Cần phải tải ngay app Trung tâm phòng chống lừa đảo quốc gia.
Chưa đến rạng sáng Thịnh Trí đã tỉnh, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, mở mắt ra mới biết mình đang ở bệnh viện truyền dịch. Lại thấy Hàn Duệ lo lắng sốt ruột nhìn mình, cô có một phán đoán cơ bản về tình hình: “Em uống nhiều quá à?”
Hàn Duệ yên tĩnh tựa vào tường đứng, tay đút trong một bên túi, sự tồn tại vô cùng mãnh liệt.
Một lúc lâu sau anh mới đáp: “Trong rượu có thứ gì đó.”
“Ồ.” Thịnh Trí lại nghĩ, may quá, không phải uống đến mức vào viện, vẫn chưa đến nỗi mất mặt như vậy.
“Buổi tối có người nào kỳ lạ cứ nhìn chằm chằm vào em không?”
Thịnh Trí suy nghĩ vài giây, Liễu Phùng Thanh có được tính là “người kỳ lạ” không.
Hàn Duệ từ chỗ Tống Vân Khai nghe nói người cứu cô đầu tiên chính là Liễu Phùng Thanh, có thể đoán được không phải do anh ta cảnh giác cao, mà là vì đặc biệt chú ý đến Thịnh Trí. Anh loại trừ lựa chọn gây nhiễu này trước: “Không tính Liễu Phùng Thanh.”
Thịnh Trí lập tức tiếp lời: “Em không để ý tới.”
“Vậy em nghỉ ngơi đi, nói chuyện hao tâm tổn sức.” Hàn Duệ cảm thấy giọng mình có chút khàn, hắng giọng nói, “Nếu đến rạng sáng không có vấn đề gì anh sẽ chuyển em đến một bệnh viện điều kiện tốt hơn.”