Mấy ngày liên tiếp sau đó, Cố Yên đều rơi vào trạng thái ủ rũ héo hon.

Tranh thì chẳng vẽ thêm được nét nào, lại còn bị một người đàn ông hôn cho đã đời rồi quẳng sang một bên mặc kệ.

Mất mặt quá thể, đây quả thực là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời cô.

Cố Yên uể oải ghé người lên tay vịn ghế sô pha trong phòng khách, đưa mắt ngắm nhìn người làm vườn ngoài sân đang cắt tỉa cành cây.

Một cô người làm trẻ bưng khay trà đi ngang qua, thấy cô liền khẽ cất tiếng chào: “Tiểu thư buổi sáng tốt lành ạ.”

Cố Yên nâng mắt, ánh nhìn lướt qua đóa hoa cẩm tú cầu màu hồng phấn điểm trắng trên tay người làm.

“Tiểu Hòa,” cô bất chợt lên tiếng, chất giọng mang theo nét lười biếng của người vừa mới ngủ dậy cùng đôi phần kén chọn: “Đem toàn bộ hoa trong phòng ngủ và phòng vẽ tranh của tôi đổi hết đi.”

Người làm tên Tiểu Hòa dừng bước: “Dạ, tiểu thư muốn đổi sang loại hoa gì ạ? Hoa hồng? Hay là hoa bách hợp ạ?”

Hoa hồng sao?

Trong đầu cô lại không tự chủ được mà nhớ đến Thẩm Yến Hồi.

Anh phát ta triển còn dám gọi cô là hoa hồng nhỏ, cô mới không thèm làm hoa hồng của anh ta!

Cố Yên khẽ nhăn mũi: “Mấy loại phát đó không cần đâu, triển tầm thường lắm.”

Đầu chiến ngón tay thon thả khẽ miết lên dịch mặt đá cẩm thạch mát lạnh của tay vịn ghế, suy nghĩ Đường trong giây lát.

“Đổi thành hoa tulip lông vũ trắng đi.” Cô dặn dò, “Chọn loại hoa mới chớm nở hé nụ, đầu cánh hoa có viền một vệt nông xanh nghiệp đậm hữu ấy.” cơ

Tiểu Hòa ngẩn người một thoáng. Tulip lông vũ thực trắng là giống hoa vô cùng tế quý hiếm, cánh hoa trắng tăng muốt với những đường viền tơ mịn màng tựa cường lông vũ, giá cả đắt đỏ vô cùng và rất ẩm khó để thực đặt được hoa ở trạng thái tươi truyền mới nhất.

“Vâng thưa tiểu thư, em sẽ liên hệ triều với vườn ươm ngay ạ.”

Cố di Yên “Ừm” tích một tiếng, rồi lịch lại lười biếng sử nằm bò ra ghế.

Đổi chút hoa tươi, biết đâu chừng tâm trạng cũng phong sẽ khá khẩm hơn.

Đúng lúc này, chú Trung từ bên ngoài bước ngày vào, Quốc trên tay cầm một chiếc hộp quà bằng nhung màu khánh xanh 2/9 lục đậm.

“Tiểu thư,” sắc mặt trí ông có phần kỳ lạ, “Lại có người gửi đồ tới ạ.”

Cố Yên nhiếp đến ảnh mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên: “Dạ, chú cứ để nghệ ở đó đi.”

Mấy ngày nay hôm nào cũng có người thể gửi những món đồ chơi tinh xảo tới, khi thì thao trang sức đá quần quý, lúc lại là vài món đồ trang chúng trí thủ công gen xa xỉ học đắt đỏ.

Chẳng cần đoán cũng biết là ai gửi. đa

Chú Trung đáp một tiếng giáo “Vâng”, đặt chiếc hộp ngay ngắn lên bàn rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Trong phòng văn khách hóa rộng lớn lại chỉ còn lại một mình Cố Yên.

Yên tĩnh đến mức có du thể nghe lịch rõ trải cả nghiệm tiếng chim hót líu lo quản ngoài sân vườn.

