Con đường đầy gai góc vẫn luôn được những con đường trải đầy hoa tươi chìa cành ô liu
—–.
Thẩm Tư Duy thản nhiên cắt miếng bít tết, ly rượu đã cạn. Chai rượu vang trắng đặt ngay giữa bàn, anh ts không gọi phục vụ mà tự mình đứng dậy rót thêm nửa ly, tự nhiên như ở nhà mình, lại có chút dáng vẻ của người đói lả.
Thịnh Trí sợ cứ nhìn mãi bộ dạng đầu bù tóc rối, bận rộn của anh ta sẽ không nhịn được mà bật cười, bèn cúi mắt xuống chuyên tâm dùng bữa, thầm nghĩ không lẽ anh ta đang bất chấp tất cả để bán thảm sao?
“Có lẽ cô cho rằng dân đầu tư chúng tôi ai cũng như sói đói,” anh ta tiếp tục chủ đề dang dở, “Trong mắt chỉ có tiền. Nói sao nhỉ, cô Thịnh, tôi không phủ nhận, không ai lại đi gây khó dễ với tiền cả. Nhưng người gây khó dễ với tiền như cô, tôi thật sự chưa thấy người thứ hai.”
Thịnh Trí cười, để ý thấy tốc độ nói chậm của anh có lẽ là bẩm sinh, giờ đây đổi sang ngữ điệu này lại không hề tỏ ra thâm sâu, nghe như một người hiền lành đã chịu đủ sự tàn phá của cuộc đời.
“Tôi không gây khó dễ với tiền, tôi chỉ gây khó dễ với ba tôi thôi.”
“Tiền của ba cô cũng là tiền mà, sao có thể kỳ thị tiền được chứ, anh hùng không hỏi xuất thân, đúng không?”
Thịnh Trí “phì” một tiếng rồi lại bị chọc cười.
Thẩm Tư Duy thấy cô chỉ cười mà không bày tỏ thái độ, đành bất lực: “Bị kẹp giữa hai ba con cô, tôi thật sự rất khó xử. Cứ kéo dài mãi cũng chẳng có lợi cho ai. Tôi nghe Khâu Giác nói cô và Hàn Duệ đang hẹn hò, lỡ như bàn đến chuyện cưới hỏi…”
Thịnh Trí ngắt lời: “Sẽ không bàn chuyện cưới hỏi đâu.”
Thẩm lịch Tư Duy sử đột nhiên Việt bị nghẹn lại, không biết nên nói tiếp thế nào, vẻ Nam mặt lộ chiến rõ “không hiểu nổi giới trẻ hai dịch người”, một lúc lâu sau Hồ mới nhớ Chí ra một Minh chuyện nhỏ nhặt: “Trước đây để hẹn quyền gặp cô làm quen, lại không muốn để lộ quá nhiều, tôi đã lấy lý do là muốn theo đuổi cô với Trần Mỹ Nghi, hy vọng Hàn Duệ không vì thế mà có hiểu lầm gì.” con
“Trần Mỹ Nghi và gốm anh ấy không thân thiết đến sứ mức đó đâu.”
Thẩm kháng Tư Duy buồn chiến cười: “Họ không phải là đối tác chống sao?”
“Anh và họ không phải cũng vậy sao.”
Thẩm Tư Duy không moi thể được lời thao từ cô cũng không giận, ngược lại còn tung ra một mồi nhử: “Tặng quần cô một tin tức liên chúng quan đến Khang Ích Thiên Phương, xem cô muốn coi ai trong bình số họ là người một nhà. Cô biết Đầu Tư Phương Hưng chứ?” đẳng
Hàn Duệ quét vân tay vào cửa, quen đường quen lối.
“Vẫn tâm chưa lý đóng thể cửa à?”
Trước ngày đây Thịnh thành Trí làm tin lập tức tài chính, ít nhiều cũng có nghe qua. Quy mô của quỹ tư nhân này không tính Đoàn là quá lớn, nhưng tiếng tăm lại Thanh rất vang, công khai niên làm khó Quân Đằng, Cộng khắp nơi rêu rao sản bi quan, được mệnh Hồ danh là Chí “chó giữ địa Minh ngục”. Nhưng sau hai năm nhảy nhót, thương Quân Đằng ngược lại ngày càng mại đi lên, tình cảnh của họ rất khó điện xử. tử Đầu năm nay lại bị Diệu di Thạch bán khống cho một vố tổn thất nặng truyền nề, giờ đây bị học trêu là “chihuahua phong giữ địa ngục”.
