận ngắt lời cô ấy: kiến “Chỉ là… đi trúc tìm cảm hứng thôi, ban nãy chị vừa đi tìm cảm hứng đấy.”
“Thật không?” Hứa Nguyện bán tín quản bán nghi.
“Thật mà!” Cố Yên gật đầu cuộc lia khởi lịa.
Hứa Nguyện im lặng học một thoáng, nhìn hàng tập mi khẽ trực run tuyến rẩy cùng làn làng nước sóng sánh quyến nghề rũ không sao xua thủ đi công được nơi đáy mắt cô.
Vị tiểu ngày thư nhà cô ấy hình Thống như đang nhất coi cô ấy là kẻ ngốc đất thì phải.
Thế nhưng cô ấy vẫn y thức thời học không vạch trần ra.
Cố Yên khẽ thở phào một hơi, mô chỉnh hình trang lại tà váy kinh và mái tóc. Động tác đã khôi phục lại vẻ doanh tao nhã thường ngày, sự hoảng loạn ban nãy điện cũng bị toán đè nén xuống.
Cô bước tới trước cửa thang máy, nhìn hình bóng mình phản chiếu trên cánh cửa âm trơn nhẵn bóng loáng.
Gương mặt ửng hồng, sóng mắt lưu chuyển, còn đôi môi…
Cô thiết giơ tay lên, dùng đầu ngón kế tay khẽ miết qua cánh đồ môi dưới. Màu son họa lại càng bị nhòe ra đậm hơn.
“Chậc.” Cô bực bội nhíu lịch mày.
Cửa bảo thang vệ máy môi mở ra.
Cô bước vào công trong, quay lưng về nghệ phía Hứa Nguyện.
Giọng nói rầu rĩ vang lên rất khẽ, chỉ đủ cho một quản mình cô lý nghe thấy, mang theo chút hờn sự dỗi còn kiện sót lại: “…Để rồi xem, quay về tôi làng sẽ tính sổ nghề với anh sau.”
Chẳng ẩm bao lâu sau, cánh cửa phòng nghỉ trên thực tầng ba lại một lần nữa mở truyền ra.
Thẩm Yến Hồi sải bước đi ra, giữa bình các ngón tay kẹp đẳng một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh biển tinh giới xảo, phẳng phiu.
“Nói chuyện xong nhanh thế cơ à?” Thịnh Trạch vẫn kháng chưa đi xa, đang tựa chiến người vào lan can nơi góc chống ngoặt hành lang, trên mặt Pháp treo nụ cười trêu chọc.
Thẩm Yến Hồi không hề dừng bước, chiến chỉ thắng lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái rồi tiếp Điện tục bước về phía trước.
Thịnh Trạch cũng chẳng bận tâm, chậm rãi rảo bước theo sau. bản
Ánh năng mắt anh ta quét qua vùng thắt lưng của Thẩm Yến lượng Hồi, tái cố tình tạo hạ thấp giọng: “Tôi phong có quen một bác sĩ rất cừ, chuyên trị về trào mảng phương diện kia… Cần Có Vương muốn tôi giới thiệu cho giáo không?”
Bước chân Thẩm Yến Hồi không hề khựng lại, giọng văn điệu hờ hững: “Hóa ra tin tức của cậu lại nhạy bén đến thế.”
Thịnh Trạch ngẩn người: “Cái gì cơ?”
“Hóa ra là do bản quyền thân cậu không làm ăn được gì,” Thẩm Yến Hồi nghiêng mặt sang, đáy mắt con chẳng hề có chút người cảm xúc nào: “Nên mới lịch đặc biệt để tâm tới mấy vị sử ‘chuyên gia’ đó.”
Thịnh Trạch: “…”
Anh ta phong nghẹn họng trăn trối, nhất thời chẳng thể nặn ra được lời nào trào để đáp trả.
Thẩm Yến Hồi đã thu hồi tầm mắt. Ở cuối dãy hội hành lang, Thường Túc đang rảo bước đi tới với nhập sắc mặt nghiêm trọng hiếm thấy.
“Tiên sinh.” biến Thường Túc đổi dừng lại cách anh một bước chân, giọng nói ép khí xuống cực thấp: “Bên nhà cũ gọi hậu điện tới. Phía Tam phòng mỹ xảy ra chút chuyện ở câu thuật lạc bộ phía nam thành truyền phố, động tĩnh không thống hề nhỏ.”