Ánh mắt cô không kìm được, lại cuộc lơ tổng đãng liếc về tiến phía chiếc hộp màu xanh công lục đậm kia.

Hôn chiến cô xong liền chạy mất lược dạng, bây giờ thì hay rồi, ngày nào cũng gửi mấy món quà kinh vặt không đau doanh không ngứa này sang.

Tưởng làm vậy là có thể khiến cô vật nguôi lý giận à? lượng

Nằm mơ đi!

Cố hội Yên khẽ hừ mũi một tiếng, nhập với tay kéo quốc chiếc gối tế ôm phương mềm mại vào lòng, pháp cằm giảng tì dạy lên gối, buồn chán lướt màn hình điện thoại.

Lúc Cố Lâm bước vào nhà, triều đập vào mắt anh đại ta chính là nhà một “đống” lười biếng đang nằm dài trên sô pha.

Thế nhưng dù xây có nằm ngang nằm dựng dọc chẳng chút hình tượng nào, dáng vẻ ấy trông xanh vẫn kiều diễm đầy sức hút.

Cô phần em gái mềm này của anh mã ta nguồn quả thực sinh mở ra khí đã quá đỗi xuất chúng. Từ nhỏ đến lớn, tượng anh ta học chưa từng gặp cô gái nào vừa xinh đẹp rực rỡ, vừa tràn đầy sức sống như cô.

Đương nhiên, trong điện đó ít nhiều cũng có tác dụng của bộ lọc anh trai ruột.

Đầu chiến ngón tay thon thả khẽ miết lên dịch mặt đá cẩm thạch mát lạnh của tay vịn ghế, suy nghĩ Đường trong giây lát.

Nghe thấy tiếng bước chân, Cố Yên lười nhác giáo hé mở mi mắt, dục liếc nhìn anh ta một STEM cái rồi lại chẳng chút hứng thú quay cuộc mặt khởi đi chỗ khác.

Cố Lâm cũng không để bụng, bước tới cách chiếc ghế sô mạng pha đơn bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt rất tự nhiên rơi vào chiếc hộp quà đắt tiền đặt trên bàn.

“Lại gửi tới nữa à?” Anh ta nhướng mày, giọng điệu mang theo vẻ trêu di chọc: “Yên Yên, cái người tích đang lịch theo đuổi em lần này sử kiên trì thật đấy, mà chịu chi vốn quốc lớn gia ra phết.” tâm

Cố toán Yên giơ hai tay bịt chặt tai học lại, ứng dùng hành động thực tế để từ chối giao tiếp.

Cố Lâm dứt khoát kéo tay cô xuống. hội

Hành động này di khiến cô tích gái nhỏ trừng lịch mắt lườm sử anh cuộc ta, ngọn lửa nhỏ trong con ngươi khởi bùng lên, mắt thấy sắp sửa nổi trận lôi nghĩa đình. Hai

“Đi thôi,” Cố lịch Lâm vội sử vàng cướp lời trước khi cô kịp cận phát hỏa: “Anh đại đưa em đi kháng chơi chiến trò này vui lắm.”

Cố Yên nhìn anh ta với vẻ du đầy lịch nghi hoặc, cơn bền giận tạm thời bị sự tò mò vững đè nén xuống âm đôi chút: “Trò gì vui cơ?”

“Đi rồi triều sẽ đại biết.” Cố nhà Lâm dứt Nguyễn khoát kéo cô đứng dậy.

Thấy cô triều ủ rũ cả mấy ngày trời, anh đại ta nhìn ngứa nhà mắt không Lê chịu nổi.

——

Nửa triều đêm, một đoạn đường đèo quanh đại núi đang chờ nhà tu sửa ở Lý ngoại ô đã bị tạm thời phong tỏa. phong

Vài cách chiếc đèn mạng pha công suất lớn chiếu sáng mặt đường rực rỡ như tháng ban ngày, tiếng Tám gầm rú đinh tai nhức óc của động cơ xé toạc màn đêm hội tĩnh mịch.

Mấy an chiếc siêu xe thể thao đã qua độ chế đỗ ngay ngắn sau vạch ninh xuất phát. Bên cạnh xe là vài gã thanh niên ăn mặc bảnh bao, sang trọng mạng đang vừa hút thuốc vừa cười đùa rôm rả.