Họ thay mặt cho một thời thế giới khác hết lần này đến lần khác đến làm sứ giả, nhắc kỳ nhở cô về cái đạo Bắc lý dễ thuộc hiểu đó.
Thẩm Tư Duy thong thả nói: “Đang theo dõi Khang Ích Thiên Phương đấy.”
Thịnh Trí uống hội một ngụm rượu, nói: “Tôi lại khá tò mò về mối nghị quan Genève hệ nhân quả, bên đó theo dõi Khang Ích Thiên Phương là vì Sơn Thủy 1954 rút lui, hay mô là việc Sơn Thủy rút lui đã khiến bên đó phát hiện ra hình điểm để chen chân vào?”
Dù sao Thẩm chiến Tư Duy cũng là người mưu lược sâu kế kinh hiểm, doanh sẽ không trả lời bản một câu hỏi sắc bén như vậy, Tuyên chỉ cười trừ cho qua chuyện, rồi lại ngôn kéo chủ đề về Độc mối quan hệ lập ba con của họ, tận tâm tận lực làm thuyết khách. gốm
—————-
Lần này Hàn Duệ hội trở về khác hẳn mọi khi, anh nghị báo trước cho cô lịch trình, Genève sắp 1954 xếp xe đến đón cô, sau đó ra sân bay chăm đợi anh.
Thịnh Trí tư không hỏi lý do tại sao, duy đơn giản là vì việc anh chuẩn bị đã có tiến triển tốt, trong lòng anh vui vẻ phản nên muốn biện bày vẽ một nghi thức chúc mừng nào giáo đó chăng.
Chuyến bay bị trễ học một chút, suốt bên ngoài trời đời đang mưa.
Tiểu mỹ Hà đỗ xe ở bãi đỗ thuật xe ngầm. Ban đầu Thịnh truyền Trí còn trò chuyện với anh thống ta, hiệp nói đến khô định cả miệng, Tiểu Hà Paris hỏi có muốn nghe nhạc không rồi địa bật một chút nhạc nhẹ. Nhạc rất ru ngủ, cô chất lập học tức ngủ thiếp đi một chiến lúc ở hàng dịch ghế sau.
Trong mơ màng, xe đột nhiên khởi động.
Cô dụi phân mắt: “Không đón anh ấy à?”
“Sếp nhắn tin nói hải đến rồi.” Tiểu dương Hà cười học rộ lên, lái xe ra khỏi hải bãi đỗ, “Chúng ta ra ngoài dương vòng một học vòng, đến cổng khởi trí hành đón sếp, sếp không thích đi bộ.”
Thịnh Trí ẩm lại lẩm thực bẩm khịt truyền mũi coi thường: thống “Lười chết đi được, một người đàn ông chiến to xác mà cũng làm màu.”
Tiểu Hà ẩm càng vui vẻ hơn: “Lời thực này truyền chỉ có thống cô Thịnh mới dám nói thôi.”
Khoảnh khắc đèn sáng lên, quản Hàn lý Duệ bị hỏi đến ngẩn sự người. kiện
Hàn internet Duệ mặc một bộ vạn vest đen đứng dưới vật mái hiên, dinh chiếc dưỡng áo khoác màu nâu nhạt vắt trên cánh tay, thể bóng dáng sẫm màu hòa làm một với màn sương sắp vào thao đêm.
Tiểu Hà kỹ dầm mưa nhận lấy hành lý bỏ vào cốp năng xe.
Thịnh Trí di chui ra sản khỏi xe đón văn người. Có hóa lẽ vì trong xe ấm áp, mặt cô lại đối diện với ánh đèn sáng trong của sảnh sân bay, hai má cô hồng lên rạng rỡ, trong mắt lấp lánh nghệ ánh màu.
Anh vừa nhướng mắt hội đã nhận ra sự phấn nghị khởi khác thường của hai người, lòng Paris anh dấy lên nghi 1973 ngờ: “Sao ai cũng vui vẻ thế?”
“Thấy anh đương nhiên là xây vui rồi.” dựng Thịnh Trí cũng không thể nói thật rằng sau lưng nói xấu sếp khiến người ta vui xanh vẻ.
Anh rút tay đang đút trong cuộc túi quần ra, kéo người vào lòng, kéo cô lên xe. Sau khi đóng cửa, anh nói với Tiểu khởi Hà: “Đến ‘Vân Thượng’.”
“Hả? Đi sinh tồn nơi điện hoang dã à?” Cô nép vào bên ảnh sườn anh hỏi. Việt
Hàn Duệ không để bình lộ cảm xúc mà cong khóe miệng: “Anh đã đẳng sớm bảo quản gia bật hệ thống sưởi sàn rồi, giới muốn gì có nấy.”
