Hai ly đã gục? Đàn ông kiểu gì vậy!

————

Thịnh Vệ Bình đã rời quân ngũ nhiều năm nhưng vẫn giữ thói quen ngồi sofa không dựa lưng, luôn muốn rèn luyện ý chí của mình. Trước đây ông cũng không cho phép Thịnh Trí ngồi xiêu vẹo.

Bộ sofa trong phòng khách ở tầng một đã bị ông đổi thành một bộ bàn ghế gỗ gụ tốt nhất, chỉ có lớp đệm mỏng. Đẹp thì đẹp thật, nhưng ngồi lên rất cấn, chạy nhảy không cẩn thận va phải là bầm tím một mảng. Thịnh Trí gọi nó là “ghế cọp”.

Hiện tại, cả nhà đang ngồi ngay ngắn trên bộ “ghế cọp” đó.

Hàn Duệ bắt đầu kể lại từ đầu, lúc trước anh làm việc cùng Thịnh Trí thế nào, sau đó hai người ở công ty lâu ngày nảy sinh tình cảm ra sao. Anh cũng nhắc đến việc e ngại “tình yêu công sở dễ gây thị phi”, gần đây Thịnh Trí chuyển đến Quân Đằng, họ mới quyết định công khai.

Thịnh Vệ Bình nghe xong, mím chặt môi. Hồi lâu sau, yết hầu của ông mới khẽ chuyển động.

“Gia đình cháu biết chưa?”

Hàn Duệ vội vàng đáp: “Biết rồi ạ. Lúc cháu nói với mẹ cháu thì bà đang ở nhà ông bà ngoại, nên ông bà ngoại cũng biết luôn. Mọi người nói ngày cưới định rồi sẽ sang tham dự. Ba cháu là người biết sớm nhất, cháu đã nhờ ông giữ bí mật để cháu có cơ hội đến thưa chuyện với bác trước. Trước khi cầu hôn Thịnh Trí, cháu đã nói với ông nội, cũng nhờ ông tạm thời giữ bí mật, nhưng ông nội của Thịnh Trí đã biết ngay hôm sau và còn gọi điện cho cháu. Mọi người đều rất vui mừng.”

Thịnh Trí thầm kêu không ổn, có cảm giác cô bị anh gài bẫy. Gã đàn ông này đã âm thầm đào bao nhiêu cái hố!