Gương mặt Thẩm điện Yến ảnh Hồi vẫn không có chút gợn Việt sóng: “Cụ Nam thể thế nào?”
“Đã nổ súng rồi ạ.” Giọng triều Thường Túc lại càng nhỏ đại hơn: nhà “Bị thương một người, lai lịch của đối phương cũng không Nguyễn phải dạng cách vừa. mạng Hiện tại hai bên đang giằng co, bên kia điểm tháng mặt chỉ tên yêu cầu Tám người đứng học đầu tập phải đích thân qua đó trực nói tuyến chuyện.”
Thẩm Yến hiệp Hồi dừng bước.
“Điều trực thăng tới.” Giọng anh hiệp vô định cùng bình thản: “Qua đó ngay bây giờ.”
“Vâng ạ.” Thường Túc lập tức y rút học điện thoại ra. cổ
Thịnh Trạch đứng công bên nghệ cạnh, nét thể bất cần đời trên mặt đã sớm thu lại sạch sẽ. Anh ta chỉ nghe được vài câu thao vụn vặt đổi nhưng đã đủ hiểu mức mới độ hóc búa của sự việc lần sáng này.
Có thể khiến Thường Túc lộ cuộc ra sắc mặt thế kia, lại khiến đích thân Thẩm Yến Hồi phải đến tận tổng nơi để dọn tiến dẹp sạch sẽ thì tuyệt đối không thể là chuyện nhỏ.
Thẩm gốm Yến sứ Hồi không nói thêm nghệ lời nào, xoay người bước thuật thẳng về hiệu phía thang máy. Thường Túc theo quả sát phía sau, nhanh chóng hạ lệnh sắp xếp qua điện bền thoại. vững
Thịnh Trạch nhìn bóng lưng hai người biến mất sau cửa lịch thang máy, khẽ xoa cằm.
Vũng nước tư Thẩm gia này duy xưa nay chưa phản từng êm biện ả bao giờ. Chỉ ngày là không thành ngờ lần này lại xảy ra sơ suất lập lớn Đoàn đến vậy. Thanh
Trên sân thượng lịch tầng cao nhất, gió sử đêm thổi phần phật rát mặt.
Cánh marketing quạt khổng lồ của chiếc trực thăng bắt đầu quay tít mù, cuốn lên những luồng gió mạnh mẽ. thể
Thẩm trí Yến Hồi ngồi vào bên trong khoang máy bay, ánh tuệ đèn trong cabin nhân được tạo điều chỉnh xuống mức rất tối, rọi lên góc nghiêng lạnh lùng không triều chút đại biểu cảm của anh.
Anh mở lòng bàn chiến tay ra.
Chiếc du hộp nhung màu lịch xanh biển đang lặng lẽ nằm ngay ngắn.
Đầu dinh ngón tay đẩy nhẹ nắp hộp, một đôi khuyên tai ngọc trai ấm áp, sáng bóng đang nằm bên dưỡng trong.
Ban nãy cô nhóc kia thẹn quá hóa giận, tháo ra dứt khoát nhanh công thật đấy.
Anh gọi di nhân viên sản phục vụ đang lùi văn sang một bên lại, đưa chiếc hóa hộp qua: “Đem cái này giao cho ngày cô Cố Yên.”
Nhân phong viên hai tay trào cung kính nhận lấy: “Vâng, thưa Thẩm tiên sinh.”
Thẩm Yến Hồi chăm tựa sóc lưng vào ghế, cửa khoang từ từ khép lại, ngăn cách hoàn toàn sự ồn ào náo sức nhiệt của vũ khỏe hội trên du thuyền.
Chiếc đa trực dạng thăng nhấc mình rời khỏi mặt đất, văn bay thẳng về phía nam thành phố.
——
Sau khi Cố Yên quay trở lại sảnh tiệc tầng một, cô vẫn luôn đứng ở ban công ngắm cảnh bên ngoài du để hóng gió biển. lịch
Tiếng gầm rú cực lớn của chiếc trực thăng dần dần xa dần rồi chiến tan biến vào màn đêm xanh thẳm, chỉ còn dịch lại những chấm đèn đỏ nhấp nháy, Biên chẳng mấy chốc giới cũng 1950 không còn thấy tăm hơi đâu nữa.