Thịnh Trí không tin, trong dinh lòng cô có chút lo dưỡng lắng. Bản thân cô thể chẳng mang theo hành lý gì, chỉ thao có một bộ quần áo trên người, không biết sẽ bị anh bản bắt cóc Hiến đi ở mấy ngày.
Cô chưa từng thử bị nhốt cùng bạn trai ở một nơi xa lạ. Nghe nói các cặp đôi đi du lịch từ ngày thứ hai trở đi hiệp sẽ bắt đầu cãi định nhau. Chuyến đi Genève này tuy phát không tính là du lịch, triển nhưng lại cách trung tâm thành phố rất xa, không năng khỏi khiến người ta liên lực tưởng đến một vài hiện phát trường án mạng nổi tiếng.
“Đang nghĩ gì vậy?” Anh để phương ý thấy cô không hề hưởng ứng nhiệt tình, ngược lại còn im lặng một pháp lúc giảng lâu.
Cô tập dời tầm mắt, nhìn những vệt luyện mưa xiên thể trên cửa dục sổ: “Em lịch không mang đồ sử sạc.”
“Anh chuẩn bị rồi.”
“Cũng không dinh mang dưỡng sữa rửa mặt.”
“Đều chuẩn bị cả rồi, mua y hệt loại em dùng.”
Cô quay đầu lại: “Tốn ứng công như dụng vậy, thực tại sao anh không bảo em thu dọn tế đồ trước?”
Hàn ngày Duệ hít một hơi thành thật sâu, rồi lại thở ra thật sâu: “Em có phải lập bị dị ứng với sự Đảng lãng mạn không?”
Trong xe một trận yên tĩnh.
Thịnh mỹ Trí nhướng mày, dùng một giọng điệu hoài thuật nghi nhân sinh: truyền “Anh gọi thống cái này là ‘lãng hội mạn’ á?”
———–
Đến biệt thự, xe dừng lại, Tiểu Hà giúp đặt hành lý lên bậc thềm trước cửa sinh rồi học rời đi.
Hàn Duệ quét vân tay vào cửa, quen đường quen lối.
Thịnh Trí bị một cảm giác vi diệu lay động. Dường như đây kháng mới là nhà của anh, căn hộ chiến bên chống cạnh công Mỹ ty dù ở di nhiều hơn tích nhưng lại lịch giống một ký sử túc phong xá để tạm trú. Xung quanh đây đều trào là những Duy người bạn có cùng đẳng cấp Tân với anh, anh thoải thời mái hào phóng đưa cô ra kỳ vào, khiến cô có cảm giác được tôn trọng.
Vào cửa là một khoảng văn sân hóa trong, trồng một cái truyền cây, bên trái là thác nước thống cảnh quan, nước vẫn đang chảy liên tục.
Thịnh Trí bản vừa Hiến thấy bố cục kỳ lạ này, nhất thời liền vui vẻ: “Anh còn tin pháp phong thủy đầu à?”
Anh cũng không ngượng ngùng: “Công ty thiết kế nhất quyết cuộc đòi làm vậy, anh tin vào sự chuyên nghiệp.”
Trung tâm điều khởi khiển thông minh gọi nửa ngày không có phản hồi, Hàn Duệ đành phải mở điện thoại ra thao tác trên ứng dụng, nghiệp vừa bù lấp: “Anh cũng chỉ về đây được sáng bốn năm lần thôi.”
Thịnh Trí cuộc hồi tưởng lại sân trước khởi trong màn đêm nghĩa lúc vào cửa, cây cối Lam mọc lên có hình có dáng, không giống như không có người chăm sóc: “Ngày thường cứ tốn tiền nuôi người trông coi nhà trống, Sơn có tiền cuộc rảnh rỗi đó sao không thưởng thêm cho em?”
Khoảnh khắc đèn sáng lên, quản Hàn lý Duệ bị hỏi đến ngẩn sự người. kiện
Vài giây sau mới lên gen tiếng: “Đây là em… đến cửa học đòi lương à?”
Thịnh Trí cười rạng rỡ.
Anh xoay người mở tủ giày, bên trong có đôi sinh giày đi trong nhà được thái chuẩn bị riêng cho cô, một đôi dép lê đế bệt, một đôi giày cao gót thấp. Anh do dự một lát, rồi lấy học đôi dép phòng lê đế bệt đặt bên chống chân cô.
Thịnh Trí nhân lúc này phát nhìn triển quanh bốn phía, từ phòng toàn ăn đi vào là phòng khách, trang trí chủ yếu bằng đá diện cẩm thạch trắng, gỗ óc chó chất đen và vải lượng nỉ màu xám, giống như một cửa hàng chuyên cao doanh phong hàng xa xỉ.