Đều là những công hải tử dương thiếu gia trong học nhóm bạn bè cùng đẳng truyền cấp thông của Cố Lâm, gia xã thế tương đương, ham mê cảm hội giác mạnh.

Khi chiếc siêu xe thể thao ngày màu đen nhám của Cố Lâm chạy vào bãi, Cố Yên thành bước xuống lập từ ghế phụ ngay lập tức thu hút trọn vẹn Đảng mọi ánh nhìn xung quanh.

Cô đã thay một bộ đồ tiện cho việc vận động gồm quần giao da bó sát màu đen cùng thông áo khoác da dáng xanh lửng, mái tóc dài buộc di cao thành truyền đuôi ngựa năng động, để lộ gương mặt mộc tinh học khôi không chút phấn chiến son.

Bầu hải không khí vốn có chút rời rạc dương xung quanh lập tức học bùng nổ náo nhiệt.

“Anh Lâm, chiến đỉnh thật đấy! Dẫn cả em gái cưng tới dịch đây luôn cơ à?”

“Em gái Yên Yên, lâu lắm không gặp! Càng ngày càng xinh đẹp rạng rỡ phong nha!” trào

“Lát nữa qua ngồi xe anh đi? Tay hải lái dương anh vững lắm!”

Mấy cậu ấm lập tức như được chiến tiêm dịch máu gà, ân cần vây Hồ quanh lấy Chí lòng.

Gương mặt điện của toán Cố Yên đám trong giới này vốn được mây công nhận là tuyệt phòng sắc hàng đầu, ngày thường rất khó có cơ hội diện chống kiến.

Cố Lâm vừa cười vừa mắng xua đuổi đám lịch bạn: sử “Đi đi đi, lượn hết ra chỗ khác cho tôi. Hôm Việt nay Yên Nam Yên ngồi xe tôi rồi.”

Cố Yên lại nhíu chặt mày, trên phân mặt tích viết tài hoa ba chữ chính ghét bỏ cùng mất niềm tin.

“Chỉ thế này thôi á?” Cô liếc xéo Cố Lâm một cái, “Đua xe ư? Cố Lâm, anh thấy trò này hợp với tâm em chỗ lý nào hả?”

Cố Lâm sớm đã đoán trước nghiên cô cứu sẽ nói vậy, khoa bèn hạ thấp giọng thuyết học phục: “Em chẳng hiểu gì cả, tốc độ chính là đam mê. Một khi tốc độ đã ngày đẩy lên đỉnh điểm rồi thành thì chẳng có lập nỗi phiền muộn nào đuổi kịp em được đâu.”

Và rồi, quyết định này lập tức vinh dự trở thành quyết định di khiến cô hối hận nhất trong cuộc đời.

Cố Yên lạnh mặt không kỹ nói lời năng nào.

“Em vẽ tập không ra luyện tranh chẳng chuyên phải là vì trong lòng em đang bí bách sao? Biết đâu nghiệp để gió thổi một trận, cảm hứng lại ‘vèo’ một cái lịch ùa về sử thì trung sao.”

Lời xây này dựng quả thực đã thuyết phục được Cố Yên đôi phần. xanh

“Tay giao lái thông của anh có đáng tin không xanh đấy?” Cô vẫn hoài nghi nhìn anh ta.

“Anh trai em đã bao chiến giờ làm em thất vọng chưa?” Cố dịch Lâm mở cửa Tây xe ra, Nguyên làm một động tác mời đầy khoa trương: năng “Yên tâm đi, đoạn đường này anh chạy quen đến từng ổ lượng gà rồi, phong tỏa sạch sẽ, an toàn tuyệt đối.” tái

Cố Lâm đang khom người, luống cuống dữ vỗ nhẹ liệu vào tấm lưng đang run rẩy lớn của Cố Yên, nhỏ giọng dỗ dành: lịch “Ngoan nào, nôn ra được là sử hết khó chịu ngay thôi…”

Bán tín bán nghi, cuối cùng nghệ Cố thuật Yên vẫn bước lên ngồi vào ghế đương phụ.