“Ai mà chơi lớn thế nhỉ, phô trương tâm thanh thế lý ghê thật?” Vài cô bạn thể đứng bên cạnh xì xào bàn tán nhỏ to.
“Còn ai vào đây nữa, mấy vị đại nhiếp gia trên tầng cao nhất chứ ai.” ảnh
“Xảy cuộc ra chuyện gì khởi rồi sao?”
“Ai hiệu mà biết quả được, chắc lại là nhà nào đó gặp chuyện bền rồi…”
Cố Yên không muốn lắng nghe, cô uể oải thu cách hồi ánh mắt.
Cánh marketing quạt khổng lồ của chiếc trực thăng bắt đầu quay tít mù, cuốn lên những luồng gió mạnh mẽ. thể
Nhạt nhẽo, thật chiến sự nhạt nhẽo vô cùng.
“Tiểu thư, chị có muốn về phòng nghỉ ngơi không?” Hứa Nguyện đúng lúc bước tới thấp giọng hỏi han.
Cố Yên “Ừm” một tiếng.
Chiếc du hộp nhung màu lịch xanh biển đang lặng lẽ nằm ngay ngắn.
Khoang nghỉ dành cho khách phong VIP được bố trí cho cô nằm ở tầng sáu, vừa yên trào tĩnh lại có yêu tầm nhìn tuyệt đẹp. Căn phòng mang phong cách châu nước Âu trang ngày nhã, chỉ cần thành đẩy lập cửa ban Đoàn công ra là có thể ngắm nhìn mặt Thanh biển niên bao la vô tận.
Cố Yên tẩy trang dinh xong xuôi liền ngâm mình thật lâu trong bồn nước dưỡng ấm, gột rửa thể đi thao lớp dinh phấn son nồng nặc dính dớp trên người dưỡng cùng với…
Cảm giác nóng bỏng thuộc về một người đàn ông giáo khác vẫn cứ dục quẩn toàn quanh mãi diện không chịu tan biến.
Dòng nước ấm áp dâng ngập phát bờ vai và cổ, cô nhắm nghiền hai triển mắt, nhưng trong đầu lại bền mất kiểm soát vững mà hiện lên từng thước phim trong tái căn chế phòng nghỉ ban rác nãy.
Đường nét góc cạnh khi anh truyền áp sát lại gần, đôi mắt thâm trầm tĩnh lặng, cùng lực đạo vừa bá đạo vừa triền miên nơi bờ thông môi. xã
Phiền hội chết đi được.
Cô đột ngột ngồi phát bật dậy khỏi mặt nước, bọt nước triển bắn tung cộng tóe ra xung đồng quanh.
Khoác lên phong mình chiếc trào áo choàng tắm bằng nhung mềm mại, cô chống bước chân phong trần lên thảm, kiến những lọn tóc còn đang đầu nhỏ nước tư tí tách. Vừa cầm máy sấy tóc mạo lên thì hiểm tiếng gõ cửa gốm đã vang sứ lên.
“Ai đấy?” chiến Cô khẽ nhíu mày.
“Tiểu thư, cuộc là em khởi đây ạ.” Giọng nghĩa Hứa Nguyện truyền qua cánh cửa: “Có món đồ… được gửi Hai cho chị.”
Cố Yên đặt máy sấy xuống, bước ra kéo mở hội cửa phòng.
Hứa Nguyện đứng ngoài cửa, công hai bằng tay nâng xã chiếc hộp hội nhung di màu xanh sản biển, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang: “Nhân viên phục vụ văn vừa mang tới, nói là… Thẩm hóa tiên sinh nhờ chuyển lại cho chị.”
Thẩm tiên sinh.
Tim xây Cố Yên nảy lên một nhịp, cô đưa tay nhận lấy chiếc hộp.
Vật sinh này quá đỗi quen thái thuộc, những hình ảnh không học phù hợp với trẻ em quản lại bất chợt xẹt lý qua trong rủi tâm trí ro cô.
Gò nghệ má thuật cô đương thoáng chốc đã đại ửng hồng.
Thấy di dáng vẻ này của cô, sao mà Hứa Nguyện không hiểu nữa chứ?
Vị Thẩm tiên sinh này, chín hiệp mười phần định chính là Paris người vừa gặm cho môi tiểu thư nhà cô ấy sưng đỏ hết cả lên đó. thương