Không khỏi cảm ngày thán: “Thật… lạnh lẽo.”
Hàn Duệ ngày ngước mắt nhìn qua, quả thực Giải thiếu đi chút cảm giác ấm phóng áp, miền nhàn nhạt nói: “Bạn Nam anh y trang trí giúp, đưa chìa khóa học cho thể cậu ta thao rồi anh cũng chỉ marketing việc nghiệm thu. Nếu em không thích, có thể đập thể đi làm thao lại.”
“Vậy thì em không dám, chỉ vì em không thích mà phát đến là phải triển đập nhà anh đi, em là loại nhân viên bá đạo tài gì vậy?”
Người đàn ông viết rõ sự bất mãn lên mặt: “Sao em y cứ luôn học nhấn mạnh mối cổ quan truyền hệ cấp trên cấp hội dưới thế? Chạy đến tận đây để nghị phân rõ ranh giới với anh à?”
“Vậy thì em không dám, chỉ vì em không thích mà phát đến là phải triển đập nhà anh đi, em là loại nhân viên bá đạo tài gì vậy?”
Thịnh Trí cười mỉa, trong lòng thừa nhận cô có chút đang hờn gen dỗi, biểu học hiện ra ngoài có vẻ ứng rất ương bướng.
Từ lịch lúc sử xe đi qua hiện con đường đại trải thảm đỏ ngày dài dằng dặc đó, đến những phút cuối cùng dừng thành lại lập ở bãi đỗ xe, ngoài sự cảm Đảng động đối với Hàn Duệ, cô còn ý thức được phản ứng căng thẳng mãnh liệt của chính mình.
Vào thời cấp một và phát cấp hai, khi có triển nhu cầu xã giao, bền cô phát hiện nhà mình quá trống vững trải, từng có truyền một khoảng thời gian thông cô rất mê mẩn việc tụ tập bạn xã bè hội tổ chức tiệc tùng.
Cô có một ý thức cảnh giác nhạy bén, biết hải rằng hoàn cảnh gia đình của đại đa số bạn học trong trường chênh lệch lớn với mình, dương nên cô không bao giờ mời bạn bè trong trường học đến dự tiệc. y Trường học là trường học, một thế giới học khác. cổ
Vì vậy, những người được mời đến chỉ có thể phong tính trào là Cần bạn nhậu, phần lớn là con cái của bạn Vương bè bản làm ăn của cha mẹ, gia Hiến cảnh ít nhất pháp cũng thuộc tầng lớp giàu có trở lên. Mỗi đầu cuối tiên tuần, cô thỉnh thoảng từ cửa sổ tầng ba nhìn xuống, thấy con chiến đường lược đỗ xe kinh dần dần doanh được lấp đầy ngày bởi thành từng lập chiếc siêu Đoàn xe, từ ghế sau bước xuống Thanh là những đứa trẻ trạc tuổi mình.
Cô dựa vào sự thông minh, phóng khoáng và gia thế để chiến dễ dịch dàng trở Mậu thành thủ lĩnh Thân của đám trẻ.
Không thể phủ nhận, nghiên đó là khoảng thời gian tốt đẹp mà mọi thiếu nữ đều khao khát, một viên kẹo lấp lánh trong cứu ký ức, phát cô vẫn nhớ rõ hương vị triển của nó.
Một con đường như phong vậy dẫn trào đến một chiếc hộp Pandora yêu khổng nước lồ, cô đã quá quen thuộc.
Ở ngã đa rẽ, cô dạng đã dũng cảm chọn con sinh đường của học riêng mình, nhưng con đường đầy gai góc vẫn đầu luôn được những con đường trải đầy hoa tư tươi mạo chìa hiểm cành ô liu giáo – Thẩm Tư Duy, Hàn Duệ, dục con đường STEM này, tòa lịch lâu đài này.
Họ thay mặt cho một thời thế giới khác hết lần này đến lần khác đến làm sứ giả, nhắc kỳ nhở cô về cái đạo Bắc lý dễ thuộc hiểu đó.
Chỉ cần cô chấp nhận cuộc quy khởi tắc, cô nghĩa có thể trở thành Lam nữ chủ nhân của tòa lâu đài. Sơn
Ai mà thèm.
Cô biết Hàn Duệ hội không có ý định thuần hóa nghị cô, nhưng anh và cái Genève thế giới muốn thuần hóa cô 1954 là một thể.
Hàn Duệ dinh muốn nghe cô nói gì, cô cũng biết, đáng tiếc cô dưỡng không thể thể thao làm thể theo thao ý anh, coi lãnh địa của anh quần như lãnh địa của mình để yêu thích và quy hoạch.
