Mời người ta vào mộ thì có thể là chuyện tốt gì được chứ?
——-
“Cái ngày em tham gia tiệc rượu ở Quân Đằng, cái ngày em bị người ta bỏ độc,” Hàn Duệ đột ngột lên tiếng, giọng bình thản đến gai người, “SIRIUS đã gửi cho anh danh sách khách VIP của họ. Anh cũng đọc được lá thư kháng nghị mà ba năm trước em viết cho trụ sở chính. Một cảm giác thật sự mới mẻ.”
Cổ họng Thịnh Trí nghẹn lại. “Tại sao… lúc đó anh lại không nói?”
“Lúc đó em đang là bệnh nhân.”
Tâm trí cô quay cuồng. Cô nhớ lại, phản ứng bản năng của Hàn Duệ hôm đó là muốn rời xa cô. Anh đã định vào phòng sách, nhưng rồi lại mềm lòng ở lại chỉ vì vài lời làm nũng của cô.
Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Nếu biết trong lòng anh khi ấy đã dấy lên sự ghê tởm, dù có chết cô cũng không thể thốt ra những lời đó.
Thì ra những lời mỉa mai, những câu hỏi đầy ẩn ý của anh sau này đều không phải do cô nhạy cảm. Anh thực sự đang ngấm ngầm chỉ trích cô.
Vậy tất cả những điều ngọt ngào sau đó là gì đây?
Cô hít một hơi sâu để ngăn giọng mình run rẩy: “Nhưng anh chưa bao giờ cho em một cơ hội giải thích.”