Sự dung túng và cưng chiều của cô dành cho anh vẫn còn dư dả.


Hàn Duệ vươn tay đỡ lấy eo cô, kéo sát vào lòng mình.

Anh đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô. Đó là một mùi hương chủ đạo hoa hồng, nhưng không hề cổ điển hay nồng đậm, cũng không có cái khí xa hoa phấn son thường thấy. Ngược lại, nó trong trẻo và mềm mại, với một hậu vị vô cùng sảng khoái.

Tất cả những gì cô lựa chọn, dường như đều khiến anh cảm thấy thoải mái, muốn dừng lại để ôn tồn thưởng thức.

Thịnh Trí cảm thấy hơi thở của anh bỗng trở nên sâu hơn, trong đầu lập tức chuông báo động vang lên. Cô đẩy anh ra: “Anh lại nữa rồi! Sao lần nào cũng ‘khiêm tốn tiếp thu, nhưng kiên quyết không sửa đổi’ thế? Đừng có chạm vào mặt em, trôi hết kem nền với son môi bây giờ!”

Hàn Duệ vốn dĩ chỉ định ôm cô một cái, nhưng nghe cô ríu rít phản đối, anh không khỏi thấy buồn cười. Sao có thể dễ dàng rút lui như vậy được? Nếu không “được voi đòi tiên” thì thật có lỗi với sự nhượng bộ của cô.

“Ừm,” anh vừa chậm rãi cởi cúc áo sơ mi của cô, vừa trịnh trọng hứa hẹn: “Bảo đảm không chạm vào những chỗ người khác có thể thấy được.”

????

Cô ngây người một lúc, bị anh dắt mũi. Ai cần cái loại bảo đảm này chứ?

Anh đắm chìm trong tâm trạng vừa chiếm hời vừa trêu chọc, ôm cô ngồi lên bàn, quần áo từ trên vai cô được cởi ra. Anh thong dong lùi lại, đa tình nhìn chăm chú một lát rồi mới cúi người hôn xuống.