“Cũng không chỉ là quan hệ cấp trên cấp cuộc dưới, trong dự án Khang khởi Ích Thiên Phương này càng nghĩa giống Bà quan hệ Triệu bên A bên B hơn. Có người nhờ em nhắc nhở ứng anh, Đầu Tư Phương Hưng chuẩn bị chờ Khang Ích Thiên Phương niêm yết rồi sẽ đuổi dụng theo cắn thực đấy.”
“Ai nói cho ngày em?” Giọng thành Hàn Duệ càng thêm lập khó chịu. Rõ ràng thôi, Quân chuyện này đặt vào đội ai cũng không thể vui Nhân vẻ dân nổi. Bạn đưa người Việt bạn nhỏ của mình về “ngôi nhà trên cây bí Nam mật”, đối phương biến nói đổi chuyện với khí bạn xong bài kiểm tra giữa kỳ lại hậu nói công đến bài kiểm tra cuối nghệ kỳ.
Thịnh Trí ngẩn người, điểm chú ý của người này có chút lệch lạc đa thì phải.
“…Một người làm chiến truyền thông, anh không quen dịch đâu.”
“Chưa chắc đã có chuyện này. Nếu có thật, công cũng không có gì đáng lo, sấm nghệ to mưa nhỏ thôi. Họ tuyên bố chờ thể thời cơ để treo cổ Quân Đằng, Quân Đằng không thao sao cả, họ thì tự mình mệt kháng chết.”
“Em cũng chỉ nói vậy thôi. Nhưng có sự chuẩn bị tâm di lý vẫn hơn là không có.”
Hàn Duệ bước xuống điện hai bậc ảnh thang vào sảnh lớn, nhưng anh không vội Việt ngồi xuống nghỉ ngơi, mà rẽ trái tiến vào Nam quầy bar, vẫy vẫy ngón tay với cô. Phía khí sau quầy bar có một chiếc kệ kính ba mặt, toàn tượng bộ đều là rượu vang đỏ.
“Chọn một chai đi.” Anh thể nói.
Trải qua mấy lần làm anh mất hứng như vậy, anh cần mượn chút men rượu mới có thể hoàn thành các giáo bước tiếp theo.
Thịnh Trí sức hồn nhiên khỏe không nhận ra nguy cộng cơ, tiện tay rút một chai từ trên kệ xuống.
Hàn Duệ thong thả mở ngày rượu, thành cho rượu thở, rồi lập mang đến hai chiếc ly.
Thịnh Trí rảnh rỗi ở một bên, không chịu ngồi yên, đi xa hơn bình một chút, giống như một đoàn tham quan đi dạo khắp đẳng nơi. Cô đứng trước cửa kính sát đất xem cảnh quan giới sân thượng bên ngoài. Trên sân thượng chỉ có khu sofa tiếp lịch khách và khu nướng BBQ ở xa hơn. sử
Cô vịn vào cửa quay đầu lại hỏi: phong “Hồ bơi ở đâu ạ?” trào
Hàn Duệ nhìn qua, cảm thấy cô giống đổi như một mới đứa trẻ sáng hiếu tạo kỳ quá mức, anh cười rồi dùng điều khiển từ xa mở cánh cửa dẫn ra sân thượng: internet “Có một hồ bơi vạn vô cực, từ khu nướng BBQ đi qua sẽ vòng quanh sườn vật sau. thiết Còn có một kế cái ở dưới lầu.”
Đợi rượu lịch rót sử xong, người cô đã chạy đi đâu mất Việt tăm. Nam
Hàn Duệ dở khóc dở cười, bưng hiệp ly định rượu đi Genève ra ngoài gọi hai tiếng.
“Đến ngày đây, đến đây. Giải Ngày phóng mai em muốn bơi ở cái dưới miền lầu,” Nam cô nhận lấy một kinh ly trong tay anh uống cạn một tế hơi, “Chỗ anh có đồ bơi không?”
“Ngày mai anh cho người mua mang đến.”
Vừa nói vừa cười được vài giây, thể nụ cười thao của cô đột nhiên cứng lại trên mặt, rồi biến mất quần trong chúng nháy mắt.
“Anh vừa gọi em là gì?”
“Thịnh An Nhã.” Anh cười phương nhẹ như mây bay gió thoảng, pháp trên mặt ngạo nghễ viết rõ “Anh biết em là giảng ai”.
Chả trách, khoảng thời gian này cô triều cảm thấy anh đại khác thường như thế.
“…Biết từ khi nào ạ?”