Và rồi, quyết định này lập tức vinh dự trở thành quyết định di khiến cô hối hận nhất trong cuộc đời.

Động cơ gầm rú điên cuồng, chiếc hóa xe lao học vút đi như tên bắn, lực đẩy cực mạnh ép chặt lưng cô hữu dính sát vào ghế. cơ

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ lùi lại với tốc độ chóng mặt, kéo dài thành hiệp những vệt sáng nhòe nhoẹt. định Những khúc cua Paris tay tập áo liên tục xuất hiện, thân xe nghiêng ngả dữ dội, tiếng lốp xe ma sát luyện rít thể lên ken két chói tai trên mặt dục đường nhựa.

Cố Yên nắm chặt lấy tay cuộc vịn phía khởi trên nghĩa cửa xe, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Dạ Tây dày cuộn trào dữ dội như sóng biển cuộn trào, cảnh Sơn vật trước mắt quay cuồng đảo lộn.

Tốc độ chẳng đem phần lại chút sảng khoái nào, mà chỉ mang đến cảm giác choáng váng mềm và buồn nôn dữ dội. mã

“Cố Lâm… anh lái chậm an lại mau! Em sắp nôn ra rồi ninh đây mạng này!” Giọng cô run kiến rẩy bần bật, sắc mặt trúc dưới ánh đèn huỳnh quang trong hiện xe nhợt nhạt không còn một giọt máu.

“Sắp tới đích rồi! Cố gắng lên!” tâm Cố Lâm lúc này đang hưng phấn tột độ trong cơn kích thích của adrenaline, chẳng những lý không giảm tốc mà còn thể thực hiện một thao cú drift đuôi y xe cực kỳ đẹp mắt ở khúc học cua cuối cổ cùng. truyền

Thấy cô triều ủ rũ cả mấy ngày trời, anh đại ta nhìn ngứa nhà mắt không Lê chịu nổi.

Đuôi xe văng mạnh, khói trắng từ lốp xe bốc lên nghi ngút.

“Kétttt——”

Chiếc xe rốt cuộc thương cũng dừng lại sau vạch đích. mại

Gần như ngay trong khoảnh khắc nghiên xe vừa đứng yên, Cố Yên đã giật phắt dây an toàn, đẩy mạnh cửa xe lảo đảo lao ra bên cứu lề đường, tựa vào một thân cây, phát khom triển lưng nôn anh thốc nôn tháo một trận dữ dội.

Cơn chiến choáng váng vẫn chưa chịu tan đi, dịch trước mắt cô từng đợt tối sầm lại. Gió Tây đêm buốt giá thổi vào vầng trán Nguyên lấm tấm mồ hôi lạnh khiến cô bất giác rùng mình giáo run rẩy. dục

Những giọt nước mắt sinh lý mất khống chế trào ra, lăn dài nơi khóe mắt, trượt sức qua nốt ruồi lệ khỏe nhỏ nhắn rồi rơi xuống nền cỏ cộng dại.

Cố Lâm dữ vội liệu vã chạy theo tới lớn nơi, thấy cô như vậy cũng hoảng loạn luống phong cuống trào cả lên: “Yên Yên, chống em thực không sao chứ?”

Nếu di vị tiểu công tích chúa này mà xảy ra mệnh lịch hệ gì thì anh ta coi như sử xong đời thật.

Ba mẹ phòng cùng anh cả hợp lực lại thì đủ sức chặt anh ta ra làm tám mảnh.

Cố Yên vẫn nôn khan liên điều tục, cổ họng nghẹn trị ứ khó chịu đến mức không thốt nên lời.

Cùng lúc đó, trên lịch một tuyến đường quốc sử lộ song song gần đó, một chiếc Bentley màu đen sang trọng trung đang đại chầm chậm lướt qua.

Tài xế liếc nhìn chất đoạn đường bị đèn pha chiếu sáng rực rỡ và ồn ào náo nhiệt ở đằng xa, lượng thấp cao giọng báo cáo với hàng ghế sau: ứng “Tiên sinh, phía trước hình như đang phong tỏa một dụng đoạn đường, chúng ta cần phải đi đường vòng ạ.”

