Trời sáng sẽ có kết quả, chắc chắn sẽ cho cậu một lời giải thích.


Trực giác của Thịnh Trí mách bảo cô rằng cảm xúc của anh không hề điềm nhiên như vẻ bề ngoài, dường như có cả sự tức giận và thấp thỏm.

Lư Vân Linh quan trọng đến vậy sao? Cô tự hỏi.

Cũng giống như Vương Linh Quân, đều không có sức uy hiếp quá lớn, vừa không đẹp trai bức người cũng không có địa vị hiển hách, không giống những người từng có tin đồn với cô.

Anh cứ tránh nặng tìm nhẹ như vậy, tựa như đang chọn quả hồng mềm để nắn, vô tình để lộ ra sự không tự tin.

Thịnh Trí nghiêng đầu suy đoán về anh, không lập tức trả lời.

Hàn Duệ thấy biểu cảm của cô quá thản nhiên, liền nổi hứng chiến đấu, có chút ý tứ từng bước ép sát: “Dịp này không có áp lực xã giao, lại có thể mở rộng các mối quan hệ cấp cao hơn, anh cho rằng với cá tính của em sẽ không bỏ qua, nhưng em… anh thấy sức khỏe em không có vấn đề gì. Hơn nữa… lần trước, em thà làm bẩn quần áo cũng không muốn đi gặp đôi tân hôn đó, quá khoa trương rồi.”

Lần trước, Thịnh Trí cứ tưởng anh uống quá nhiều, đã lừa cho qua chuyện, ai ngờ tám trăm cái mưu mô trong đầu anh không hề ngủ yên, còn có cả việc nhớ lại cơ đấy.

“Lư Vân Linh từng theo đuổi em, em đã từ chối.” Cô thản nhiên nói thật.

Hàn Duệ gật đầu: “Đoán được rồi.” Anh cười như không cười, rất có hứng thú, “Con gái của lãnh đạo cấp phó bộ coi trọng anh ta, mà em lại chướng mắt à?”