Một số người ép mình “thích ứng”, một số khác lại tìm cách thăng tiến khác.


Buổi tối, Hàn Duệ cuộn mình trên sofa, ôm laptop xem số liệu thị trường chứng khoán nước ngoài. Thịnh Trí không làm việc, ngồi trên tấm thảm nhung dưới đất, lưng tựa vào sofa, xử lý đôi giày của mình.

Rất nhanh, Hàn Duệ đã bị phân tâm, sự chú ý của anh bị thu hút bởi động tác xé băng keo của cô.

Anh vốn luôn thích xem đôi tay ấy làm những công việc đòi hỏi kỹ thuật, dù là xử lý nguyên liệu nấu ăn hay gõ chữ, cử động rất linh hoạt, lại còn xinh đẹp, hiệu quả thị giác khiến người ta thích thú, nhìn một hồi liền mê mẩn.

Ban đầu anh cho rằng sự hoàn hảo của cô là do trời sinh, nhưng lần ăn cơm cùng Tuyên Dung của Sơn Thủy Capital, ở trong xe nghe cô nói về cách bảo dưỡng, anh mới biết rằng nơi đâu cũng có sự tính toán.

Bây giờ anh đã hoàn toàn tỉnh ngộ, anh từng hiểu sai ý cô. Cô chưa bao giờ vì để lấy lòng ai, cũng hoàn toàn không để bất kỳ ai vào mắt.

Hồi tưởng lại, anh cho rằng Thịnh Trí và anh là cùng một loại người, nhưng còn đáng sợ hơn.

Cùng xem cuộc đời như một trò chơi, anh chẳng qua chỉ là vui vẻ đón nhận mọi thử thách, còn Thịnh Trí lại không ngừng khởi xướng những thử thách với chính mình ở những chi tiết không ai biết.

Cô dán từng đoạn băng keo trong suốt rộng năm centimet song song lên đế giày, rồi dùng kéo cắt tỉa theo hình dạng của đôi giày.

Hàn Duệ nhìn một hồi lâu, tò mò hỏi: “Dán cái này để làm gì? Chống trơn trượt à?”