Ai cũng đừng mong đổ lỗi cho thất bại của đời mình lên đầu đối phương.

——

Quả nhiên, sự hiểu biết của Thịnh Trí về ba mình đã đúng. Vừa qua bốn rưỡi, Hàn Duệ đã bị tiếng nhạc chuông quanh quẩn khắp tầng hai đánh thức.

Thịnh Trí chu đáo đưa cho anh một chai nước khoáng. Anh uống một hơi hết cả chai, rượu tỉnh đi một chút. Anh cảm thấy giai điệu này quen quen, hình như là một bài hát thiếu nhi nào đó.

“Nhạc này có ý gì vậy? Chuông báo ăn tối à?”

“Chỉ là chuông gọi người thôi. Ba em trước đây lười, không muốn lên lầu tìm người, cứ đứng ở cầu thang tầng một gào khản cả cổ. Mẹ em nói thế không tao nhã, nên đã lắp hệ thống nhạc chuông trong nhà, công tắc ở ngay cầu thang tầng một.”

Lời còn chưa dứt, Hàn Duệ đã nghe thấy từ xa vọng lại tiếng hét vang như sấm: “MAU XUỐNG ĐÁNH BÀI—! NHANH LÊN—NHANH LÊN—NHANH LÊN! ĐÁNH BÀI ĐÁNH BÀI—!”

Thịnh Trí không hề ngạc nhiên, cô nhún vai: “Đúng vậy, nhưng ba em vẫn thấy dùng miệng gọi thì chắc ăn hơn.”

Hàn Duệ bật cười, đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo: “Không khí gia đình nhà em thật tốt.”

Thịnh Trí thở dài: “Rất nhiều người cũng nói như vậy.”