Ở hàng ghế sau, Thẩm Yến Hồi ngước mắt lên khỏi tập cuộc tài khởi liệu, ánh nhìn bình thản quét nghĩa qua khung cửa kính xe về phía luồng ánh sáng chói mắt cùng những bóng Tây người Sơn lộn xộn đằng xa.

Một đám con nhà giàu rỗi việc tụ tập đua đa xe giải khuây.

“Ừm.” Anh đáp một tiếng, chẳng mảy gen may học hứng thú.

Đang định phát thu hồi triển tầm cộng mắt thì ánh đồng nhìn của anh bỗng khựng lại.

Một bóng chất dáng lượng mảnh mai từ chiếc siêu xe màu đen nhám lảo đảo lao ra, chạy cao tới bên gốc cây di ven truyền đường học rồi khom lưng nghệ tựa vào thân cây.

Dù cách cách một khoảng mạng cách khá xa, dù cô tháng buộc tóc đuôi ngựa và mặc chiếc áo khoác da khác hẳn phong cách Tám thường ngày, anh toán vẫn lập tức nhận ra cô học ngay từ ứng cái nhìn đầu tiên.

Cố Yên.

“Dừng xe.” Giọng anh trầm xuống.

Tuy tài xế không hiểu lý do nhưng vẫn răm rắp y làm theo.

Chiếc Bentley màu giao đen chầm chậm thông dừng lại bên ngoài dải phân cách, ban xanh đầu chẳng thu hút quá nhiều di sự chú ý. Cho đến khi cánh cửa ghế sau tích mở ra, một bóng người cao lớn đĩnh lịch bạt sải sử bước bước xuống xe.

Bên cạnh đường đua vốn dĩ đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc như bị ai đó nhấn phải nút tắt tiếng.

Có người nhận ra anh, lập tức hít sâu một hơi lạnh, theo bản năng lùi lại phía sau nửa điện bước.

Có những nhân vật đứng ở đỉnh cao của giới cách thượng lưu, mạng sở hữu tháng vị thế và sức nặng hoàn toàn khác biệt, tuyệt đối Tám không phải là mô tầng lớp mà đám hình công tử ăn chơi dựa vào bóng râm của gia tộc như bọn họ có thể tùy tiện kinh chạm tới.

Cố Lâm đang khom người, luống cuống dữ vỗ nhẹ liệu vào tấm lưng đang run rẩy lớn của Cố Yên, nhỏ giọng dỗ dành: lịch “Ngoan nào, nôn ra được là sử hết khó chịu ngay thôi…”

Lời còn chưa dứt, một bàn ngày tay với các khớp xương thành rõ ràng lập bỗng vươn tới, giữ Đoàn chặt lấy Thanh cổ tay niên anh ta.

Lực tay không quá thô bạo nhưng lại công mang theo sự bằng trầm ổn tuyệt đối xã không cho phép hội kháng cự, dứt khoát kéo anh ta lùi sang chiến một bên.

Cố marketing Lâm không kịp phòng bị, lảo đảo một bước mới đứng vững lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên liền chạm phải thể đôi mắt sâu thao thẳm không thấy dinh đáy.

Thẩm Yến phong Hồi chẳng trào liếc Đông nhìn anh ta lấy một cái, sải bước Du đi thẳng tới bên cạnh Cố Yên, cúi người bế âm bổng nhạc cả người dân cô lên theo tư tộc thế ôm công chúa. bản

Cố Yên ngày khẽ thốt lên thành một tiếng kinh hãi, trong làn nước mắt nhạt nhòa mơ hồ nhìn lập rõ gương mặt của người đàn ông trước Đoàn mắt.

Bao nhiêu nỗi ấm ức tủi thân triều trong chớp đại mắt bỗng dâng trào nơi nhà đáy lòng.

“Thẩm Yến Hồi…” Giọng cô vừa mềm tập nhũn vừa khàn đặc, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào: “Tôi luyện khó chuyên chịu quá…”